Rộn ràng khai giảng năm học mới 

Cập nhật: 05-09-2022 | 13:25:59

* Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho trường THPT chuyên Hùng Vương

(BDO) Sáng 5-9, trong không khí nô nức ngày khai giảng năm học mới cùng cả nước, Trường THPT An Mỹ (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo một số sở, ngành và TP.Thủ Dầu Một.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT An Mỹ (TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: QUỐC CHIẾN


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng lẵng hoa chúc mừng trường THPT An Mỹ. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Năm học 2022-2023, Trường THPT An Mỹ có 1.343 học sinh ở 3 khối lớp. Đây là năm học đầu tiên trường tuyển học sinh lớp 10 đông nhất, với 576 học sinh. Cô Nguyễn Thị Tám, Hiệu trưởng Trường THPT An Mỹ cho biết, năm học vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng bằng tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cùng sự cố gắng chăm chỉ, khắc phục khó khăn của học sinh toàn trường, thầy và trò Trường THPT An Mỹ đã hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và học tập của mình, chất lượng dạy học được giữ vững. Kết quả nổi bật, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt 100% (339/339), điểm bình quân chung các môn là 7,24, xếp hạng 4/29 trường THPT công lập trong toàn tỉnh, được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có điểm bình quân các môn thi tăng 3 năm liên tục. Cũng trong năm học 2021-2022, toàn trường có 8 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trên 83% học sinh đạt học lực từ khá trở lên, gần 94% học sinh có hạnh kiểm tốt.

Với những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, Trường THPT An Mỹ đã được đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm học 2021-2022".


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng các đại biểu tặng học bổng và quà cho các em học sinh khó khăn tại trường THPT An Mỹ. Ảnh: QUỐC CHIẾN


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao đổi với lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một, trường THPT An Mỹ. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Cũng trong sáng nay, Trường THPT An Mỹ đã khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng trường. Công trình gồm các hạng mục xây mới các phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ bán trú; đồng thời chỉnh trang, bổ sung, thay thế trang thiết bị, làm mới sân trường... Việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học góp phần đáp ứng tốt cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của nhà trường.

Dịp này, các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đã tặng các suất học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm khích lệ tinh thần vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các em học sinh.

* Sáng cùng ngày, trường THPT chuyên Hùng Vương (TP.Thủ Dầu Một) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 và đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.


Ông Nguyễn Hoàng Thao (giữa, hàng trước), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: ĐỖ TRỌNG


Ông Nguyễn Hoàng Thao (bên trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng mừng trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Trong năm học 2021- 2022, trường THPT chuyên Hùng Vương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học; học lực loại giỏi chiếm 62%, loại khá 37,2%. Đặc biệt, kết quả học sinh giỏi quốc gia của trường vẫn được duy trì cao, hơn 30 giải mỗi năm. Cụ thể, trong năm học vừa qua, học sinh của trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia đạt 33 giải, gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 9 giải ba và 20 giải khuyến khích; so với năm học trước cao hơn 2 giải. Trường có 3 học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi khu vực và quốc tế ở vòng 2 và 1 học sinh giỏi tin học được chọn vào đội tuyển dự thi quốc tế.


Ông Nguyễn Hoàng Thao (thứ hai từ trái qua), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: ĐỖ TRỌNG


Ông Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hùng Vương đánh trống khai giảng năm học mới. 
Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Trong năm học mới 2022-2023, nhà trường xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường thực hiện tốt lời dặn dò của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong thư gửi các em học sinh nhân dịp năm học mới. Triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10, tạo tiền đề vững chắc thực hiện cho những năm tiếp theo. Tiếp tục tích cực chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình hiện hành đối với khối 11, 12, theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, trong đó coi trọng nội dung giáo dục đạo đức, giá trị sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội và thực hành pháp luật; tập trung nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển vào đại học, nâng cao thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, đặc biệt là học sinh giỏi quốc gia. Tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, quản lý, theo yêu cầu của trường chuyên. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao trình độ ngoại ngữ. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”.


Trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐỖ TRỌNG


Các em học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương tham dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: ĐỖ TRỌNG

Tại lễ khai giảng, trường THPT chuyên Hùng Vương đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020-2021. Dịp này, nhà trường đã tổ chức trao tặng 75 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3,3 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc xe đạp và 1 phần quà) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các suất học bổng do Công ty Cổ phần Đại Nam tài trợ.

