Sông Lam Nghệ An thất bại tại sân Ninh Bình

Cập nhật: 07-08-2011 | 00:00:00

Hàng công nhạt nhòa, hàng thủ lỏng lẻo, Sông Lam bất ngờ bị Ninh Bình đánh bại 1-3. Cũng ở vòng 24 V-League 2011, Hà Nội T&T thắng Navibank Sài Gòn 4-2 gây sức ép dữ dội lên Sông Lam trong cuộc đua song mã tới chức vô địch.

Một tuần trước, Sông Lam đã đánh bại Navibank Sài Gòn 3-1 trong khi Hà Nội T&T bị Bình Dương cầm hòa 2-2. Kết quả ấy đã nâng khoảng cách giữa hai đội lên con số 6 và tưởng như Sông Lam đã cởi bỏ mọi áp lực từ kẻ bám đuổi Hà Nội T&T để chinh phục Cup vô địch V-League sau 10 năm.

  Sông Lam Nghệ An (vàng) đang chịu sức ép lớn.

Thực tế diễn ra khác hẳn. Diễn biến 90 phút trên sân Ninh Bình chứng kiến sự nhạt nhòa của Sông Lam. Fargan, Trọng Hoàng – hai chân sút bùng nổ một tuần trước bỗng vô duyên trước khung thành chủ nhà. Bộ đôi trung vệ Huy Hoàng – Nguyễn Hoàng Helio chắc chắn có tiếng nhưng bỗng mong manh trước các chân sút Ninh Bình. Trong diễn biến khá dễ dàng, Ninh Bình đánh bại đội đang dẫn đầu bảng với tỷ số 3-1. Cùng lúc đó ở sân Thống Nhất, Hà Nội T&T ngược dòng thắng Navibank Sài Gòn 4-2. Với kết quả này, Sông Lam chỉ còn hơn Hà Nội T&T ba điểm nhưng đấu hơn đối thủ một trận.

“Sông Lam đã chơi tốt nhưng các chân sút không giải quyết được tình huống khiến mọi tính toán bị đổ vỡ. Trận thua này thật tai hại bởi nó khiến Sông Lam mất lợi thế trong cuộc đua tới Cup vô địch. Sức ép tâm lý là vấn đề của Sông Lam lúc này. Chúng tôi phải quên ngay trận này, tập trung tối đa cho hai vòng đấu cuối. Chỉ có thể mới hy vọng trở thành đội mạnh nhất vào cuối mùa”. HLV Nguyễn Hữu Thắng thừa nhận khó khăn sau trận thua Ninh Bình.

Trái lại, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Ninh Bình không dấu được sự vui mừng. “Hôm nay Ninh Bình đã chơi rất tốt, làm nên chiến thắng xứng đáng. Ba điểm này giúp chúng tôi không còn lo lắng việc trụ hạng nữa. Ninh Bình sẽ chơi hết sức ở hai vòng cuối để làm đà cho mùa sau”.

Sông Lam đã khởi đầu khá tốt dù phải chơi trên sân khách. Chủ động chơi chắc, chờ đợi các cơ hội phản công, Sông Lam tưởng như đã vượt lên dẫn trước chỉ sau hơn 10 phút bóng lăn. Nhưng trong pha bóng đối mặt với thủ môn gốc ngoại Đinh Hoàng La của chủ nhà, chân sút Fargan của đội khách lại không thể đưa được bóng vào lưới.

Vấp phải lối chơi khó chịu của đội khách, Ninh Bình sau chừng hơn 20 phút gặp khó khăn, đã dần lần lướt nhờ bộ ba Gustavo – Hoàng Max – Mota chơi rất năng động ở tuyến đầu. Sau vài cơ hội không rõ rệt, phút bù giờ thứ nhất của hiệp một, tiền vệ Mota nhận bóng từ Gustavo dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa mở tỷ số cho chủ nhà. Cũng ở thời điểm đó trên sân Thống Nhất, Hà Nội T&T – đối thủ chính của Sông Lam bị Navibank Sài Gòn dẫn trước 2-0.

Thông tin ấy có lẽ đã tác động ít nhiều đến Sông Lam. Bằng chứng là trong thế bị dẫn trước, họ vẫn không đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Sự rụt rè của Sông Lam khiến họ tiếp tục bị Ninh Bình áp đảo và phải trả giá bằng bàn thua thứ hai. Phút 66, Gustavo dùng tốc độ vượt qua trung vệ Huy Hoàng dứt điểm hạ thủ môn Quốc Cường nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình.

Tới lúc này, Sông Lam mới chơi tích cực và cởi mở hơn. Cơ hội đã tìm đến với họ nhưng ở cả hai lần dứt điểm, Fargan vẫn không thắng được thủ môn Đinh Hoàng La. Mải mê tấn công, Sông Lam hở sườn và phải nhận bàn thua thứ ba từ pha phản công nhanh của chủ nhà. Người ghi bàn thứ ba cho Ninh Bình là Đinh Hoàng Max, phút 78. Mãi đến phút bù giờ, Sông Lam mới có bàn thắng danh dự nhờ công của Quang Tình.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 24

Ngày 6-8:

Sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn – Hà Nội T&T: 2-4

Sân Nha Trang, Khánh Hòa – Đồng Tháp: 4-1

Sân Ninh Bình, Ninh Bình – Sông Lam Nghệ An: 3-1

Sân Thanh Hóa, Thanh Hóa – Hoàng Anh Gia Lai: 2-2

Ngày 7-8:

Sân Gò Đậu, Bình Dương – Hải Phòng

Sân Hàng Đẫy, Hòa Phát Hà Nội – SHB Đà Nẵng

Sân Long An, Đồng Tâm Long An – Hà Nội ACB.

XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 24 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2011, NGÀY 6-8

TT

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Sông Lam Nghệ An

24

14

3

7

45

44

17

26

18

52

8

2

Hà Nội T&T

23

12

6

5

42

49

18

29

20

41

1

3

SHB Đà Nẵng

23

11

6

6

39

42

20

27

15

51

2

4

Becamex Bình Dương

23

9

8

6

35

39

20

38

1

48

6

5

Thanh Hóa

24

9

7

8

34

41

13

35

6

49

4

6

TĐCS Đồng Tháp

24

9

7

8

34

36

18

42

-6

51

4

7

XM The Vissai NB

24

9

6

9

33

32

13

33

-1

61

4

8

Hoàng Anh Gia Lai

24

8

8

8

32

46

20

41

5

42

2

9

Navibank Sài Gòn

24

8

6

10

30

32

8

34

-2

59

0

10

Vicem Hải Phòng

23

6

8

9

26

25

9

37

-12

51

5

11

Hòa Phát HN

23

7

5

11

26

29

9

33

-4

51

9

12

Khatoco Khánh Hòa

23

7

5

11

26

22

9

28

-6

61

7

13

Hà Nội ACB

23

8

1

14

25

31

4

49

-18

58

3

14

Đồng Tâm Long An

23

6

6

11

24

23

9

39

-16

48

3

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên