Tăng tốc phát triển kinh tế

Thứ ba, ngày 20/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Với quyết tâm cao độ và sự chỉ đạo sát sao, huyện Bàu Bàng đã có một quý I-2025 đầy khởi sắc trên lĩnh vực kinh tế. Những kết quả khả quan trong công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp đã minh chứng cho sự tăng tốc mạnh mẽ của huyện trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế đã đề ra cho năm 2025.

 Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Ecco (Khu công nghiệp Bàu Bàng)

 Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Thực hiện các nghị quyết và chỉ đạo về phát triển kinh tế, Bàu Bàng đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong quý I-2025. Bức tranh kinh tế của huyện trong giai đoạn này cho thấy nhiều điểm sáng tạo đà cho việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất ước đạt khoảng 8.048 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.586 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu tăng trưởng 23-25%. Huyện cũng thu hút được 5 dự án đầu tư mới với tổng vốn 13,6 triệu USD và 3 dự án tăng thêm vốn 24,4 triệu USD, nâng tổng số dự án trên địa bàn lên 1.514 dự án.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất ước đạt 518 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tình hình trồng trọt và chăn nuôi ổn định, không có thiệt hại lớn do thiên tai hay dịch bệnh. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được quan tâm, triển khai kiểm kê đất đai và quản lý chất thải. Công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm như đường Hồ Chí Minh và đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang được tiến hành, tạo điều kiện cho phát triển hạ tầng.

Đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của Bàu Bàng, xã Lai Hưng cũng có những chuyển biến tích cực. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã diễn ra ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đặc biệt, Lai Hưng có 3 cơ sở với 18 sản phẩm OCOP 3 sao, cho thấy tiềm năng phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Chợ hạng 3 và các hộ kinh doanh cá thể tạo nên sự sôi động trong hoạt động thương mại của xã. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Lai Hưng duy trì sự ổn định, không có thiệt hại đáng kể. Mô hình Tổ hợp tác nuôi lươn không bùn hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường được chú trọng, bảo đảm vệ sinh và trật tự trên địa bàn.

Đặc biệt, xã Lai Hưng đang nỗ lực hết mình để hoàn thiện các tiêu chí và phấn đấu đạt danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Lãnh đạo xã Lai Hưng chia sẻ với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới thời gian qua, Lai Hưng đang có những bước tiến vững chắc trên con đường trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xã sẽ tiếp tục rà soát và hoàn thiện các tiêu chí, tập trung phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng đời sống người dân và xây dựng một diện mạo nông thôn mới văn minh, hiện đại.

Tiếp tục đà tăng trưởng

Với những thành quả đáng khích lệ, huyện Bàu Bàng đã đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho quý II-2025, tiếp tục đà tăng trưởng kinh tế và hướng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra cho cả năm.

Mới đây, hai khu công nghiệp (KCN) vừa được khởi công tại huyện Bàu Bàng tiếp tục mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho địa phương. Trong đó, KCN Cây Trường tọa lạc tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, được định hướng trở thành KCN thế hệ mới, thu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường và phù hợp xu hướng chuyển dịch đầu tư. Dự án còn tích hợp hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ, gồm khu lưu trú cho chuyên gia, nhà ở công nhân, trung tâm đào tạo và các tiện ích xanh. Cùng với đó, KCN Bàu Bàng mở rộng tiếp tục được phát triển theo mô hình KCN thông minh, sinh thái, tích hợp công nghệ số và năng lượng tái tạo, góp phần đa dạng hóa nguồn lực phát triển và khẳng định vai trò hạt nhân công nghiệp của huyện trong vùng.

Với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, huyện Bàu Bàng đang tăng tốc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế đã đề ra cho năm 2025. Đối với thương mại - dịch vụ, huyện khuyến khích và mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như ngân hàng, siêu thị, chợ, nhà sách, cơ sở giáo dục, y tế và các loại hình dịch vụ khác…

Huyện Bàu Bàng đang đẩy nhanh tiến độ công tác giải tỏa và bồi thường cho các công trình trọng điểm, những dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của huyện trong tương lai gần. Các dự án này bao gồm việc đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bàu Bàng mở rộng, tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn đi qua địa bàn huyện và đoạn đường Hồ Chí Minh từ Chơn Thành đến Đức Hòa chạy qua Bàu Bàng.

Theo lãnh đạo UBND huyện Bàu Bàng, việc tập trung nguồn lực để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho thấy quyết tâm của huyện trong việc tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư và triển khai các dự án hạ tầng quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững. Huyện Bàu Bàng đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch và trật tự xây dựng, bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân...

 Trong tháng 5, kinh tế huyện Bàu Bàng ghi dấu ấn quan trọng với việc khởi công 2 dự án công nghiệp quy mô lớn là Khu công nghiệp Cây Trường (700 ha) và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 (380 ha). Đây được xem là những động lực chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển công nghiệp hiện đại và bền vững của huyện trong thời gian tới.

HẠNH NHI - PHÚ HÀO