* Cũng trong sáng nay, trường THPT Dĩ An (TP.Dĩ An) đã long trọng tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023. Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Ông Võ Văn Minh (bìa phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THPT Dĩ An nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: MINH DUY


Bà Ngô Ngọc Điệp, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP.Dĩ An đọc thư Chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: MINH DUY

Thầy Bùi Trọng Duy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT Dĩ An cho biết năm học 2022-2023 trường có 36 lớp với 1.476 học sinh, trong đó lớp 10 có 518 học sinh, lớp 11 có 495 học sinh và lớp 12 có 463 học sinh. Trong năm học 2021-2022, tuy chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể thầy cô giáo, sự đồng hành của của phụ huynh và nỗ lực của các em học sinh Trường THPT Dĩ An đã vươn lên xếp hạng nhất toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, với điểm trung bình là 7,66 điểm, trong đó có 5 môn xếp hạng nhất cả tỉnh là Toán, Ngữ văn, Lý, Sử, Địa.



Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Dĩ An. Ảnh: MINH DUY

Bước vào năm học mới 2022-2023, Trường THPT Dĩ An tiếp tục đổi mới trong dạy và học, tích cực chuyển đổi số, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phố thổ thông… lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (1.10.1963-1.10.2023).


Thầy Bùi Trọng Duy, Hiệu trưởng Trường THPT Dĩ An đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: MINH DUY


Năm học 2022-2023, Trường THPT Dĩ An có 1.476 học sinh. Năm học 2021-2022, trường đứng hạng nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT toàn tỉnh. Ảnh: MINH DUY

Nhân lễ khai giảng năm học mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh ông Võ Văn Minh đã tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THPT Dĩ An và trao xe đạp, học bổng cho các em học sinh có hoàn thành cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt trong năm học 2021-2022. Dịp này, các đơn vị, nhà hảo tâm cũng đã trao nhiều học bổng có các em có thành tích học tập tốt trong năm học 2021-2022.

* Tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (TP.Thuận An), đến dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 có ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại lễ khai giảng, bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Bí thư Thành ủy Thuận An đã đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể trường THPT Trịnh Hoài Đức nhân dịp khai giảng năm học mới


Ông Phạm Văn Chánh và bà HuỳnhThị Thanh Phương trao tặng học bổng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Trịnh Hoài Đức

Thay mặt nhà trường, thầy Quách Đức Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức cho biết năm học 2021-2022 vừa qua, dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp, các ngành, sự nhiệt tình, tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học của tập thể giáo viên và ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện của học sinh, Trường THPT Trịnh Hoài Đức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Kết quả nổi bật, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%, đứng thứ 3 toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 96%.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Trịnh Hoài Đức có 40 lớp, 1.400 học sinh (trong đó có 451 học sinh mới trúng tuyển vào lớp 10), 88 cán bộ, giáo viên, nhân viên.


Ban Giám hiệu Trường THPT Trịnh Hoài Đức trao tặng phần thưởng cho 2 học sinh thủ khoa kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm nay


Thầy Quách Đức Thịnh, hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức đánh hồi trống khai trường năm học mới 2022-2023


Sau phần lễ, học sinh Trường THPT Trịnh Hoài Đức còn được tham gia phần hội với các hoạt động vui tươi, sôi nổi.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với ngành giáo dục - đào tạo tỉnh trao tặng học bổng cho 6 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Trịnh Hoài Đức và Trường THPT Lý Thái Tổ (TP.Thuận An). Ban giám hiệu nhà trường trao tặng phần thưởng cho 2 học sinh đậu thủ khoa vào Trường THPT Trịnh Hoài Đức trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

* Sáng cùng ngày, Trường THPT Bến Cát (TX.Bến Cát) cũng đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo TX.Bến Cát; lãnh đạo tỉnh và TX.Bến Cát qua các thời kỳ.


Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Bến Cát. Ảnh: THÁI HẢI.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Bến Cát có gần 1.800 giáo viên, học sinh, trong đó có 633 lớp 10. Đây là năm đầu tiên trường tuyển sinh số lượng học sinh vào khối 10 nhiều nhất.

Tại buổi lễ, Hội Chữ thập đỏ TX.Bến Cát đã trao tặng 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Bến Cát (2 học sinh) và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (8 học sinh). Mỗi phần quà gồm 1 xe đạp, 1 phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường cùng đại diện Hội phụ huynh đã trao thưởng cho 154 học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Năm học vừa qua, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Trường THPT Bến Cát đạt 100%...

*Sáng cùng ngày, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên).

Tại lễ khai giảng, ông Mai Hùng Dũng đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước gửi đến toàn thể học sinh nhân ngày khai trường. Đồng thời, ông trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhân ngày khai trường. 

