Tận tâm với sự nghiệp giáo dục mầm non

Thứ năm, ngày 29/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Với vai trò Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Võ Thị Sáu (TP.Dĩ An), bà Trần Thị Kim Chung luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với bà, học và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao, mà chính là sự gương mẫu, tận tụy trong từng hành động cụ thể; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, lấy sự hài lòng của phụ huynh và sự phát triển của trẻ làm mục tiêu phấn đấu.

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Trải qua nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục mầm non, bà Trần Thị Kim Chung luôn không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao chất lượng chuyên môn, đặc biệt là có những sáng kiến thiết thực, sát với thực tiễn của đơn vị. Một trong những sáng kiến tiêu biểu là Đề tài “Một vài biện pháp nhằm giúp giáo viên khối chồi nâng cao chất lượng dinh dưỡng, giáo dục cho trẻ tại Trường Mầm non Võ Thị Sáu” đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt loại B cấp tỉnh năm học 2016-2017.

Bà Trần Thị Kim Chung luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em

Bà Trần Thị Kim Chung cho biết là người cán bộ quản lý, bà luôn trăn trở làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Đây là nhiệm vụ cốt lõi, đòi hỏi sự đồng lòng, chung sức của cả tập thể nhà trường. Trong đó, bồi dưỡng chuyên môn, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ giáo viên là yếu tốthen chốt. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp chuyên môn và quản lý, chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻcủa nhà trường được nâng lên rõ rệt qua từng năm. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ trẻ5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100% theo kế hoạch được giao; tỷ lệ chuyên cần đạt 98,85%; trẻđạt danh hiệu bé ngoan chiếm 95%. Đáng chúý, tỷ lệ trẻsuy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 1,68% đầu năm xuống còn 0,12% vào cuối năm học. Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, bà Trần Thị Kim Chung còn đặc biệt quan tâm đến điều kiện vật chất phục vụ giảng dạy, học tập. Trường được đầu tư xây dựng khang trang, cơ sở vật chất đồng bộ, đồdùng, đồchơi và thiết bị giáo dục được bổ sung đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu Chương trình giáo dục mầm non và các chuyên đề trọng tâm.

Phương châm xuyên suốt trong việc học tập và làm theo Bác được bà Trần Thị Kim Chung xác định là: “Học đi đôi với làm theo”, ưu tiên hành động thiết thực, tránh hình thức, nói đi đôi với làm. Dưới sự dẫn dắt của người hiệu trưởng giàu tâm huyết, tập thể cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Võ Thị Sáu luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Lan tỏa mô hình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Một dấu ấn nổi bật trong quá trình gắn bó với nghề của bà Trần Thị Kim Chung là việc triển khai hiệu quả mô hình “Xây dựng môi trường giáo dục bên ngoài nhóm lớp theo quan điểm lấy trẻlàm trung tâm”. Đây là sáng kiến đãđược UBND TP.Dĩ An công nhận, được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá là sáng kiến có hiệu quả trong công tác quản lý, có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh.

Với tâm huyết, trách nhiệm và sự tận tụy trong từng việc làm cụ thể, bà Trần Thị Kim Chung cùng tập thể Trường Mầm non Võ Thị Sáu đã không ngừng nỗ lực để đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ em - một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp trồng người. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bà Chung đã chọn cho mình con đường đi lên từ hành động thực tế, từ sự gương mẫu trong công việc, từ tình yêu nghề và tinh thần phụng sự. Những sáng kiến, mô hình mà bà triển khai không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn ngành, góp phần xây dựng nền giáo dục mầm non ngày càng tiến bộ, nhân văn, bền vững...

Theo bà Trần Thị Kim Chung, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻlàm trung tâm không đơn thuần là việc trang trí lớp học đẹp mắt, mà quan trọng hơn là tạo lập một không gian học tập thân thiện, an toàn, kích thích sự sáng tạo và phát triển toàn diện của trẻ. Từ nhận thức đó, nhà trường đã tận dụng tối đa không gian trong và ngoài lớp học để tổ chức các góc chơi phong phú, hấp dẫn, gần gũi với trẻ. Tại các khu vực cầu thang, hành lang, sân chơi… giáo viên bốtrí hợp lý các góc chơi, như: “Góc tóc đẹp”, “Góc bán hàng”, “Góc âm nhạc”, “Góc chụp ảnh”, “Góc thử tài của bé”… Không gian sân trường cũng được cải tạo, bổ sung các khu vui chơi mang tính giáo dục cao, tạo sự hứng thúcho trẻmỗi ngày đến trường.

Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả đáng ghi nhận. Năm 2018, Trường Mầm non Võ Thị Sáu đạt giải nhất cấp thành phốvà giải nhì cấp tỉnh trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻlàm trung tâm”. Đặc biệt, nhà trường vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen là một trong những đơn vị toàn quốc thực hiện tốt chuyên đề này. Năm 2020, trường tiếp tục được nhận bằng khen tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻlàm trung tâm” giai đoạn 2016- 2020. Từ mô hình thực tiễn hiệu quả, Trường Mầm non Võ Thị Sáu đã được Sở Giáo dục và Đào tạo chọn làm đơn vị điểm để các trường mầm non, mẫu giáo trong toàn tỉnh đến tham quan, học tập. Các buổi chia sẻkinh nghiệm, hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻlàm trung tâm do bà Trần Thị Kim Chung chủ trì đã góp phần lan tỏa cách làm hay, hiệu quả, nhân rộng mô hình ra nhiều đơn vị trong tỉnh. 

ĐỖ TRỌNG - PHẠM ẨN