Sẵn sàng cho Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Cập nhật: 05-10-2022 | 08:47:55

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-10. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Hoàn thành đại hội cơ sở

Đến nay, 91/91 tổ chức Hội CCB cấp cơ sở xã, phường, thị trấn và 9/9 Hội CCB cấp huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, đúng tiến độ đề ra. Thông qua đại hội đã bầu được các Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra với độ tuổi được trẻ hóa, có năng lực, phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Báo cáo chính trị sát với hướng dẫn của Hội CCB tỉnh, đánh giá được kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ qua và đề ra được phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới. Song song với việc lãnh đạo, chỉ đạo Hội CCB cấp dưới tổ chức đại hội, Hội CCB tỉnh đã tích cực chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Chuẩn bị chu đáo

Ông Phạm Tường Liêm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, toàn diện trong tổ chức hội và cán bộ, hội viên CCB, với 200 đại biểu tham dự. Để đại hội được tổ chức thành công, ngay từ đầu năm, Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, trang trí khánh tiết…

Hội CCB tỉnh họp bàn chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Theo ông Liêm, các nội dung như văn kiện đại hội, phương án nhân sự, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đã được Hội CCB tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, gửi các hội trực thuộc thảo luận và trình Trung ương Hội CCB Việt Nam và Tỉnh ủy phê duyệt.

Cụ thể, đối với dự thảo báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2017- 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB tỉnh đã phân tích, đánh giá rõ ưu, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, trong 5 năm qua, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm, các cán bộ, hội viên CCB trong toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra, trong đó có những chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệĐảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đạt kết quả tốt; giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá và giàu so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, chung tay góp sức cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh. Song song đó, tổ chức hội được chăm lo xây dựng, củng cố vững mạnh; chú trọng thực hiện vào khâu tập trung và điểm đột phá, đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, nâng tổng số hội viên cao hơn nhiệm kỳ trước. Đội ngũ cán bộ hội được kiện toàn theo hướng tinh gọn, từng bước nâng cao về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả…

Bên cạnh kết quả đã đạt được, văn kiện cũng chỉ ra những mặt hạn chế, cần khắc phục, như: Chủ trương “1 tập trung, 3 đột phá” đã được các cấp hội đồng tình, nhất trí cao, triển khai thực hiện bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, nhưng hiệu quả chưa đạt được như mong muốn; phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tếgiỏi chưa đồng đều; tổ chức, biên chế ở các cấp hội trong tỉnh chưa thống nhất, còn nhiều bất cập; công tác quy hoạch tuy đã được thực hiện, nhưng còn lúng túng, chưa cơ bản…

Theo ông Phạm Tường Liêm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII sẽ thực hiện 4 nội dung trọng tâm, gồm: Đóng góp Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB khóa VI trình Đại hội đại biểu Hội CCB khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và đóng góp bổ sung, sửa đổi điều lệ hội khóa VI; tổng kết công tác Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; giới thiệu cán bộ hội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Với sự chỉ đạo sát sao và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Qua đó, tiếp tục động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, tạo tiền đề cho sự phát triển phong trào CCB và hoạt động Hội CCB tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Theo ông Phạm Tường Liêm, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII sẽ thực hiện 4 nội dung trọng tâm, gồm: Đóng góp Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB khóa VI trình Đại hội đại biểu Hội CCB khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và đóng góp bổ sung, sửa đổi điều lệ hội khóa VI; tổng kết công tác Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; bầu Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022- 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên; giới thiệu cán bộ hội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

 HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên