Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam

Thứ sáu, ngày 18/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Giáo đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm đã được huyện triển khai thực hiện ngay từ đầu tháng 4-2025. Cụ thể, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung thực hiện các hoạt động theo chuỗi sự kiện chính trị; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hóa thể thao và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, UBND huyện chủ trì phối hợp với ban tổ chức các ngày lễ lớn huyện thực hiện kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước một cách sôi nổi, trang trọng; trong đó có các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp và chăm lo đời sống thiết thực cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, huyện còn tổ chức các hoạt động khánh thành, khởi công các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống người dân. Đặc biệt, huyện khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025; đẩy nhanh tiến độ khởi công, xây dựng đến hết ngày 30-4, hoàn thành và bàn giao ít nhất 50% số lượng căn nhà và tiếp tục phấn đấu đến ngày 30-5 hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

 Các xã, thị trấn tại huyện Phú Giáo đang khẩn trương thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngoài ra, các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm với nhiều hình thức phong phú và có ý nghĩa lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân như chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ; ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; chăm lo, thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh và tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm...

Huyện Phú Giáo tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, như: Chương trình lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện; lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chương trình văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại UBND huyện và các xã, thị trấn. UBND huyện chỉ đạo các địa phương tùy tình hình thực tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị, làm đẹp cảnh quan môi trường, dọn vệ sinh tại các nhà bia ghi danh liệt sĩ, đài tưởng niệm và khu di tích ở địa phương; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm...

Trong công tác tuyên truyền, huyện hướng đến nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc về truyền thống vẻ vang, giá trị và ý nghĩa to lớn của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mặt khác, các hoạt động còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cổ vũ, tạo động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Để tạo sức lan tỏa, huyện thực hiện công tác tuyên truyền bằng thông tin điện tử, trang trí cổ động trực quan tại các cụm pano trên các tuyến đường trục chính, áp phích, băng rôn ở nơi cộng cộng và trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, thị trấn, xã; tuyên truyền lưu động và trên các trang mạng xã hội. Các xã, thị trấn và khu phố, ấp tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Huyện ủy cũng đã chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc triển khai tuyên truyền đậm nét và tổ chức các hoạt động kỷ niệm sâu rộng đến từng khu phố, ấp bằng nhiều hình thức sinh động, cụ thể như các hội thi, tọa đàm, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, phát động phong trào thi đua “đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi…

NHƯ Ý