Tăng cường quan hệ giao lưu giữa nghị sỹ hai nước Việt Nam-Nhật Bản

Cập nhật: 24-08-2022 | 06:37:02

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản cùng các đại biểu.

Chiều 23/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai đã có buổi tiếp Đoàn Nghị sỹ trẻ Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản do Hạ Nghị sỹ Suzuki Norikazu và Thượng Nghị sỹ Sato Kei, quyền Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) làm Trưởng đoàn thăm, làm việc tại Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng tiếp Đoàn, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, các lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do và Chính phủ Nhật Bản.

Chúc mừng Đảng Dân chủ Tự do giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản tháng 7/2022 vừa qua, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch LDP, Thủ tướng Kishida Fumio, Nhật Bản sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn.

Gửi lời chia buồn sâu sắc với Đảng Dân chủ Tự do, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về mất mát lớn khi cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ trần, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội ghi sổ tang Ngài Abe. Việt Nam sẽ cử lãnh đạo dự Lễ tang cố Thủ tướng Abe.

Cho rằng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và toàn diện với sự tin cậy chính trị cao, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Nhật Bản đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam trong nhiều năm qua, giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Vui mừng nhận thấy, hợp tác giữa hai bên đã có bước tiến lớn, phát triển sâu rộng, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực (ODA, đầu tư, thương mại, du lịch, hợp tác lao động, giáo dục), đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp viện trợ ODA lớn thứ nhất, nhà đầu tư và đối tác du lịch lớn thứ ba; hợp tác địa phương tiếp tục được tăng cường, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc, góp phần tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã lên khoảng 430.000 người, trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Cùng với đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản không ngừng được tăng cường. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan chuyên môn và đặc biệt trong quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, quan hệ hợp tác giữa Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt-Nhật với Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt tiếp tục phát triển rực rỡ.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai đánh giá cao vai trò của Đảng LDP - đảng chính trị lớn nhất tại Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và LDP, tạo nền tảng chính trị cho việc phát triển quan hệ trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo cấp cao hai Đảng duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên. Gần đây, Chủ tịch LDP, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm Việt Nam đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh buổi tiếp

Đánh giá cao chuyến thăm lần này của Đoàn Nghị sĩ trẻ Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản với nhiều hoạt động phong phú, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đề nghị các nghị sỹ trẻ của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản tiếp tục đóng vai trò tích cực vào phát triển hệ hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản lên một tầm cao mới, trong đó, hai bên thúc đẩy tiến hành giao lưu lãnh đạo trẻ hai đảng cầm quyền nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản mong muốn, các lãnh đạo Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do với uy tín và những đóng góp tích cực của mình tiếp tục thúc đẩy, tăng cường quan hệ giao lưu giữa Nghị sỹ Quốc hội hai nước, nhất là nghị sỹ trẻ, giới trẻ hai nước; ủng hộ Liên minh Nghị sỹ hữu nghị hai nước tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam-Nhật Bản ngày càng phát triển.

Cảm ơn Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn, Trưởng Đoàn Nghị sỹ trẻ Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Hạ Nghị sỹ Suzuki Norikazu và Thượng Nghị sỹ Sato Kei, quyền Trưởng Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) nhấn mạnh, năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong muốn thúc đẩy hơn nữa giao lưu, trao đổi giữa các nghị sỹ Quốc hội trẻ và thanh niên ở các địa phương, doanh nghiệp, đóng góp thiết thực cho mối quan hệ giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, hai bên đã tập trung trao đổi về hoạt động của Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản; về cơ cấu tổ chức của Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước, đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và Ban Thanh niên của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản; bộ máy và hoạt động của chính quyền địa phương hai nước; chia sẻ kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam và Nhật Bản trong hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch COVID-19./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên