Sôi nổi các hoạt động vui chơi, giải trí dịp nghỉ lễ 2-9

Cập nhật: 31-08-2022 | 09:12:23

Nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân trong kỳ nghỉ 4 ngày dịp lễ Quốc khánh (2-9) năm nay, nhiều nơi đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Người dân cũng rất hào hứng, sẵn sàng trải nghiệm các hoạt động trong dịp nghỉ lễ năm nay.


Các hoạt động văn hóa văn nghệ dịp lễ 2-9 hứa hẹn đặc sắc và ý nghĩa

Đa dạng sân chơi

Hòa trong không khí vui tươi sôi nổi chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2022) và Quốc khánh (2- 9), Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đã dàn dựng và tập luyện chương trình nghệ thuật mới. Với tên gọi “Sáng mãi một màu cờ”, chương trình sẽ được biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh vào sáng 31-8 gồm các tiết mục sân khấu hóa thể hiện tinh thần sục sôi của nhân dân cả nước đứng lên giải phóng dân tộc, các cuộc khởi nghĩa, tinh thần Xô viết Nghệ Tĩnh… các đoàn quân trùng trùng tiến về Hà Nội giải phóng Thủ đô. Bên cạnh đó là niềm vui của những đoàn người khắp nơi tề tựu về quảng trường Ba Đình nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập; cờ, hoa tung bay với cảm xúc vỡ òa của nhân dân sau từng câu nói của Bác. Ông Trần Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh cho biết, hy vọng chương trình sẽ góp phần hun đúc thêm trong mỗi người tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và phấn đấu, thi đua, ra sức xây dựng quê hương đất nước và Bình Dương ngày càng phát triển, văn minh.

Nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân trong dịp lễ này, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh sẽ tổ chức triển lãm “Vinh quang Việt Nam”. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ nhân dân miễn phí tại sảnh của trung tâm với khoảng 200 ảnh. Các hình ảnh được chia thành 4 phần: Từ Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập đến chiến thắng Điện Biên Phủ (1954); miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa, miền Nam chống Mỹ cứu nước (1945 - 1954), (1954 - 1975); Bình Dương - hội nhập và phát triển; các hoạt động nổi bật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Sự kiện hứa hẹn thu hút sự quan tâm và đến trẩy hội của đông đảo người dân và công nhân lao động là lễ khai mạc chợ đêm và phố đi bộ Bạch Đằng phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một vào chiều 2-9. Với việc đầu tư đồng bộ tại đường Bạch Đằng nối dài trên phần diện tích hơn 2,4ha, chiều dài đoạn đường 762m, chợ đêm và phố đi bộ Bạch Đằng sẽ là điểm đến lý tưởng của người dân và du khách. Ở đây có các phân khu như khu văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí; khu bán hàng tổng hợp, khu ẩm thực, ăn uống, hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ cùng các hạng mục công trình phụ trợ và hệ thống giao thông nội bộ, điện chiếu sáng, đèn trang trí, hệ thống cây xanh.

Dịp lễ, vào tối 1-9, tại quảng trường TP.Dĩ An sẽ diễn ra chương trình văn nghệ đặc biệt. Chương trình gồm 2 phần: Phần một gồm các tiết mục sân khấu hóa ngợi ca truyền thống cách mạng Việt Nam, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển của Bình Dương và TP.Dĩ An. Phần hai gồm các tiết mục ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật với sự góp mặt của nhóm hài Tấn Bo, ca sĩ Lưu Ánh Loan và các nhóm nhạc… Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh TX.Tân Uyên đã tổ chức hội thi Đờn ca tài tử năm 2022. Hội thi thu hút 12 câu lạc bộ đờn ca tài tử đến từ các xã, phường tham gia. Qua hội thi, TX.Tân Uyên đã phát hiện được các tài năng để bổ sung vào phong trào đờn ca tài tử - cải lương của thị xã nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân.

Nhiều lựa chọn du lịch

Dịp lễ 2-9 năm nay, cán bộ, công nhân viên chức lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Vì thế, lượng khách có nhu cầu đi du lịch cũng tăng cao. Đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, ngoài đầu tư về cơ sở vật chất, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đã đưa ra nhiều chương trình vui chơi, giải trí hấp dẫn nhằm thu hút du khách cũng như phục vụ người dân địa phương có kỳ nghỉ lễ ý nghĩa.


Những hoạt động trải nghiệm thú vị tại Phương Nam Resort luôn được du khách hào hứng đón nhận

Ngoài các tour du lịch ngoại tỉnh hay du lịch nước ngoài, dịp lễ 2-9 năm nay, nhiều người dân và du khách chọn các điểm đến trên địa bàn tỉnh Bình Dương để cùng gia đình, người thân, bạn bè có kỳ nghỉ lễ thú vị. Ông Trần Tuấn Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết, các hoạt động du lịch Bình Dương chào đón du khách trong dịp lễ 2-9 năm nay diễn ra rất sôi động. Điểm nhấn là vào chiều tối 2-9, UBND TP.Thủ Dầu Một sẽ tổ chức khánh thành phố đi bộ và chợ đêm Bạch Đằng. Cũng trong ngày 2-9, TP.Thủ Dầu Một còn tổ chức giải đua thuyền truyền thống mở rộng năm 2022. Đây là những hoạt động hứa hẹn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia. Ngoài ra, những khu du lịch lớn trên địa bàn tỉnh, như: Đại Nam, Phương Nam Resort, du lịch Thủy Châu… đều có những chương trình đặc sắc và có sự chuẩn bị chu đáo để đón khách đến vui chơi, giải trí trong dịp lễ này.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Nhựt Linh, quản lý Phương Nam Resort (TP.Thuận An), cho biết nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách tăng cao trong dịp lễ này, bên cạnh những dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng, Phương Nam Resort sẽ tổ chức thêm một số hoạt động và dịch vụ đặc sắc. Trong đó có cuộc thi “Cần câu vàng trúng vàng” diễn ra vào ngày 2-9 dành cho các cần thủ và cuộc thi “Người nông dân giỏi giang” diễn ra vào ngày 2 và 3-9 dành cho trẻ em với những giải thưởng và phần quà hấp dẫn đang chào đón mọi người. Cùng với đó là những hoạt động lễ hội náo nhiệt khác, hứa hẹn mang đến cho mọi người một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn niềm vui bên người thân, gia đình và bạn bè.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thiên Di, Phó Giám đốc Khu du lịch Thủy Châu (TP.Dĩ An), cũng cho biết chào mừng lễ Quốc khánh 2-9 này, Khu du lịch Thủy Châu mở cửa đón khách trong 4 ngày (từ ngày 1 đến ngày 4-9). Giá vé vào cổng vẫn giữ nguyên như ngày thường, đặc biệt trẻ em dưới 1m4 và người 65 tuổi trở lên được miễn phí. Với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, vừa có cây xanh, vừa có suối mát mẻ, khu du lịch rất phù hợp cho mọi người tổ chức các hoạt động dã ngoại bên người thân, bạn bè.

Dù được nghỉ đến 4 ngày liên tiếp, nhưng năm nay nhiều người dân địa phương lại chọn những điểm đến trong tỉnh để trải nghiệm. Anh Phạm Anh Tuấn, ngụ phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, cho biết gia đình anh cùng nhóm bạn đã chọn đi cắm trại qua đêm ở khu vực hồ Dầu Tiếng. “Nghe nói ở hồ Dầu Tiếng nay đang phát triển dịch vụ cắm trại qua đêm rất thú vị nhưng mình chưa có dịp trải nghiệm. Mình rất thích cảm giác về với thiên nhiên, nên tranh thủ được nghỉ lễ đến đây cắm trại dã ngoại để được ngắm hoàng hôn, đốt lửa trại và đón bình minh cùng gia đình, bạn bè. Chắc sẽ rất thú vị”, anh Tuấn chia sẻ.

Vào tối 3-9, tại Công viên Thành phố mới Bình Dương sẽ diễn ra chương trình “Sân chơi đường phố”. Chương trình do Tổng Công ty Becamex IDC phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ trực thuộc Tỉnh đoàn tổ chức định kỳ vào tối thứ bảy hàng tuần. Đây là địa điểm giao lưu âm nhạc theo phong cách đường phố mang màu sắc tự nhiên, phóng khoáng, đầy ngẫu hứng. Không gian âm nhạc sẽ là nhịp cầu để mọi người kết nối cộng đồng, thể hiện tài năng, năng khiếu âm nhạc, đam mê ca hát hoặc đơn giản là biết chơi một nhạc cụ nào đó và mong muốn được giao lưu là có thể tham gia.

HỒNG THUẬN - MINH HIẾU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên