Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Chiều 21-4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị trực tuyến giao ban quý I năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia). Tại điểm cầu Bình Dương, hội nghị có sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong quý I năm 2025, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 30.600 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.600 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới đất liền, cảng biển, hàng không và trong môi trường thương mại điện tử. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm ma túy, pháo nổ, thuốc lá ngoại, vàng, thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng không rõ nguồn gốc.
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp. Công tác giáo dục cán bộ, siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đấu tranh hiệu quả với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.
Tiểu My