Sau 2 tháng ra quân tấn công tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán: Lập nhiều thành tích

Cập nhật: 16-02-2022 | 08:19:13

Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an TP.Thuận An đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, lập được nhiều chiến công, góp phần đem lại sự bình yên cho người dân trong những ngày đầu năm mới…

 Nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an TP.Thuận An đã phát hiện và triệt xóa “ổ” bay lắc trong một căn nhà cho thuê Ảnh: THANH QUANG

 Triệt xóa đường dây cờ bạc quy mô lớn

Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, Công an TP.Thuận An đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn dưới hình thức mua bán lô đề. Theo nhận định, từ ngày 25-10-2020 đến 22-9-2021, một con bạc đã thực hiện việc mua lô đề với số tiền thắng, thua hơn 1,2 tỷ đồng. Sau cao điểm đại dịch Covid-19 vừa qua, hoàn cảnh gia đình con bạc đã lâm vào túng thiếu, nợ nần, mất khả năng chi trả nên anh ta treo cổ tự vẫn. Số tiền đánh bạc trước khi chết nạn nhân còn thiếu chủ đường dây chơi bạc là 338 triệu đồng.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn, Công an TP.Thuận An xác định 2 đối tượng Phạm Kim Thành (sinh năm 1976, ngụ phường Lái Thiêu, TP.Thuận An) và vợ là Văn Ngọc Thảo Nguyên (sinh năm 1983, ngụ phường Bình Hòa, TP.Thuận An) là 2 đối tượng “chủ chốt” có hành vi tổ chức, điều hành, móc nối với nhiều đối tượng khác trên địa bàn phường An Thạnh, Bình Nhâm, Lái Thiêu (TP.Thuận An) để thực hiện hành vi mua, bán lô số đề.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thuận An, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, Thành và Nguyên đã thực hiện hành vi đánh bạc với các con bạc dưới hình thức mua, bán lô đề với lượng tiền thắng thua khoảng 5,5 tỷ đồng. Hiện Công an thành phố đang tạm giữ các đối tượng để điều tra xử lý.

Thiếu tá Lê Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Thuận An, cho biết: “Để ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an thành phố đã chủ động rà soát, lập danh sách các đối tượng để tập trung đấu tranh triệt xóa, không để hình thành các tụ điểm hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Qua đó, lực lượng đã tổ chức triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề như trên. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn, hoạt động nhiều năm, lôi kéo nhiều người chơi, từ đó phát sinh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng Công an thành phố phải thường xuyên theo dõi, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, triệt xóa thành công đường dây này”.

Làm rõ nhiều vụ việc phức tạp

Thời gian qua, Công an TP.Thuận An đã chủ động nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Đáng chú ý, chỉ trong 15 ngày cận tết, trên địa bàn TP.Thuận An đã xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự về trật tự xã hội và 1 vụ đánh bạc. Công an thành phố đã điều tra làm rõ 10 vụ, bắt giữ 30 đối tượng, đạt tỷ lệ 100%.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Công an TP.Thuận An, cho biết: “Để có được kết quả trên, các đội nghiệp vụ, đồn, Công an phường, xã đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh kiểm tra hành chính, tuần tra vũ trang. Trong đó, công an đã chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến doanh nghiệp, công nhân, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp; đồng thời tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt động băng nhóm, tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, đặc biệt là tệ nạn xã hội. .”.

“Sắp tới, Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm băng, nhóm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm chống người thi hành công vụ, giết người, cố ý gây thương tích; tập trung thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng tha tù trước thời hạn, người chấp hành án phạt tù, người chấp hành án ngoài xã hội để làm tốt công tác phòng ngừa”, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm.

 Thời gian qua, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục được chú trọng. Công an TP.Thuận An phối hợp với công an các phường, xã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, trong 15 ngày cận tết đã tổ chức kiểm tra 118 cơ sở, phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính đối với 98 trường hợp vi phạm.

 TÂM TRANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên