Tăng cường bảo đảm an toàn mùa lễ hội đầu xuân 2024

Cập nhật: 18-02-2024 | 16:16:36

(BDO) Để bảo đảm an toàn cho mùa lễ hội đầu Xuân Giáp Thìn 2024, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Dương đã triển khai sớm, nghiêm túc kế hoạch trực, sẵn sàng chiến đấu.

 Triển khai lực lượng tuần tra đêm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một

Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức, sử dụng lực lượng tại chỗ, lực lượng cơ động và lực lượng tác chiến phòng không để bảo vệ các mục tiêu chủ yếu, mục tiêu quan trọng. Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, cấp xã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định của các cấp; phối hợp luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là tại những khu vực, địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp; đặc biệt coi trọng công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng quân sự, công an và các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn.

 Lực lượng chuyên ngành phối hợp kiểm tra, điều tiết bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực diễn ra Lễ hội rằm tháng giêng (TP.Thủ Dầu Một

Trong khi đó, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải vừa triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị dịp lễ hội rằm tháng giêng năm 2024 trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Theo đó, các tổ chuyên ngành Thanh tra sở phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự công cộng, cụ thể như: Kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường, lôi kéo hành khách làm cản trở giao thông…tại các tuyến đường xung quanh khu vực Chùa Bà Thiên Hậu; đồng thời cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn đoạn từ xã An Sơn, TP.Thuận An đến cầu Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một).

Trong những ngày cao điểm Lễ hội rằm tháng giêng, Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải cũng phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Thủ Dầu Một và lực lượng dân quân tự vệ địa phương tổ chức bảo vệ chốt chặn không để người điều khiển phương tiện giao thông đi vào các khu vực trọng điểm; điều phối lượng người ra - vào hợp lý, không để xảy ra ùn tắc gây mất trật tự an toàn giao thông.

Thu Thảo - Huy Bình

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên