Sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm

Cập nhật: 04-07-2011 | 00:00:00

Tại Ban Chỉ huy Quân sự TX.TDM, Cụm thi đua I gồm lực lượng vũ trang 7 huyện, thị, do Ban Chỉ huy Quân sự TX.Dĩ An làm cụm trưởng đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2011.

6 tháng  đầu năm, lực lượng vũ trang 7 huyện, thị  đã làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tích cực, chủ động đẩy mạnh các hoạt động thi đua, với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011” trên mọi lĩnh vực, với khí thế sôi nổi, có hiệu quả. Qua đó đã nâng cao nhận thức về chính trị, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra. Các đơn vị đã tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả bước tiếp theo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 235 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về xây dựng “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 5 tốt”  gắn với  giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiêp, dân quân theo kế hoạch đề ra; đồng thời phối hợp cùng các đoàn thể trong các địa phương tổ chức 33  đợt ra quân thực hiện công tác dân vận, huy động trên 5.800 cán bộ, chiến sĩ giúp dân phát quang cây cối, sửa chữa đường giao thông, nạo vét kênh mương khai thông dòng chảy.

Lực lượng vũ trang 7 huyện, thị còn phối hợp với  lực lượng công an tổ chức hơn 9.200 cuộc tuần tra, truy quét bảo vệ địa bàn. Qua đó  tăng cường bảo vệ các địa bàn trọng điểm, phối hợp trấn áp các loại tội phạm, tham gia bảo vệ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trên địa bàn tỉnh.

 KIM CHI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên