Số người chết, bị thương ở Nhật lên 13.000 người

Cập nhật: 17-03-2011 | 00:00:00
Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, số người thiệt mạng do động đất gây sóng thần vừa qua đã lên tới 5.178 người, trong khi vẫn còn 8.606 người mất tích.>>> Nhật Bản vẫn còn 8.606 người mất tích>>> Thế giới hỗ trợ Nhật Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong thảm họa động đất và sóng thần ở Sendai, tỉnh Miyagi. Các nỗ lực cứu hộ nạn nhân động đất và sóng thần ở Nhật đang được tiến hành khẩn trương. Phát biểu ngày 16/3, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan bày tỏ tin tưởng có thể cứu được hơn 26.000 người.Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, số người thiệt mạng do động đất gây sóng thần vừa qua đã lên tới 5.178 người, trong khi vẫn còn 8.606 người mất tích.Tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng như Iwate, Miyagi, Fukushima, cảnh sát địa phương đã bắt đầu thống kê tên, tuổi, địa chỉ các thi thể được tìm thấy.Theo ước tính, khoảng 420.000 người hiện đang ở trong hơn 2.200 các lều tạm tại 8 tỉnh. Cơ quan kiểm soát hỏa hoạn và thảm họa cho biết khoảng 100.300 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc hư hại một phần do động đất và sóng thần.Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã có 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 28 tổ chức quốc tế đề xuất hỗ trợ Nhật Bản khắc phục thảm họa động đất gây sóng thần vừa qua. Trong khi đó, các bộ phận ngoại giao Nhật Bản tại nước ngoài cũng đã tăng quỹ hỗ trợ nhằm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.Sáng 17/3, 4 máy bay CH-47 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã trút nước xuống lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 bị hư hại do động đất và sóng thần hôm 11/3 vừa qua. Biện pháp này được thực hiện do lo ngại lò phản ứng này có thể làm rò rỉ hơi nước chứa phóng xạ vì phần vỏ của lò bị hư hại.Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) cho biết mỗi máy bay CH-47 có thể trút hơn 7 tấn nước xuống lò phản ứng. Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, cho biết TEPCO sẽ triển khai lưới điện tạm thời nhằm hỗ trợ hoạt động bơm nước vào các lò phản ứng và các bể chứa thanh nhiên liệu đã qua sử dụng.Cảnh sát thành phố Tokyo có kế hoạch sử dụng xe tải vòi rồng nhằm làm mát bể chứa thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 4 để hạn chế thảm họa tại nhà máy này. Chính phủ Nhật Bản cho biết lực lượng quân sự Mỹ sẽ sử dụng máy bay do thám không người lái Global Hawk để chụp hình bên trong khu vực lò phản ứng số 4.Trong số 6 lò phản ứng tại nhà máy Fukushima nói trên, 70% số thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 1 và 33% số thanh nhiên liệu tại lò phản ứng số 2 đã bị hư hại. Theo một số đánh giá, lõi của các lò phản ứng số 1, 2, 3 được cho là đã bị nóng chảy một phần do hệ thống làm mát bị hỏng sau động đất.Trong khi đó, thị trường chứng khoán Tokyo đã giảm điểm do ảnh hưởng của đồng yên tăng giá so với đồng USD. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản trong phiên giao dịch sáng 17/3 là 8.903,86, giảm 189,86 điểm, tương đương 2,09% so với phiên giao dịch ngày 16/3.Tỷ giá hối đoái giữa đồng yen và đồng USD sáng 17/3 đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai với 76,52 yen/1USD.Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên