Trong
thời gian từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8-2011 vừa qua, Ban vận động huyện đã
triển khai, tổ chức sưu tầm những hiện vật mang tính lịch sử gắn liền với quá
trình phát triển vùng đất Dầu Tiếng. Kết quả, Ban vận động đã thống kê được 585
hiện vật lịch sử và phân loại chúng theo từng chủ đề riêng. Trong đó, sưu tầm
83 hiện vật được dùng trong đời sống sinh hoạt của người xưa như dĩa, khay,
tĩnh (bằng gốm), thùng đựng lương khô, cân (bằng sắt), đặc biệt, phát hiện 6
rìu đá chứng minh sự tồn tại của cư dân sống trên vùng đất Dầu Tiếng cách đây
từ 2.000 - 2.500 năm. Ngoài ra, Ban vận động huyện còn sưu tầm được 2 hiện vật
gồm đèn đá, nắp thố của Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lãnh đạo quân dân trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp và 476 hiện vật lịch sử gắn liền với cuộc đấu
tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược tiêu biểu như, huy hiệu chiến thắng, thùng đại
liên, giấy chứng nhận dũng sĩ diệt Mỹ, nồi cơm làm từ pháo sáng, tiền giấy Ngân
hàng quốc gia Việt Nam... Phòng trưng bày những hiện vật chiến tranh
Được biết, hiện nay, huyện Dầu Tiếng còn lưu giữ 75 hiện vật ở các thời kỳ, 95 vũ khí tự tạo, 186 hình ảnh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước...
Hoàng Tiến - Bình Minh