San sẻ yêu thương, tiếp sức đến trường

Cập nhật: 27-01-2022 | 07:02:31

Đó là chương trình mang ý nghĩa nhân văn do trường Tiểu học Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên) thực hiện trong năm học 2021- 2022. Chuyên đề “San sẻ yêu thương, giúp bạn đến trường” được nhà trường thực hiện bằng những việc làm hết sức thiết thực nhằm giúp đỡ, động viên học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện để học tập.

Thầy Vũ Đình Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đất Cuốc, cho biết đợt dịch bệnh Covid-19 vừa qua, xã Đất Cuốc là một trong những vùng cam của huyện Bắc Tân Uyên, số ca mắc Covid-19 nhiều, nhất là người dân làm công nhân trong Khu công nghiệp Đất Cuốc sống ở các khu nhà trọ. HS của trường đa số là con em công nhân ở các khu nhà trọ, điều kiện sinh hoạt khó khăn. Bước vào năm học mới, nhiều em thiếu sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập, thiết bị học online, đồng phục đi học… Xuất phát từ thực tế này, cùng với chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường đã triển khai thực hiện chuyên đề này.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Đất Cuốc được hỗ trợ, giúp đỡ bằng nhiều hình thức

Để thực hiện tốt chuyên đề, trường đã chỉ đạo tất cả giáo viên, các bộ phận và các đoàn thể trong nhà trường nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh từng HS để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, thiết thực. Nhà trường cũng đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương đến các khu phong tỏa, khu cách ly để thăm hỏi, động viên và phát quà cho các em.

Cho đến nay, từ chương trình “San sẻ yêu thương, giúp bạn đến trường”, đã có 21 HS nhận sách giáo khoa mới, 51 em được tặng sách giáo khoa cũ, 27 em được nhận hỗ trợ thiết bị học online, 36 HS nhận hỗ trợ sim 4G, 19 em nhận học bổng từ các nhà hảo tâm, 31 HS là F0 được nhà trường thăm hỏi động viên và 100% các em đều nhận được quà trung thu với tổng trị giá hỗ trợ lên đến gần 200 triệu đồng; qua đó giúp cho hàng trăm HS vượt lên khó khăn để tiếp tục đến trường.

Chương trình “San sẻ yêu thương, giúp bạn đến trường” là một hoạt động ý nghĩa sâu sắc nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn, hỗ trợ các em học tập trực tuyến một cách thiết thực nhất. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm, sự đồng cảm, chia sẻ, sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và toàn xã hội đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; góp phần động viên, khích lệ tinh thần để các em có thêm niềm tin yêu trong cuộc sống, có động lực học tập, phấn đấu và rèn luyện để đạt thành tích tốt trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi, người có ích cho xã hội.

ÁNH SÁNG - ĐÌNH KHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên
X