Tăng cường phối hợp, chia sẻ mô hình hay trong công tác Mặt trận cụm miền Đông nam bộ

Cập nhật: 07-12-2022 | 15:17:23

(BDO) Sáng 7-12, tại Bình Dương, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Mặt trận cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành khu vực Đông Nam bộ.


Toàn cảnh Hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh trong Cụm đã khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chương trình công tác đề ra và đạt được một số kết quả nổi bật. Cụ thể, công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện, có nhiều đổi mới và phong phú trong phương thức hoạt động, tăng cường thông tin tuyên truyền trên các ứng dụng zalo, trang fanpage, facebook… tạo sự đồng thuận xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của 7 tỉnh trong vùng đã có nhiều cố gắng trong lựa chọn nội dung phù hợp, đa dạng hóa các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp điều kiện, tình hình mới. Quỹ vì người nghèo 3 cấp của các tỉnh vận động được trên 188 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp trị giá hàng nghìn tỷ đồng; MTTQ Việt Nam các tỉnh đã phối hợp xây tặng và sửa chữa 2.185 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương trị giá gần 129 tỷ đồng…


Ông Nguyễn Văn Lộc trao cờ chuyển giao Cụm trưởng năm 2023 cho đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Hữu Dũng mong muốn các tỉnh trong cụm tăng cường phối hợp thông tin, chia sẻ mô hình hay, kinh nghiệm quý của địa phương mình; tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 và hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội; triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp và thống nhất hành động đề ra trong năm 2023 của các địa phương…

HUỲNH THỦY

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên