Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội Huỳnh Thị Hồng Thu thăm CNLĐ bị tai nạn lao độngTrong
năm 2010, tuy đã có nhiều nỗ lực trong công tác thanh tra để ngăn ngừa doanh
nghiệp (DN) vi phạm về chính sách lao động và an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
nhưng so với năm 2009, số vụ tai nạn LĐ chết người xảy ra trên địa bàn tỉnh
tăng 3 vụ (22/19 vụ, làm chết 22 người). Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn LĐ
này vẫn do NLĐ chưa ý thức cao trong LĐ, làm việc còn mang tính tự phát, bất
cẩn, chủ quan trong quá trình LĐ, chưa tuân thủ triệt để nội quy an toàn LĐ của
DN. Đồng thời người sử dụng LĐ chưa chấp hành nghiêm quy định về ATVSLĐ như:
việc tổ chức huấn luyện về an toàn chưa thực hiện tốt, còn mang tính hình thức;
không xây dựng và hướng dẫn NLĐ thực hiện các quy trình, biện pháp an toàn tại
nơi làm việc; không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các phương tiện bảo vệ
cá nhân; chưa tổ chức tự kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ...
Trong năm 2010, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội cũng thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các DN cấp được 40.097 thẻ an toàn cho NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn LĐ theo quy định. Đồng thời xem xét đăng ký sử dụng cho 1.496 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
TƯỜNG VY