Siết chặt việc dạy thêm, học thêm

Cập nhật: 17-08-2012 | 00:00:00
Nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm (DT-HT) đang diễn ra tràn lan, nhất là ở các vùng đô thị, thành phố lớn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về DT-HT, có hiệu lực từ ngày 1-7-2012.Theo đó, đối tượng HT là học sinh (HS) có nhu cầu, tự nguyện học và được gia đình đồng ý. Nếu như quy định cũ chỉ nêu ngắn gọn “không được ép buộc HS HT để thu tiền”, thì trong quy định mới đã nêu rõ ràng hơn “không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc”. Đồng thời, các trường không được tổ chức lớp DT-HT theo các lớp học chính khóa; HS trong cùng một lớp DT-HT phải có học lực tương đương nhau; giáo viên dạy thêm HS chính khóa của mình ngoài nhà trường phải xin phép hiệu trưởng.  Với một nền giáo dục nặng về khoa cử như Việt Nam, chương trình học lại quá nặng nề, nếu không HT thì HS khó có thể nắm chắc cơ hội vào đại học Ngoài ra, mức thu DT-HT hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa cha mẹ HS với nhà trường, không còn do UBND tỉnh, thành phố trực tiếp ban hành như trước đây. Nhà trường tổ chức thu, chi công khai và quyết toán tiền HT thông qua bộ phận tài vụ, giáo viên không được trực tiếp thu, chi tiền HT. Ưu điểm nổi bật của Thông tư 17 (so với các quy định trước đây và so với chính dự thảo ban đầu của thông tư) là “cắt” được ý định “lách luật” trong DT bậc tiểu học. Vì đối với HS tiểu học, chỉ được phép DT các môn năng khiếu và kỹ năng sống, không được DT các môn văn hóa.Tuy nhiên còn nhiều ý kiến “chưa thông” với Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT. Nhiều giáo viên cho rằng nhu cầu DT-HT là có thật. Ngoài một phần lỗi của giáo viên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận chương trình giáo dục hiện nay còn nặng nề khiến HS phải HT mới theo được. Nhiều phụ huynh, đặc biệt ở các thành phố lớn, rất muốn con mình vào học ở các trường chuyên và nếu không HT thì khả năng trượt là rất lớn. Ngoài ra ở HS tiểu học, thực tế, hiện vẫn còn nhiều trường dạy 1 buổi/ngày và phụ huynh kiến nghị với nhà trường để cô giáo DT buổi thứ hai tại nhà cô với mục đích vừa trông giữ trẻ vừa được HT.THẢO VY
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=393
Quay lên trên