Ông Mai Hùng Dũng trao các phần quà của Hội Chủ thập đỏ tỉnh cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT Tân Phước Khánh và Trung tâm giáo dục thường xuyên TX.Tân Uyên. Ảnh: TIỂU MY

Học sinh trường THPT Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên) tham gia lễ khai giảng. Ảnh: TIỂU MY

Năm học 2022-2023, Trường THPT Tân Phước Khánh có 1.194 học sinh, trong đó có 426 học sinh khối lớp 10. Năm học 2021-2022, Trường THPT Tân Phước Khánh có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đứng thứ 5 trong toàn tỉnh.

* Tại huyện Bàu Bàng, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của Trường THPT Bàu Bàng.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Bàu Bàng. Ảnh: HỒNG PHƯƠNG

Năm học 2021-2022, Trường THPT Bàu Bàng có trên 68% học sinh khá, giỏi; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,7%; có 95% số học sinh đậu cao đẳng, đại học. Từ tháng 4-2022, Trường THPT Bàu Bàng được đầu tư giai đoạn 2, tạo điều kiện cho nhà trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy và học. Năm học 2022-2023, Trường THPT Bàu Bàng có 34 lớp với 1.420 học sinh, trong đó có 569 học sinh lớp 10.  

Dịp này, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 11 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 3,3 triệu đồng, gồm 1 chiếc xe đạp, tập sách và 1 triệu đồng tiền mặt; Công ty Đất Vàng trao 32 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị đợt trao học bổng “Tiếp sức đến trường” là hơn 52 triệu đồng.

* Cùng với toàn tỉnh, sáng 5-9, thầy trò trường THPT Bình Phú (TP.Thủ Dầu Một) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Tham dự lễ khai giảng có bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới tại THPT Bình Phú. Ảnh: HỒNG THÁI

Năm học vừa qua, nhà trường có trên 99% học sinh (HS) lên lớp; HS đạt hạnh kiểm khá, tốt trên 99,5%; 100% HS đỗ tốt nghiệp THPT; có 5 em đạt HS giỏi cấp tỉnh.

HS trường THPT Bình Phú trong ngày khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: HỒNG THÁI

Năm học 2022-2023, thầy trò nhà trường tiếp tục thực hiện chủ đề năm học  “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao” cùng với phương châm “Đoàn kết - nêu gương - sáng tạo - hiệu quả” và khẩu hiệu hành động “tất cả vì HS thân yêu”. 

Theo đó trường xây dựng 5 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao  hiệu lực và hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường nề nếp, kỷ cương dạy - học, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống; nâng cao chất lượng đội ngũ; đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá; thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành; tăng cường cơ sở vật chất nhằm  đáp ứng yêu cầu dạy và học…

* Sáng 5-9, các trường học trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Đến dự lễ khai giảng tại trường THPT Tân Bình có ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng trường THPT Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên). Ảnh: MINH HIẾU

Ngay sau phần đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước gửi tới các em học sinh nhân ngày khai trường năm học mới, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình năm học của trường THPT Tân Bình. Theo đó, trường THPT Tân Bình được xây mới có quy mô 1 trệt 3 lầu, với 19 phòng học, 7 phòng chức năng và các phòng chuyên môn khác. Tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng. Trong năm học mới này, trường có 15 lớp học với tổng số 560 học sinh.

Ông Võ Văn Bá, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà và xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên). Ảnh: MINH HIẾU

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương đã trao 28 xuất học bổng, mỗi xuất có giá trị từ 500.000 - 1 triệu đồng và 8 xe đạp cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thị trấn Tân Bình.

* Hòa trong không khí cả nước tưng bừng chào đón năm học mới, sáng 5-9,  Trường THPT Trần Văn Ơn đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Về dự lễ khai giảng, thầy cô và trò nhà trường vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THPT Trần Văn Ơn (TP.Thuận An). Ảnh: TIẾN HẠNH

Năm học 2022 – 2023, nhà trường chào đón 487 em học sinh lớp 10. Trong số này có nhiều em đạt thành tích học tập xuất sắc ở cấp THCS và nhiều em đạt điểm số cao trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.

Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh yếu giảm 0,53%, học sinh giỏi tăng 0,3%, học sinh khá tăng 2,35%, 100% học sinh đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong năm học 2022 – 2023, nhà trường tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo”.

*Hòa trong niềm vui của ngày tựu trường, sáng 5-9, thầy và trò trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP.Thủ Dầu Một) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Đến dự lễ khai giảng có ông Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Ông Trịnh Ngọc Quyên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng qùa cho 6 em học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022 tại trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP.Thủ Dầu Một). Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Năm học 2022-2023, nhà trường có 1.021 học sinh, trong đó có 320 học sinh khối 10 vừa được tuyển sinh vào học tại trường.

 Trong năm học 2021-2022, mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên trường đã đạt được nhiều thành quảtốt trong công tác giáo dục và đào tạo, tích cựcđổi mới một cách hiệu quả phương pháp dạyhọc hiện đại, phù hợp với đặc điểm, tình hìnhhọc sinh. Trong năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục phát huy những thành quả đã đạtđược, cố gắng phấn đấu, thực hiện tốt những nộidung nhiệm vụ của năm học mới.

Học sinh trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tham gia lễ khai giảng. Ảnh: PHƯƠNG LÊ

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng quà cho 6 em học sinh nghèo vượt khó, có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Mỗi phần quà là 1 chiếc xe đạp.

*  Sáng 5-9, Trường THPT Thái Hòa, phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Buổi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của Trường THPT Thái Hòa diễn ra trang nghiêm. Các đại biểu, thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh nhà trương đã có dịp thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và lắng nghe đại diện Ban giám hiệu, thầy cô giáo và các em học sinh phát biểu trước thềm năm học mới.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Thái Hòa, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên. Ảnh: ĐÌNH THẮNG

Theo đó, đại diện nhà trường cam kết sẽ làm hết sức để các em học sinh có một năm học an toàn trước dịch bệnh, trang bị thêm kiến thức để các em học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp chuẩn bị bước vào đời.

Đại diện học sinh của trường cũng hứa sẽ cố gắng học tập tốt, luôn phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi và là người có ích cho xã hội.

* Tại trường THPT Tây Nam (TX.Bến Cát), tham dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 có bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Lễ khai giảng năm học 2022-2023 cho trường THPT Tây Nam. Ảnh: THOẠI PHƯƠNG

Năm học 2022-2023, trường THPT Tây Nam có 22 lớp học với hơn 800 học sinh, trong đó khối lớp 10 có 8 lớp với 339 học sinh.

Trong năm học mới 2022-2023, nhà trường tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nội quy nhà trường; đoàn kết giúp nhau tiến bộ trong học tập và rèn luyện; đấu tranh phòng chống tiêu cực trong học sinh. Nhà trường phấn đấu ngày càng có nhiều học sinh giỏi, học sinh mẫu mực, tập thể tiên tiến, giảm mạnh tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh vi phạm kỷ luật…

* Hòa trong niềm vui của ngày tựu trường, sáng 5-9, thầy và trò Trường THPT Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022- 2023. Đến dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Chí Trung, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng trường THPT Dầu Tiếng. Ảnh: KIM HÀ

 Năm học 2021-2022 vừa qua là năm học đặc biệt, thời gian học kỳ I thầy và trò trường THPT Dầu Tiếng phải dạy học trực tuyến theo tinh thần “ngưng đến trường nhưng không ngưng việc học” để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt nhiều thành tích nổi bật, cụ thể lf tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98,6%, số học sinh đạt loại giỏi là 170/870 em, không có học sinh xếp loại kém; tủ lệ học sinh giỏi, khá đạt tỷ lệ trên 60%, cao hơn so với năm học trước. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT của trường đứng thứ 12/29 trường PTTH trong toàn tỉnh.

Trong năm học 2022-2023, nhà trường phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh đi đôi với xây dựng tập thể học sinh tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện.

 Tại lễ khai giảng, nhà trường trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi xuất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc xe đạp).

*Sáng 5-9, cùng với hơn 23 triệu học sinh trên cả nước, hơn 1.600 học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Thuận An) cũng chính thức bước vào năm học mới 2022-2023.

Các em học sinh trường THPT NguyễnTrãi (TP.Thuận An) tham gia lễ khai giảng. Ảnh: NGỌC THANH

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, năm học vừa qua, trong muôn vàn khó khăn do đại dịch Covid-19, cùng với toàn ngành giáo dục, đội ngũ giáo viên, học sinh cùng các bậc phụ huynh trườngTHPT Nguyễn Trãi đã làm hết sức mình để giúp các em học sinh hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2021-2022, bảo đảm chất lượng chương trình học tập. Nămh ọc 2022-2023 dự báo tiếp tục vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách. Ban giám hiệu trường THPT NguyễnTrãi quyết tâm thực hiện hiệu quả chủ đề năm học 2022-2023: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu”, tập thể nhà trường sẽ chung sức tiếp tục đưa các cuộc vận động của ngànhgiáo dục thành chương trình hành động cụ thể, thi đuadạy tốt học tốt trong năm học mới.

Tại lễ khai giảng, thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường”, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 25 phần học bổng giá trị mỗi phần học bổng là 3,3 triệu đồng (gồm 1 xe đạp, 1 phần quàvà 1 triệu đồng tiền mặt) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023 của trường THPT Nguyễn Trãi.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X