Sôi nổi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Cập nhật: 22-03-2023 | 08:27:32

Nhằm đạt hiệu quả và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 từ đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh, ngành điện đã phối hợp cùng Tỉnh đoàn tổ chức ra quân với nhiều hoạt động kêu gọi sử dụng năng lượng tiết kiệm để chống biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia đạp xe tuyên truyền Giờ Trái đất năm 2023

Hình thành thói quen tiết kiệm điện

Ông Lê Hồng Khanh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương (PCBD), cho biết Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 sẽ được tiến hành đồng loạt trên quy mô toàn cầu vào ngày thứ bảy (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25-3). Công ty yêu cầu các đơn vị tăng cường các hoạt động truyền thông và tích cực tham gia hưởng ứng với chủ đề “Tiết kiệm điện thành thói quen” để người dân cùng tham gia.

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 sẽ được tiến hành đồng loạt trên quy mô toàn cầu vào ngày thứ bảy (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25- 3). Công ty Điện lực Bình Dương yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường các hoạt động truyền thông và tích cực tham gia hưởng ứng với chủ đề “Tiết kiệm điện thành thói quen” để người dân cùng tham gia.

Cụ thể, lãnh đạo các đơn vị phối hợp công đoàn phát động và tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia, tự giác thực hiện tắt đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện; đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 thông qua các hình ảnh, video clip, chạy chữ trên các màn hình, trang web, fanpage, mạng xã hội Facebook, Zalo… của các đơn vị.

“PCBD sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động sự kiện Giờ Trái đất năm 2023 bằng xe mô tô, ô tô khu vực trung tâm, các trục đường chính, chợ, siêu thị, quảng trường, khu nhà ở xã hội, nơi tập trung đông người qua lại… Cùng với đó gửi thư ngỏ và email, tin nhắn qua kênh thông tin chăm sóc khách hàng đến cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, khách hàng sử dụng điện để tuyên truyền sự kiện, đề nghị tắt bớt đèn, thiết bị điện không cần thiết, kết hợp giảm công suất trong thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25-3”, ông Khanh nói.

Cũng theo ông Khanh, PCBD còn phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai những hoạt động khác phù hợp với khả năng thực tế như đạp xe tuần hành trên các phố chính tại các đô thị; tổ chức các cuộc thi, sân chơi, liên hoan “Tìm hiểu về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; “Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ môi trường” trong trường học... nhằm góp phần tích cực vào thành công chung của tỉnh trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Nhiều hoạt động hưởng ứng

Anh Thái Kiến Thuận, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, cho biết Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng PCBD tổ chức tuyên truyền hưởng ứng sâu rộng, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường, tiết kiệm năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào các hoạt động của chiến dịch.

Tại Trung tâm mua sắm Aeon Mall (TP.Thuận An), Tỉnh đoàn vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. Tham dự có khoảng 400 đoàn viên thanh niên và đại diện lãnh đạo PCBD. Năm nay, Chiến dịch Giờ Trái đất đã nhận được sự hưởng ứng của hơn 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia trên thế giới với 2,2 tỷ người hưởng ứng trong đêm tắt đèn thông qua các mạng truyền thông xã hội.

Việt Nam bắt đầu tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất từ năm 2008. Riêng tại Bình Dương, hàng năm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất cũng diễn ra nhiều hoạt động đa dạng, sáng tạo, như: Thực hiện việc tuyên truyền người dân đang điều khiển phương tiện xe gắn máy tắt máy từ 25 giây trở lên trong thời gian dừng đèn đỏ tại các ngã tư, giao lộ trọng điểm; lồng ghép các chương trình, hoạt động, tổ chức thành lập và ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện đạp xe tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch tại các tuyến đường lớn, trọng điểm tại các huyện, thị, thành phố; tổ chức các hoạt động phát tờ rơi, infographic tuyên truyền về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa và bỏ rác đúng nơi quy định, tiết kiệm nước, điện và các nguồn năng lượng khác…

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, Đoàn Thanh niên các huyện, thị, thành phố sẽ tổ chức thành lập các đội hình tình nguyện thực hiện dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải không đúng nơi quy định, phát quang bụi rậm, các loại cây che tầm nhìn lưu thông tại các tuyến đường; thực hiện tháo gỡ các loại bảng, biển quảng cáo sai quy định tại các khu dân cư, khu nhà trọ, nhà ở xã hội, trường học, các tuyến đường, tuyến hẻm văn minh tại địa phương... Đặc biệt, tại cấp tỉnh sẽ diễn ra các hoạt động đạp xe diễu hành tuyên truyền hưởng ứng, xây dựng và ra mắt video clip tuyên truyền, tổ chức cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền, thi “Bước nhảy vì hành tinh xanh”...

DUY KHANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên