Sức trẻ xây mùa xuân hạnh phúc

Cập nhật: 17-02-2024 | 08:19:01

Chiến dịch xuân tình nguyện là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần thể hiện tinh thần xung kích, tình yêu thương và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Trong những ngày đầu năm mới, tuổi trẻ khắp nơi trong tỉnh đã, đang đóng góp sức trẻ bằng những hoạt động tình nguyện hết sức ý nghĩa, giúp chiến dịch lan tỏa những giá trị tốt đẹp.


Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ĐVTN TP.Thủ Dầu Một đã gói 1.000 chiếc bánh trao tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

“Xuân tình nguyện”

Những ngày đầu năm mới, tại công viên Thủ Dầu Một diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó phải kể đến lễ khởi động “Năm thanh niên tình nguyện 2024” và xuất quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” của tuổi trẻ Thủ Dầu Một. Sau khi ra mắt các đội hình tình nguyện, Thành đoàn Thủ Dầu Một đã phối hợp cùng Chi hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức chương trình “Gói bánh ngày xuân”. Theo đó, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã tiến hành gói 1.000 chiếc bánh chưng và bánh tét để tặng cho thanh niên khó khăn, thanh niên công nhân (TNCN) xa quê không có điều kiện về quê đón tết, thiếu nhi lớp học tình thương.

Anh Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nhân trẻ TP.Thủ Dầu Một, nói: “Công tác thiện nguyện là một trong các hoạt động chủ đạo của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương trong nhiều năm qua. Nhằm kịp thời chung tay, góp sức, san sẻ yêu thương, trong bối cảnh hiện tại, Chi hội Doanh nhân trẻ thành phố mong muốn mang chút xuân ấm cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết cổ truyền. Tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nỗ lực, thời gian tới các thành viên Hội Doanh nhân trẻ TP.Thủ Dầu Một cũng như tỉnh Bình Dương sẽ tạo nhiều giá trị hơn nữa cho cộng đồng, cho xã hội cũng như cho chính doanh nghiệp của mình”.

Song song với hoạt động gói bánh chưng, bánh tét, Thành đoàn - Hội đồng đội TP.Thủ Dầu Một còn vận động trao tặng 200 phần quà, với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Hội đồng Đội thành phố còn tổ chức “Chuyến xe xuân - San sẻ yêu thương”, trao 120 phần quà cho TNCN nhà trọ; “Hành trình vì đàn em thân yêu”, trao 90 phần quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Anh Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một, nói: “Trong năm 2024, tuổi trẻ thành phố sẽ đẩy mạnh triển khai các hoạt động xung kích tình nguyện, tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia các hoạt động chuyển đổi số; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng Thủ Dầu Một giàu đẹp, văn minh. Tần suất, quy mô các chương trình, hoạt động sẽ được mở rộng, lan tỏa nhiều hơn và huy động mọi tầng lớp thanh thiếu nhi tham gia. Đây là động lực to lớn để thúc đẩy năm 2024 phát triển rực rỡ hơn nữa, để màu áo xanh của thanh niên tình nguyện trở thành hình ảnh quen thuộc với đoàn viên, hội viên, TNCN...”.

Gắn kết yêu thương

Cũng trong những ngày đầu năm mới, Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh đã tổ chức phiên chợ “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” năm 2024. Phiên chợ diễn ra trong 3 ngày, với các hoạt động như: Gian hàng nhu yếu phẩm 0 đồng, gian hàng ẩm thực không đồng, gian hàng trang phục 0 đồng, gian hàng giá đổ sạch 0 đồng, gian hàng trò chơi dân gian, phố ông đồ, vẽ tranh biếm họa, các gian hàng giá gốc, hoạt động cắt tóc miễn phí, biểu diễn nghệ thuật lân - sư - rồng…

Đặc biệt, tại phiên chợ, trung tâm đã trao hàng ngàn phần quà “0 đồng” cho thanh niên, TNCN, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trung tâm còn vận động trao tặng 2 phần học bổng, mỗi phần trị giá 5 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 51 phần quà, trong đó 11 phần quà cho thanh niên khiếm thị, 40 phần quà cho TNCN, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 750.000 đồng.

Cùng với các đơn vị, địa phương trong tỉnh, Huyện đoàn Phú Giáo đã phối hợp với Nhà Thiếu nhi tỉnh, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em”, trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, các đơn vị đã trao 130 phần quà và 5 suất học bổng hỗ trợ cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với tổng kinh phí 70 triệu đồng; đồng thời trao tặng 20 suất quà tết cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện, với tổng trị giá 20 triệu đồng…

Tại huyện Dầu Tiếng, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Dầu Tiếng cũng đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc và trao tặng 100 phần quà cho người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Minh Tân. Trong khi đó, Thị đoàn Bến Cát phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức gian hàng giá gốc cho TNCN và lao động trẻ. Thành đoàn Thuận An trao tặng 350 phần quà và 350 lì xì cho 350 thiếu nhi từ chương trình “Cây mùa xuân cho em” 2024…

Với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, trong năm 2024 các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội đề ra những giải pháp thu hút thanh thiếu nhi, giúp đoàn viên khơi dậy tinh thần cống hiến, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tạo môi trường để thanh thiếu nhi được học tập rèn luyện; tập trung xây dựng cán bộ Đoàn các cấp vừa hồng vừa chuyên, tạo nguồn cho Đảng; tích cực phối hợp, huy động nguồn lực chăm lo cho thanh thiếu nhi, tập trung thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc trên cơ sở bám sát định hướng của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, nghị quyết năm 2024 và tình hình thực tế của thanh thiếu nhi tại các địa phương…

NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên