Thời gian qua, Báo Bình Dương đã có thông tin phản ánh người dân phản ứng việc doanh nghiệp xây tường rào trên đất bán ngập bờ hồ Dầu Tiếng, thuộc ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng). Sau khi báo phản ánh, tỉnh chỉ đạo huyện Dầu Tiếng làm việc với các đương sự liên quan, yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ công trình trên đất bán ngập.

Làm nhà trên đất bán ngập
Theo tìm hiểu của P.V, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, năm 2024, đơn vị chức năng huyện Dầu Tiếng phối hợp với chính quyền xã Minh Hòa yêu cầu Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đại Phát Đạt tháo gỡ căn nhà cấp bốn có diện tích 200m2 trên đất bán ngập. Doanh nghiệp này chấp hành việc tháo gỡ công trình, ngưng hoạt động khai thác cát sỏi trên lòng hồ Dầu Tiếng.
Tuy nhiên, đến trung tuần tháng 4, tại ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa xuất hiện nhiều trường hợp người dân làm nhà trên đất bán ngập để ở. Vị trí nhiều căn nhà tạm tiếp giáp với mặt nước hồ Dầu Tiếng. Bức xúc việc nhiều cá nhân làm nhà trên diện tích đất nằm trong giấy quyền sử dụng đất của mình, ông Nguyễn Văn Thu (ngụ phường An Thạnh, TP.Thuận An) phản ánh đến Báo Bình Dương.
Từ thông tin người dân phản ánh, trung tuần tháng 4, P.V đến địa phương này để ghi nhận sự việc. Thực tế cho thấy, tại khu vực diện tích đất bán ngập, thuộc thửa đất số 355, tờ bản đồ số 35, ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa do ông Nguyễn Văn Thu làm chủ, xuất hiện nhiều người dân xây dựng nhà tạm để ở. Để nước mặt hồ Dầu Tiếng không tràn vào nhà, người dân nâng cốt nền, làm móng bê tông cốt sắt kiên cố. Qua quan sát, cũng trên phần diện tích đất bán ngập của hộ dân có vị trí tiếp giáp với đất của ông Thu, xuất hiện trường hợp người dân làm nhà tạm để ở. Tiếp xúc với P.V, một số người dân làm nhà tạm trái phép tại đây cho biết họ không có hộ khẩu ở địa phương, không có giấy tờ tùy thân. Hàng ngày sống bằng nghề đánh bắt cá trên mặt hồ Dầu Tiếng.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Thu cho biết việc người dân lén lút làm nhà trên phần đất của ông để ở đã xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của gia đình ông. Mặc khác, nhiều người dân không có giấy tờ tùy thân tập trung về đây làm nhà sinh sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương. “Trước việc nhiều người dân chiếm đất của gia đình để làm nhà sinh sống, tôi đã phản ánh đến chính quyền địa phương, đơn vị chức năng huyện Dầu Tiếng. Tuy nhiên, sự việc không có chuyển biến tích cực”, ông Nguyễn Văn Thu nói.
Chính quyền sẽ kiểm tra xử lý
Từ thông tin P.V cung cấp việc trên địa bàn ấp Hòa Thành xuất hiện nhiều trường hợp người dân làm nhà trên đất bán ngập để ở, gây bức xúc trong nhân dân, ông Hồ Văn Luyến, Phó Chủ tịch xã Minh Hòa cho biết địa phương sẽ kiểm tra, xử lý.
Ông Hồ Văn Luyến cho biết thêm, tổ 9, ấp Hòa Thành ở cách xa trụ sở UBND xã. Tại khu vực xảy ra việc người dân làm nhà trên đất bán ngập hồ Dầu Tiếng ít người qua lại. Thời gian qua, Ban điều hành ấp Hòa Thành cũng không báo cáo sự việc như P.V phản ánh. Từ hình ảnh P.V cung cấp cho thấy việc người dân làm nhà trên đất bán ngập là sai so với quy định. Để phòng ngừa xảy ra điểm nóng, thời gian tới địa phương sẽ phối hợp với đơn vị chức năng liên quan của huyện Dầu Tiếng kiểm tra, yêu cầu những người dân di dời đi nơi khác.
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng cho biết tới đây, đơn vị sẽ thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ phần diện tích đất bán ngập bờ hồ Dầu Tiếng chứ không riêng xã Minh Hòa. Nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm sẽ lập biên bản xử lý, ngăn chặn ngay từ đầu. |
THANH QUANG