Tăng cường phòng chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm

Cập nhật: 01-10-2022 | 08:46:03

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra bệnh dịch tả heo châu Phi ở 16 hộ, trại chăn nuôi tại 7 xã, thị trấn, với tổng số heo mắc bệnh và nghi mắc bệnh 136 con, tổng số heo chết và buộc phải tiêu hủy 288 con với tổng trọng lượng tiêu hủy 13.389kg. Ngoài ra, các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm, dại trên chó, mèo và bệnh trên thủy sản không xảy ra.

Tuy nhiên, bệnh dịch tả heo châu Phi đến nay đã được khống chế, nhưng do tình hình thời tiết bất lợi, trong thời gian tới nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất cao. Trong thời gian tới, ngành thú y tăng cường tuyên truyền, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phòng chống bệnh dịch trên đàn gia súc, gia cầm.

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên