Tai nạn máy bay ở Iran, 71 người thiệt mạng

Cập nhật: 10-01-2011 | 00:00:00

Ít nhất 71 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương khi chiếc Boeing 727 của Iran bị rơi do thời tiết xấu ở tây bắc nước này ngày hôm qua - các quan chức Iran xác nhận.

 

Ông Mahmoud Mozafar, người đứng đầu Hiệp hội Trăng lưỡi liềm Đỏ của Iran, cho biết nhiều người bị thương hiện trong tình trạng nguy kịch. Theo ông, có 106 người, gồm 12 người trong phi hành đoàn và 94 hành khách, có mặt trên chiếc Boeing 727 khi máy bay này gặp nạn.

 

 Máy bay rơi ở vùng núi hẻo lánh, trong điều kiện sương mù dày đặc

Ông Mozafar nói trên truyền hình rằng chiếc máy bay “vỡ thành nhiều mảnh, nhưng không phát nổ”.

 

Một quan chức khác của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm Đỏ cho rằng số người chết “có khả năng còn tăng”.

 

Máy bay gặp nạn khi đang trên đường từ Tehran đến Urumiyeh. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Công tác tìm kiếm và cấp cứu nạn nhân bị cản trở bởi tuyết rơi và sương mù phủ dày ở khu vực này.

 

Trước đó, Iran đã đưa ra những con số khác nhau về số người đi trên chuyến bay mà các quan chức nước này cho biết đã gặp nạn ngay trước khi hạ cánh xuống sân bay thành phố Urumiyeh. Đây là vùng đồi núi hẻo lánh gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, cách thủ đô Tehran khoảng 1.000 km về phía tây bắc.

 

Tai nạn máy bay đã xảy ra nhiều lần ở Iran trong thập kỷ qua, thường là do máy bay đã cũ và không được bảo dưỡng. Lệnh cấm vận của Mỹ đã cản trở Iran mua máy bay mới và các phụ tùng thay thế từ phương Tây.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên