Sau phản ánh của Báo Bình Dương: Đoàn liên ngành khảo sát những bất cập trên Quốc lộ 13

Cập nhật: 05-06-2023 | 08:44:24

Liên quan đến những bất cập đang tồn tại trên Quốc lộ 13 mà Báo Bình Dương phản ánh, ngày 2-6, Sở Giao thông - Vận tải (GT-VT) đã chủ trì phối hợp ngành chức năng tỉnh, TP.Thuận An và chính quyền địa phương thành lập đoàn liên ngành tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng thực tế.


Sau phản ánh của Báo Bình Dương, đoàn liên ngành đã tiến hành khảo sát nhằm tìm giải pháp khắc phục các bất cập trên tuyến Quốc lộ 13

Thông tin từ Báo Bình Dương phản ánh về việc Sở GT-VT triển khai phương án phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực “mũi tàu” Phú Long đoạn xung quanh trạm thu phí Lái Thiêu trên Quốc lộ 13, thuộc TP.Thuận An có tính khả thi cao để hạn chế xung đột, ùn ứ giao thông. Quá trình thực hiện đến nay đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn giao thông (ATGT). Tuy nhiên, thời gian tín hiệu đèn xanh của hệ thống tín hiệu đèn giao thông trên Quốc lộ 13 đi các hướng (bao gồm các hướng rẽ) còn tương đối ít so với lưu lượng phương tiện thực tế nên đôi lúc vào giờ cao điểm vẫn còn xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ. Bên cạnh đó, tại đoạn Quốc lộ 13, theo hướng từ TP.Hồ Chí Minh đi Bình Dương, thuộc khu phố Tây, phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) tồn tại điểm ngập nặng gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, ATGT.

Trên cơ sở đó, ngành chức năng tỉnh đã ghi nhận và cầu thị toàn bộ thông tin của Báo Bình Dương đăng tải. Trong ngày 2-6, Sở GT-VT tỉnh đã chủ trì phối hợp với đại diện các đơn vị: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV - Becamex IDC, Phòng Quản lý đô thị, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP.Thuận An và UBND phường Lái Thiêu, phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) tổ chức khảo sát thực tế.

Thời điểm ghi nhận, đoàn liên ngành cho rằng phương án phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực “mũi tàu” Phú Long trên Quốc lộ 13, đoạn trạm thu phí Lái Thiêu, thuộc TP.Thuận An có tình hình trật tự ATGT cơ bản ổn định, giảm thiểu tình trạng xung đột giữa các phương tiện tham gia giao thông theo các hướng đi so với thời gian trước đó. Tình trạng ùn ứ cục bộ từng bước kéo giảm. Vấn đề tín hiệu đèn giao thông tại khu vực này cũng được đoàn liên ngành thống nhất điều chỉnh tăng thời lượng tín hiệu đèn xanh lên khoảng 20 giây trên tuyến chính là Quốc lộ 13 đi các hướng (bao gồm cả hướng rẽ) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện di chuyển an toàn, trật tự.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An (tham gia đoàn liên ngành khảo sát), chia sẻ điểm ngập tồn tại ở khu phố Tây của địa phương đã được cơ quan báo chí thông tin kịp thời đến ngành chức năng. Quá trình khảo sát, chính quyền địa phương đã trình bày những khó khăn của người dân khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ điểm ngập; cùng với đó là sự nguy hiểm về va chạm, tai nạn giao thông rình rập nếu không được ngành chức năng, đơn vị liên quan quan tâm, khắc phục sớm. Do đó, UBND phường Vĩnh Phú tiếp tục kiến nghị để đoàn liên ngành ghi nhận, sớm có kế hoạch thi công khắc phục nhằm bảo đảm trật tự ATGT, cuộc sống sinh hoạt của người dân ổn định trở lại.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên