Tăng cường các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội
Theo dõi Báo Bình Dương trên
Mặc dù trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bàu Bàng được giữ vững ổn định, nhưng tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục gia tăng. Trước tình hình trên, ngành chức năng huyện Bàu Bàng đã tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhằm kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp về trật tự xã hội so với năm 2024.
Thực hiện tốt công tác phòng ngừa
Nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), các ban ngành, đoàn thể huyện Bàu Bàng đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, duy trì và củng cố các mô hình phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Trong năm 2024, các đơn vị đã tổ chức hơn 180 buổi tuyên truyền về ANTT, phòng, chống tội phạm, với trên 28.000 lượt người tham gia; phát 25.000 tờ rơi, thư ngỏ thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, cùng 500 móc khóa an ninh thông báo đường dây nóng báo tin về ANTT... Qua công tác tuyên truyền, người dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm; đồng thời tích cực tham gia giải quyết các vụ tranh chấp trong nội bộ nhân dân tại cơ sở không để hình thành “điểm nóng”, gây mất ANTT, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, các ban ngành, đoàn thể huyện Bàu Bàng đã có nhiều cách làm hiệu quả trong việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huyện đoàn duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, như: Đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm; Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã phối hợp với các ngành liên quan lồng ghép các chương trình phòng, chống tội phạm; tệ nạn ma túy; mua bán người vào các hoạt động sinh hoạt của hội. Riêng lực lượng Công an (CA) huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành có liên quan làm tốt công tác quản lý đối tượng “cộm cán”; giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người tha tù trước thời hạn tái hòa nhập cộng đồng...
Trong năm 2024, qua công tác tuần tra, lực lượng CA đã ngăn chặn, xử lý 2 vụ, 12 đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn; 16 vụ phạm tội phạm liên quan đến ma túy; 3 vụ trộm cắp tài sản; 4 vụ, 5 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép; giải tán hơn 90 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya… Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, CA huyện đã tổ chức tuần tra được 91 cuộc, với gần 750 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện 51 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, giải tán 7 đám đông tụ tập về khuya.
Tập trung kéo giảm tội phạm
Theo đánh giá của CA huyện Bàu Bàng, mặc dù tình hình ANTT trên địa bàn huyện cơ bản ổn định nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm về trật tự xã hội có chiều hướng gia tăng, với tính chất manh động, liều lĩnh. Vì vậy, ngay từ đầu năm, CA huyện đã tăng cường các giải pháp kiềm chế, kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội theo chỉ tiêu đã đề ra; đồng thời đẩy mạnh hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ tuần tra 171. Song song đó, CA huyện tiếp tục triển khai đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; kết hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm huy động sức mạnh toàn dân vào công tác bảo đảm ANTT.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác CA huyện Bàu Bàng năm 2024, ông Phan Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị đơn vị cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm với tinh thần chủ động, phòng ngừa “từ sớm, từ xa”; tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các nhóm tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy… với mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp về trật tự xã hội so với năm 2024. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, CA huyện tăng cường công tác quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là cơ sở kinh doanh dễ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, CA huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đẩy công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; đồng thời duy trì phát huy hiệu quả mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về ANTT ở cơ sở.
Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng CA huyện Bàu Bàng, cho biết trong năm 2024, CA huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt hơn 84%. |
NGUYỄN HẬU - PHÚ HÀO