Rộn ràng Hội trại tòng quân 2024 

Cập nhật: 26-02-2024 | 12:23:08

(BDO) Sáng 26-2, TP.Tân Uyên đã tổ chức khai mạc Hội trại tòng quân năm 2024, với chủ đề “Tự hào thành phố anh hùng, tuổi trẻ Tân Uyên khát vọng cống hiến, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc”. 

Tham dự khai mạc hội trại có Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng  Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.



Lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và TP.Tân Uyên tham gia lễ khai mạc Hội trại tòng quân

6 giờ sáng, hội trại bắt đầu với chương trình đón quân. Theo đó, TP.Tân Uyên lần lượt đón 206 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an của 12 xã, phường lên hội trại. 



Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng  Quân khu 7 đeo thẻ trại sinh cho thanh niên tham dự hội trại

Hội trại còn có nhiều nội dung ý nghĩa, hấp dẫn, như: Hội thi “Tiểu trại xanh - sạch - đẹp - sáng - an toàn”, “Trưng bày mâm ngũ quả”, “Bữa cơm ấm tình quân - dân”; chương trình nói chuyện chuyên đề “Truyền thống lịch sử của Đảng, dân tộc ta, truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam”; sinh hoạt các trò chơi tập thể; tuyên dương thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2024, chủ đề “Gương tuổi trẻ tiêu biểu khát vọng cống hiến bảo vệ Tổ quốc”; giao lưu văn nghệ - sinh hoạt lửa trại”; lễ giao - nhận quân.



Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đeo thẻ trại sinh cho thanh niên tham dự hội trại



Lãnh đạo TP.Tân Uyên đeo thẻ trại sinh cho thanh niên tham dự hội trại

Phát biểu khai mạc hội trại, ông Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên cho biết các hoạt động ý nghĩa của hội trại sẽ là sự cổ vũ, động viên tinh thần to lớn cho  thanh niên trúng tuyển sẵn sàng, an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 


Văn nghệ chào mừng khai mạc hội trại


Tiểu trại của phường Thạnh Phước, TP.Tân Uyên

* Sáng 26-2, Hội trại tòng quân huyện Bắc Tân Uyên năm 2024 diễn ra tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ, với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Tân Uyên tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”. 



Ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các đơn vị thăm các tiểu trại tham gia Hội trại tòng quân tại huyện Bắc Tân Uyên

Hội trại có 10 tiểu trại của 10 xã, thị trấn được trang trí với các nội dung như: Lịch sử hào hùng của dân tộc; hình ảnh vẻ vang của các anh hùng liệt sĩ; thành tựu 10 năm thành lập, phát triển của huyện Bắc Tân Uyên (2014-2024)…


Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị chụp hình lưu niệm với tại Hội trại tòng quân huyện Bắc Tân Uyên


Các đơn vị ở huyện Bắc Tân Uyên trang trí cổng trại

Hội trại diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, vui tươi, như: Thi cổng trại và trang trí trại đẹp; dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ; sinh hoạt trò chơi tập thể; tuyên dương đảng viên trẻ, thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ; giao lưu với cựu chiến binh, quân nhân xuất ngũ, thanh niên và gia đình thanh niên tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ…


Ban tổ chức Hội trại tòng quân huyện Bắc Tân Uyên tặng hoa động viên thanh niên tình nguyện nhập ngũ


Ban tổ chức Hội trại tòng quân huyện Bắc Tân Uyên tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội trại

Thanh niên trúng tuyển Lê Tấn Tài (ngụ xã Tân Định) cho biết, sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, bạn liền viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn đóng góp sức trẻ vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. “Gia đình rất ủng hộ tôi tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, việc rèn luyện và sinh hoạt trong môi trường quân ngũ sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn”, Lê Tấn Tài chia sẻ.


Ra mắt Ban tổ chức Hội trại tòng quân huyện Bắc Tân Uyên năm 2024 

Được biết, năm nay huyện Bắc Tân Uyên có 129 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

* Sáng cùng ngày, tại Khu di tích Tượng đài Chiến thắng Bàu Bàng, Ban Chỉ đạo Hội trại tòng quân huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Hội trại tòng quân năm 2024, với chủ đề “Thanh niên Bàu Bàng vững bước tiến lên”.


Ra mắt Ban chỉ huy Hội trại tòng quân huyện Bàu Bàng


Lãnh đạo huyện Bàu Bàng trao hoa cho Ban chỉ huy hội trại

Có 7 tiểu trại với 187 trại sinh, gồm thanh niên trúng tuyển, đoàn viên thanh niên đến từ 7 xã, thị trấn của huyện tham gia hội trại. Các tiểu trại được thực hiện công phu, tạo hình bằng tre, với những hình dáng bắt mắt. Các tiểu trại mang tên anh hùng dân tộc, lãnh tụ Đảng, Nhà nước.


Anh Huỳnh Cao Thông, Phó Bí thư Huyện đoàn Bàu Bàng tặng hoa cảm ơn các khách mời tham gia nói chuyện truyền thống



Đoàn viên thanh niên huyện Bàu Bàng tham gia thi tìm hiểu về chủ quyền biên giới, hải đảo qua hình thức Rung chuông vàng

Sau lễ khai mạc hội trại, các trại sinh được nghe nói chuyện truyền thống, chơi trò chơi dân gian; thi trang trí bàn thờ Bác, mâm ngũ quả; thi cổng trại đẹp; thi tìm hiểu chủ quyền biên giới, hải đảo Việt Nam với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc”.

Tại hội trại còn diễn ra hội thi hát múa tập thể. 


Các tiểu trại tại huyện Bàu Bàng được thiết kế công phu, chất liệu bằng tre nứa


Trại sinh tại huyện Bàu Bàng nghe nói chuyện truyền thống

Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Dương và UBND huyện Bàu Bàng tổ chức tuyên dương 11 đảng viên trẻ, thanh niên tiêu biểu xung phong đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024.

* Cùng ngày, huyện Phú Giáo đã tổ chức khai mạc Hội trại tòng quân năm 2024, với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Giáo tự hào truyền thống anh hùng, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc”. 


Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Phú Giáo có mặt sớm tại hội trại 


Đại biểu và đông đảo thanh niên huyện Phú Giáo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia lễ khai mạc hội trại

Hội trại có 11 tiểu trại tham gia. Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội trại. 

Hội trại diễn ra trong ngày 26 và 27-2, với nhiều hoạt động giáo dục, động viên, khích lệ tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ. Điển hình, Ban tổ chức hội trại cùng với Huyện đoàn, Câu lạc bộ lý luận trẻ huyện tổ chức chương trình nói chuyện truyền thống có chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”; thanh niên giao lưu với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên tiêu biểu, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2024… 


Lãnh đạo huyện Phú Giáo trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia hội trại


Sôi nổi tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Hội trại tòng quân huyện Phú Giáo năm 2024


Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Phú Giáo phấn khởi tham gia lễ khai mạc

Hội trại còn có chương trình văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Giáo tự hào truyền thống anh hùng, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc” và lễ tuyên dương gia đình đảng viên, đảng viên trẻ, thanh niên tiêu biểu nhập ngũ… 

* Tại TP.Thủ Dầu Một, sáng 26-2, Ban Chỉ đạo Hội trại tòng quân thành phố đã tổ chức khai mạc Hội trại tòng quân năm 2024. 


Lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một tham gia Lễ đón tân binh "Vinh quang người chiến sĩ trẻ"

Với chủ đề: "Tự hào người chiến sĩ trẻ, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", Hội trại tòng quân thành phố năm nay đã thu hút hàng trăm trại sinh là đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2024 tham gia. 

Phát biểu khai mạc hội trại, ông Trần Bảo Lâm, Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội trại tòng quân thành phố cho biết, hội trại là sân chơi, là môi trường chuyển tiếp nhằm động viên thanh niên trúng tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; giáo dục cho thanh niên về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 


Các đại biểu tham quan, chụp hình lưu niệm với tiểu trại

Đồng thời, hội trại tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trúng tuyển được gặp gỡ, giao lưu, động viên thanh niên trúng tuyển an tâm lên đường nhập ngũ. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với những thanh niên trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024.

Ghi nhận tại khu vực diễn ra Hội trại tòng quân năm 2024 (Trung tâm Văn hóa - Thông tin Thể thao phường Phú Mỹ) cho thấy, hầu hết các trại đều được đầu tư trang trí chỉnh chu, đẹp mắt. Đặc biệt, hội trại năm nay, các đơn vị chọn tên các anh hùng liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân để đặt tên cho các tiểu trại gắn với thiết kế mô hình cổng trại theo tên các anh hùng và chủ đề của hội trại. 

Đây là nội dung mang tính giáo dục và ý nghĩa tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần cách mạng đối với thế hệ trẻ hôm nay. 


Các tiểu trại tại TP.Thủ Dầu Một được trang trí chỉnh chu, rực rỡ sắc màu 

Theo Ban tổ chức hội trại, bên cạnh các hoạt động chấm điểm hội trại, đón tân binh "Vinh quang người chiến sĩ trẻ", chấm điểm hội thi đội hình tân binh đẹp, cổng trại đẹp, thiết kế video clip chủ đề: "Tự hào người chiến sĩ trẻ TP.Thủ Dầu Một".., hội trại có nhiều nội dung phong phú, vui tươi, hấp dẫn để các trại sinh tham gia. Trong đó, điểm nhấn là Đêm hội tòng quân "Tự hào người chiến sĩ trẻ TP.Thủ Dầu Một" với các hoạt động ý nghĩa như: Chương trình sân khấu hóa "Vinh quang người chiến sĩ trẻ", nói chuyện sinh hoạt truyền thống; chương trình nghĩa tình hậu phương tặng quà cho gia đình tân binh; tuyên dương đảng viên trẻ, thanh niên tiêu biểu và gia đình tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; phát thanh chương trình "Radio chiến sĩ".

* Tại Khu căn cứ cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang, sáng 26-2, TP.Dĩ An trang trọng tổ chức khai mạc Hội trại tòng quân năm 2024, với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Tham dự lễ khai mạc có ông Hồ Quang Điệp, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Dĩ An; Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương.



Lãnh đạo TP.Dĩ An tặng hoa chúc mừng các phường tham gia Hội trại tòng quân

Tham gia hội trại có 1 trại chỉ huy và 7 tiểu trại đến từ 7 phường của thành phố, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. 


281 tân binh đến từ các phường của TP.Dĩ An phấn khởi, vui tươi tham dự lễ khai mạc

Các tiểu trại mang tên các anh hùng, liệt sĩ như Nguyễn Viết Xuân, Đoàn Thị Liên, Lý Tự Trọng, Huỳnh Văn Nghệ... 




Lãnh đạo TP.Dĩ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên các tân binh

Hội trại có nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa nhằm tạo khí thế sôi nổi, động viên thanh niên trước ngày lên đường tòng quân. Cụ thể như các trò chơi giao lưu với chủ đề “Sẵn sàng”; nói chuyện truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam; chương trình đêm hội tòng quân nhằm tuyên dương đảng viên, đoàn viên tiêu biểu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và trao tặng quà “Nghĩa tình hậu phương”... 



Lãnh đạo TP.Dĩ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chụp hình lưu niệm với các tân binh

Tân binh Lương Đức Huy, đảng viên trẻ (phường An Bình) chia sẻ: Hội trại đã tạo không khí phấn khởi, vui tươi và rất ý nghĩa cho đoàn viên, thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

* Tại TP.Thuận An, sáng 26-2, đoàn viên thanh niên TP.Thuận An đã tập trung về Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Chiến khu Thuận An Hòa tham gia Hội trại tòng quân năm 2024, với chủ đề “Tuổi trẻ Thuận An sẵn sàng phụng sự Tổ quốc”.


Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự ở TP.Thuận An viếng Đền tưởng niệm Chiến khu Thuận An Hòa

Hội trại tòng quân năm nay có sự tham gia của 10 tiểu trại và hơn 500 trại sinh với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, như: Trang trí cổng trại, triển lãm hình ảnh về công tác tuyển quân…

Đảng viên trẻ Nguyễn Tuấn Huy, thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ phấn khởi cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia Hội trại tòng quân. Tôi cảm nhận được không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm. 




Lãnh đạo TP.Thuận An hỏi thăm, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ

Tại hội trại, tôi và các bạn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ năm nay  được sống lại với truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam qua các hoạt động sôi nổi. Điều này đã thổi thêm ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi và các bạn thanh niên khác, thôi thúc chúng tôi càng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với đất nước…”.



Lãnh đạo TP.Thuận An chụp hình lưu niệm với các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Tại hội trại, chiều và tối nay diễn ra sân chơi giao lưu “Vui hội tòng quân” với các trò chơi như “Dò mìn”, “Hành quân trên không”, “Bánh xe đồng đội”; chương trình tuyên dương đảng viên trẻ, thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ và giao lưu với quân nhân xuất ngũ, thanh niên và gia đình thanh niên tiêu biểu tình nguyện nhập ngũ…

* Tại TX.Bến Cát, Hội trại tòng quân 2024 được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Tây Nam (xã An Tây). Trong số 192 tân binh năm nay, thị xã có 3 đảng viên, 16 thanh niên được tuyên dương thanh niên tiêu biểu, có 181 thanh niên viết đơn tình nguyện.


Toàn cảnh lễ khai mạc Hội trại tòng quân TX.Bến Cát


Tân binh TX.Bến Cát háo nức tham gia Hội trại tòng quân

Hội trại tòng quân năm nay có 10 tiểu trại, gồm 1 trại truyền thống, 1 trại chỉ huy, 8 trại của 8 xã, phường của thị xã. 

Tại hội trại, trại sinh tham gia các trò chơi vận động, trò chơi tập thể; đố vui trúng thưởng; tham gia cuộc thi “Khoảnh khắc hội trại”, hội thi “Mâm quả ngũ sắc”; giao lưu văn nghệ, thanh niên thanh lịch. 



Người thân dặn dò, động viên thanh niên TX.Bến Cát chuẩn bị nhập ngũ 2024

Ban tổ chức cũng trao giải cho các hội thi và tổ chức lễ tuyên dương thanh niên là đảng viên, thanh niên tiêu biểu nhập ngũ năm 2024.

Tân binh Đoàn Ngọc Cường, dân phòng xã An Điền chia sẻ cảm xúc: “Môi trường hoạt động của quân đội trong thời bình là cơ hội để tôi học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đây cũng sẽ là nơi tiếp lửa truyền thống để tuổi trẻ chúng tôi rèn luyện, nâng cao trách nhiệm của mình trên con đường đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. 

Đây cũng là hành động thể hiện lòng yêu nước thiết thực nhất của thanh niên. Tôi thấy vinh dự, tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của người lính”.



Các trại sinh phường Phú An, TX.Bến Cát hào hứng tham gia trò chơi may mắn

Trong khi đó, tân binh Lê Văn Huy, sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tâm tình: “Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã nộp đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự với mong muốn cống hiến, đóng góp một phần công sức cho Tổ quốc. Tôi cũng mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội. Cảm xúc của tôi bây giờ là bồi hồi xen lẫn hào hứng, tự hào”.


Trại sinh xã An Điền, TX.Bến Cát giới thiệu về mâm ngũ quả tham gia Hội thi “Mâm quả ngũ sắc”

Nói về chất lượng tân binh năm nay, Thượng tá Bùi Văn Trụ, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TX.Bến Cát cho biết: Năm nay, chất lượng tuyển quân, nhất là chất lượng chính trị, sức khỏe của thanh niên tăng lên so với năm 2023. Qua tổng hợp và phát lệnh cho thấy 192 thanh niên (đạt 100%) có tiêu chuẩn chính trị tốt, 100% thanh niên viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua khám tuyển có 75,5% thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và 2, tăng 15,1% so với năm 2023; trình độ đại học, cao đẳng đạt 22,58%. 

* Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 26-2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Dầu Tiếng đã tổ chức Hội trại tòng quân năm 2024. 


Các tiểu trại lấy tên các anh hùng của huyện Dầu Tiếng

Với chủ đề “Tuổi trẻ Dầu Tiếng sẵn sàng tiếp bước”, hội trại năm 2024 được tổ chức trang trọng và đông vui, với nhiều hoạt động đa dạng nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện, xã, thị trấn đối với thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. 

Tại hội trại, gần 200 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia các hoạt động vui chơi, nghe giáo dục truyền thống hào hùng, vẻ vang của quân và dân ta qua các thời kỳ, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; củng cố nhận thức và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của thanh niên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. 


Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Dầu Tiếng, các đoàn thể chụp hình lưu niệm với thanh niên xã Định An, huyện Dầu Tiếng

Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Dầu Tiếng chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị của huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tuyển chọn công dân nhập ngũ, thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình có thanh niên trúng tuyển, tạo động lực, tâm lý tốt giúp thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.  


Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Dầu Tiếng, các đoàn thể chụp hình lưu niệm với thanh niên xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng

Toàn huyện Dầu Tiếng đã phát lệnh gọi nhập ngũ 189/180 chỉ tiêu, tỷ lệ dự phòng là 5%. Trong đó, sức khỏe loại I, loại II đạt trên 73%; có 3 đảng viên chính thức trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. 

Nhóm PV


 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên