Tăng cường bảo đảm an ninh trật tự địa bàn cơ sở
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Với phương châm “lấy phòng ngừa là chính”, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Tân Uyên tăng cường công tác tuyên truyền, phát động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm chủ động giải quyết, xử lý những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Giải quyết mâu thuẫn xã hội ngay từ cơ sở
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) huyện Bắc Tân Uyên, mặc dù thời gian qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định, nhưng tội phạm về trật tự xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Với mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã chỉ đạo các thành viên đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.
Trong 3 năm qua (2022- 2024), các ban ngành, đoàn thể huyện Bắc Tân Uyên đã tổ chức 2.685 cuộc tuyên truyền về an ninh trật tự (ANTT), với 65.500 lượt người tham dự; phát trên 80.000 tờ rơi, tờ gấp, thư ngỏ, sách pháp luật; phát sóng 350 tin, bài, phóng sự trên Đài Truyền thanh với thời lượng trên 400 giờ. Riêng 4 tháng đầu năm 2025, các ngành chức năng đã tổ chức 72 cuộc tuyên truyền pháp luật, với hơn 2.600 lượt người tham gia; phát thanh trên loa đài hơn 100 phút về ANTT, phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; biên soạn và cấp phát 30.000 tài liệu tuyên truyền… Qua công tác tuyên truyền, người dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 138 huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy vai trò của tổ hòa giải cơ sở và tổ chức đoàn thể nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn, xung đột xã hội ngay từ cơ sở, nhất là vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, chế độ chính sách lao động... không để hình thành “điểm nóng” về ANTT. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên có 54 tổ hòa giải cơ sở tại 54 ấp, khu phố ở 10 xã, thị trấn, với hơn 450 hòa giải viên. Năm 2024 và quý I-2025, các tổ hòa giải cơ sở huyện Bắc Tân Uyên đã tham gia hòa giải thành công 31/34 vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, hoạt động hòa giải cơ sở còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp mỗi người dân hình thành ý thức chấp hành pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng địa phương ngày càng văn minh.
Phát huy vai trò lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
Cùng với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Tân Uyên còn thường xuyên củng cố, duy trì các mô hình phòng, chống tội phạm, các tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tại xã Tân Định đã xây dựng và đang duy trì mô hình “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, thu hút hơn 1.000 hộ dân tham gia. Sau thời gian hoạt động, mô hình đã góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm trong nhân dân, từ đó kiềm chế tình hình tội phạm trên địa bàn. Đặc biệt, qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã mạnh dạn cung cấp tin báo tố giác tội phạm, giúp công an địa phương điều tra, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn xã.
Ngoài mô hình trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Định còn thành lập mô hình Camera an ninh nhằm giúp lực lượng chức năng chủ động trong công tác quản lý địa bàn và phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật. Nói về mô hình này, bà Vũ Thị Hạnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Định, cho biết mô hình Camera an ninh được thành lập vào tháng 9-2024, bước đầu thực hiện có 2 tổ nhân dân tự quản đăng ký tham gia với 6 camera được lắp. Đến nay, đã có 12 tuyến trên địa bàn xã thực hiện mô hình Camera an ninh với hơn 100 camera được lắp từ kinh phí do người dân ủng hộ. Sau thời gian đầu hoạt động, tình trạng đổ rác sai quy định và trộm cắp vặt tại các tuyến đường có camera an ninh đã giảm đáng kể.
Trong khi đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã và đang có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống tội phạm. Huyện Bắc Tân Uyên hiện có 54 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 54 khu phố, ấp, với hơn 250 thành viên, được kiện toàn từ công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng. Thời gian qua, lực lượng này đã hỗ trợ công an rất nhiệt tình, nhiều cá nhân tự nguyện tham gia trực 24/24 giờ tại công an các xã, thị trấn. Các tổ bảo vệ ANTT còn tích cực tham gia tuần tra kiểm soát theo tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm phức tạp về ANTT, qua đó bắt giữ, dẫn giải đối tượng, bảo vệ hiện trường tai nạn giao thông. Bước đầu, những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã góp phần kéo giảm các vụ việc phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tại địa bàn cơ sở, không để phát sinh thành điểm “nóng”, phức tạp về ANTT.
Trong những tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế. Công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; người dân nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm. Công an các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tấn công tội phạm, triệt xóa được nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, ma túy... góp phần bảo đảm ANTT và trong sạch địa bàn. |
NGUYỄN HẬU - PHƯƠNG THANH