Sôi nổi hội trại tòng quân

Cập nhật: 27-02-2013 | 00:00:00
 Thanh niên trúng tuyển trong ngày hội trại tòng quân (26-2-2013) TX.Dĩ An: Ấm áp “Xuân biên cương” Ngay từ sáng sớm tại trường Tiểu học Dĩ An, 7 tiểu trại đã được trang hoàng lộng lẫy với đủ sắc màu rực rỡ chào đón tân binh. Màn biểu diễn múa lân rộn ràng, vui tươi như thúc giục hàng trăm thanh niên chuẩn bị lên đường. Hơn 7 giờ sáng, hầu hết các thanh niên kéo về cùng tham dự lễ khai mạc hội trại với khí thế vui tươi, tự hào của những người con chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với quê hương, đất nước. Với tinh thần “Biển đảo là quê hương” hàng trăm chiến sĩ trẻ đã sẵn sàng cho ngày hội. Với chủ đề “Xuân biên cương”, hội trại tiễn quân diễn ra trong không khí tưng bừng, tự hào của tuổi trẻ. Với các khẩu hiệu như: Tự hào người lính trẻ, thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc hay ra đi giữ vẹn câu thề, hoàn thành nhiệm vụ mới về quê hương... như khích lệ tinh thần tuổi trẻ hãy sống có mục đích, có lý tưởng, đem sức trẻ của mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

 Thanh niên trúng tuyển TX.Dĩ An tham gia phần thi “Giới thiệu tiểu trại”

 Thanh niên trúng tuyển TX.Dĩ An tham gia phần thi “Giới thiệu tiểu trại”Lễ xứng danh các tân binh được chào đón bởi các nữ sinh tay cầm hoa và đoàn lân sư rồng đặc sắc, gợi niềm tự hào trong mỗi tân binh. Đặc biệt những thông điệp của tân binh gửi quê hương và nhân dân Dĩ An với một tinh thần đầy trách nhiệm của tuổi trẻ, hãy đặt niềm tin nơi chúng tôi bởi: “Quân trường con xông pha, huyện nhà vui đô thị. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Nối chí anh hùng, vững bước tòng quân xây dựng nước. Nêu cao khí tiết trung thành, dũng cảm, giữ non sông”… Trong niềm tự hào đó, tân binh Nguyễn Trọng Lễ, phường An Bình, chia sẻ: “Là thanh niên mình phải có trách nhiệm với quê hương, Tổ quốc nên em đã đăng ký, viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Vào môi trường quân đội em sẽ chấp hành tốt kỷ luật, cố gắng học tập, rèn luyện bản thân và nếu có cơ hội em sẽ phục vụ lâu dài trong quân đội”. Năm nay, TX.Dĩ An được giao chỉ tiêu 215 quân và đã phát lệnh 247; trong đó có 7 đảng viên, đại học 45, cao đẳng 30, trung cấp 8. Trung tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX.Dĩ An khẳng định: “So với những năm trước, số lượng, chất lượng quân đợt này cao hơn mọi năm cả về số lượng, chất lượng, trình độ học vấn. Nội dung và hình thức hội trại đi vào chiều sâu, có sự thống nhất theo chủ đề hướng về biển đảo. Hy vọng mùa giao quân năm nay Dĩ An đạt thắng lợi lớn”. Buổi tối, không khí đêm hội trại càng nồng ấm hơn với các trò chơi “Chúng tôi là chiến sĩ”, chiếu phim phóng sự “Bên người bạn tòng quân”, thi trắc nghiệm kiến thức “Gia đình tân binh”, hội thi văn nghệ “Vì biên cương Tổ quốc”, giao lưu ẩm thực “Hương vị quê hương” và chương trình rút thăm may mắn “Cây mùa xuân chiến sĩ”, trao thư gửi bạn trước lúc lên đường… Huyện Dầu Tiếng: Tự hào sức trẻ Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân Quý Tỵ 2013, sáng 26-2, tại sân vận động của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã diễn ra hội trại tòng quân “Tự hào sức trẻ Dầu Tiếng” năm 2013. Hội trại thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở các xã, thị trấn và đặc biệt có sự tham gia của 215 TNTT nghĩa vụ quân sự. Việc tổ chức hội trại là thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, xã, thị trấn đối với TNTT. Hoạt động này nhằm ôn lại và giáo dục truyền thống đấu tranh hào hùng, vẻ vang của quân và dân ta cũng như truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong suốt 82 năm cống hiến và trưởng thành, từ đó củng cố nhận thức và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm của thanh niên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

 TNTT huyện Dầu Tiếng chụp ảnh lưu niệm với ĐVTN địa phương trước khi lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

 TNTT huyện Dầu Tiếng chụp ảnh lưu niệm với ĐVTN địa phương trước khi lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốcPhó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Dầu Tiếng Nguyễn Thị Lam Tuyền, Trưởng Ban chỉ huy hội trại cho biết, thông qua các hoạt động của hội trại nhằm tạo điều kiện vui chơi, sinh hoạt lành mạnh cho ĐVTN trong huyện, đồng thời động viên, cổ vũ TNTT trước khi lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng của người thanh niên đối với Tổ quốc Việt Nam. Có mặt tại khuôn viên tổ chức hội trại vào sáng qua (26-2), chúng tôi thật sự ấn tượng bởi không khí rộn ràng cờ hoa đầy màu sắc. Mỗi tiểu trại của các xã, thị trấn đều mang tên các anh hùng trẻ tuổi có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên. Điều này càng thôi thúc, khích lệ tinh thần của các tân binh đem sức trẻ của mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội trại năm nay quy tụ 12 tiểu trại xã, thị trấn trên địa bàn huyện với nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn, sinh động, trong đó có những tiết mục mang nhiều ý nghĩa như: chiếu đĩa tuyên truyền 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đêm hội giao lưu “Vinh danh người chiến sĩ” (những TNTT là đảng viên và những thanh niên đăng ký phục vụ lâu dài trong quân đội); chung kết hội thi Thanh niên thanh lịch năm 2013… Hội trại cũng là dịp để các ĐVTN giao lưu văn nghệ “cây nhà lá vườn” với những tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân ta trong suốt chiều dài lịch sử. Mặc dù không chuyên nghiệp nhưng qua những gì các ĐVTN, TNTT thể hiện những tiết mục văn nghệ tại hội trại cũng đủ thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đem đến cho người xem, nghe nhiều câu hát, điệu múa đặc sắc. Chị Nguyễn Thị Lam Tuyền cho biết thêm, năm nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động từ xã, thị trấn đến huyện nên hội trại diễn ra rất chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc nhưng cũng không kém phần vui tươi, hào hứng. Bên cạnh đó công tác hậu cần của hội trại được các bạn đoàn viên, các tổ chức, đoàn thể ở xã, thị trấn nhiệt tình chung tay góp sức đã tạo được không khí thân tình, đoàn kết giữa ĐVTN và những tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ. Đây thực sự là ngày hội của tuổi trẻ huyện Dầu Tiếng, kịp thời động viên TNTT hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, Dầu Tiếng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 215 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Theo dự kiến chương trình, sáng nay (27-2) tất cả TNTT và toàn thể trại sinh cùng lãnh đạo các cấp sẽ tiến hành dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Dầu Tiếng trước khi tổ chức lễ giao nhận quân năm 2013. Huyện Phú Giáo: Vui tươi, ý nghĩa Đến hẹn lại lên, những lớp thanh niên huyện Phú Giáo lại hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với khí thế đó, trong lòng mỗi người đều có cảm xúc lâng lâng khó tả. Người thì nôn nao chờ đến ngày lên đường, người thì bịn rịn khi phải chia tay… Tuy nhiên, tất cả mọi người đều có chung một niềm vui là đã làm được một việc có ý nghĩa, xứng đáng là thế hệ thanh niên của Phú Giáo anh hùng. Như hòa chung niềm vui đó, trên các tuyến đường của Phú Giáo rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ vũ tinh thần TNTT lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, ngay từ sáng sớm, tại Nhà truyền thống huyện, lãnh đạo huyện, cùng các ban ngành, đoàn thể đã có mặt để đón TNTT được giao về từ các xã. Với nghi thức đón trang trọng đã khiến cho những TNTT cảm thấy phấn khởi. Bạn Đỗ Thanh Tùng, TNTT xã Phước Sang chia sẻ: “Được sự quan tâm của mọi người tôi cảm thấy vui và ấm áp lắm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng lên đường cống hiến sức trẻ cho nước nhà”. Năm nay, các tiểu trại trang trí khá công phu, đẹp mắt. Các trại sinh được tham gia các cuộc thi, các trò chơi vui nhộn. Với khí thế rộn ràng đó, hội trại đã cổ vũ tinh thần cho TNTT yên tâm lên đường làm nhiệm vụ. Chị Tô Cẩm Nhung, Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết: “Hội trại năm nay được chuẩn bị chu đáo hơn cả về cơ sở vật chất, nội dung hoạt động. Các trại được đầu tư, quy mô, đúng với chủ đề năm nay “Khi Tổ quốc cần”, “Hướng về biển đảo”, nhiều chương trình sinh hoạt, văn nghệ vui tươi đã thu hút đông đảo TNTT tham gia, góp phần cổ vũ tinh thần các bạn lên đường nhập ngũ”. Hội trại năm nay sẽ diễn ra các hoạt động sôi nổi như: lễ đón tân binh, thi mô hình trại, chơi trò chơi lớn, trình diễn thời trang sáng tạo, chương trình văn nghệ hát về biển đảo quê em… giúp cho TNTT làm quen với môi trường tập thể, chuẩn bị tốt tư tưởng, an tâm học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bạn Nguyễn Tuấn Anh, TNTT xã An Long cho biết: “Hội trại tòng quân được tổ chức sôi nổi, ý nghĩa khiến những TNTT như tôi cảm thấy ấm lòng. Khi vào quân đội tôi sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình để không phụ lòng gia đình, địa phương đã tin tưởng”. Đạt được kết quả như trên, theo thượng tá Trần Minh Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phú Giáo cho biết: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 của huyện Phú Giáo có nhiều đổi mới và đạt được kết quả thiết thực. Cụ thể, huyện đã tuyển chọn được 178 thanh niên đủ tiêu chuẩn. Trong đó có 8 đảng viên, đạt tỷ lệ 4,49%, tăng 2% so với năm 2012; có 75 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Về học vấn có 62 thanh niên tốt nghiệp trung học phổ thông; 17 thanh niên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Thanh niên đạt sức khỏe loại 1, 2 có 70 thanh niên.  

TNTT cùng đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tập thể tại một trong nhiều tiểu trại của huyện Phú Giáo

TNTT cùng đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tập thể tại một trong nhiều tiểu trại của huyện Phú GiáoVới tinh thần hăng hái, đoàn kết, vui tươi hội trại đã tạo dấu ấn khó quên cho TNTT. Đây chính là động lực, cổ vũ tinh thần để TNTT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với quê hương, Tổ quốc. Huyện Bến Cát: Tưng bừng hội trại tòng quân Đúng 7 giờ 30 phút ngày 26-2, hội trại tòng quân năm 2013 huyện Bến Cát đã khai mạc trong không khí vui tươi ấm áp những ngày đầu xuân Quý Tỵ năm 2013. 15 tiểu trại mang tên những anh hùng của dân tộc như: Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Trỗi, Đoàn Thị Liên, Võ Thị Sáu… được dựng lên công phu, chỉnh tề. Rất đông người thân, bạn bè cùng lãnh đạo địa phương có mặt đông đủ sưởi ấm tình cảm của những TNTT nghĩa vụ năm 2013, trước thời khắc họ lên đường làm nghĩa vụ với đất nước. Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bến Cát Nguyễn Hữu Chí cho biết: “Từ sáng sớm, 265 TNTT nghĩa vụ quân sự cùng gia đình có mặt đông đủ. Hội trại năm nay các Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, gia đình thanh niên cũng được huy động cùng nấu, cùng ăn với các chiến sĩ trước ngày lên đường, gợi nhớ tình cảm quân dân gắn bó keo sơn của bao thế hệ làm nên độc lập tự do cho đất nước”.  

Lãnh đạo huyện Bến Cát chụp ảnh lưu niệm cùng các TNTT

Lãnh đạo huyện Bến Cát chụp ảnh lưu niệm cùng các TNTTTNTT Nguyễn Thành Sơn, xã Phú An cho biết: “Tôi rất vui, rất vinh dự được trúng tuyển trong đợt sát hạch, kiểm tra sức khỏe vừa qua. Tôi sẽ cố gắng phát huy truyền thống xã anh hùng Tam giác sắt rèn luyện thật tốt, trở thành thanh niên ưu tú bảo vệ đất nước. Nếu được phép, tôi tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội, để được cống hiến sức mình bảo vệ quê hương, đất nước”. Ông Lê Thế Thoa, cha của TNTT Lê Thế Tiếng ở xã An Điền xúc động cho biết: “Tôi rất vinh dự, tự hào có con em trúng tuyển lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự ngày hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các ngành đã tạo điều kiện cho con em chúng tôi được gia nhập vào môi trường quân đội, đây là môi trường tốt và thật sự lành mạnh; giáo dục, rèn luyện, xây dựng, hoàn thiện con người mới. Ban tổ chức hội trại đã đề ra rất nhiều tiết mục, chương trình giao lưu văn nghệ tạo không khí vui tươi, ấm áp, cổ vũ, động viên các TNTT hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng của mình”.H.NHÂN - Đ.HẬU - K.HÀ - N.NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên