Số 13... may mắn

Cập nhật: 08-12-2010 | 00:00:00

CĐV VN và HLV Calisto chờ Quang Hải (13) tỏa sáng khi gặp lại đội Singapore.

Dưới thời HLV Calisto rất ít khi Quang Hải được ra sân trong đội hình xuất phát. Tại giải năm nay cũng vậy. Trận đầu tiên, đội hình chính của tuyển VN chơi quá tốt và tiền đạo người Khánh Hòa không có cơ hội ra sân.   Ở trận thua Philippines, HLV Calisto tung Quang Hải vào sân khi trận đấu chỉ còn 10 phút sau khi Trọng Hoàng và Sỹ Mạnh đã được trao cơ hội nhưng không thể làm được gì.   Nhiều người nói, lẽ ra Quang Hải cần được đưa vào sân sớm hơn, ngay từ đầu hiệp hai thì mọi chuyện đã khác. Một ngày trước khi trận đấu quyết định với Singapore diễn ra, chúng tôi hỏi HLV Calisto câu hỏi đó thì ông nói ý nhị: “Quang Hải sẽ được trao cơ hội đúng thời điểm”.   Có thể đêm 8-12, Quang Hải vẫn sẽ khó có cơ hội ra sân trong đội hình chính nhưng chắc chắn ông Calisto sẽ phải đặc biệt lưu tâm tới cầu thủ mang áo số 13 này khi tuyển VN đối đầu với người Singapore.   Đây chưa phải là ngưỡng cửa của trận chung kết như hai năm về trước nhưng thời điểm này tuyển VN gặp những sức ép kinh khủng sau thất bại trước Philippines. Phải vượt qua được Singapore thì thầy trò Calisto mới có thể làm sống lại giấc mơ bảo vệ cúp vô địch.   Số 13 từng ám ảnh các trận đấu VN - Singapore. 12 năm trước, trên sân Hàng Đẫy, một cầu thủ số 13 của Singapore là Sasir Kumar đã ghi bàn thắng bằng lưng giúp Singapore lần đầu tiên lên ngôi vô địch khu vực.   Số 13 đã trở thành những con số may mắn trong những cuộc đối đầu VN - Singapore. Hy vọng tối 8-12, số áo 13 của Quang Hải sẽ mang lại may mắn cho đội VN...Theo NLĐ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên