Tạo cú hích mới cho xuất khẩu

Thứ sáu, ngày 20/06/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương đạt 18,4 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục đóng góp quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

 Kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong ảnh: Hoạt động bốc xếp hàng hoá tại Cảng Bình Dương. Ảnh: NGỌC THANH

 Nỗ lực từ nhiều phía

6 tháng đầu năm 2025, dù gặp nhiều khó khăn trên thị trường xuất khẩu song chỉ số xuất khẩu hàng hóa của Bình Dương vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan (tăng 13,9%); trong khi đó Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,19%, gần gấp đôi mức tăng của cùng kỳ năm 2024. Đây là tín hiệu rõ nét cho thấy hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là các ngành có giá trị xuất khẩu cao như điện tử, gỗ, dệt may, thiết bị công nghệ.

Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ Bình Dương, chia sẻ xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam nói chung, của Bình Dương nói riêng vào thị trường Hoa Kỳ vẫn tăng song doanh nghiệp (DN) hết sức cẩn trọng khi thị trường này có những rào cản kỹ thuật để phòng vệ thương mại. Đáng chú ý, ngành gỗ đang đối mặt với việc giải trình các nguyên liệu trồng ở khu vực nào trên thế giới, đối với Liên minh châu Âu (EU) đây là quy định bắt buộc. Có nghĩa là từng sản phẩm, từng lô hàng để chứng minh được rằng gỗ, nguyên liệu phục vụ sản xuất được trồng ở vùng không xảy ra tình trạng phá rừng, đây là quy định nhằm chống phá rừng trên toàn cầu. Cùng với đó, chất lượng sản phẩm và các quy định khác về môi trường xã hội, về môi trường thiên nhiên và các quy định về chất lượng ngày càng gia tăng. Các DN buộc phải đáp ứng các yêu cầu mới nếu muốn tham gia vào thị trường EU, Hoa Kỳ.

“Để sản xuất và xuất khẩu bền vững, khi đã vào “cuộc chơi lớn”, các DN trước sau gì cũng phải chuyển đổi xanh, bởi nếu không chuyển đổi xanh thì sản phẩm rất khó vào thị trường EU, Hoa Kỳ… Hiện nay, lo lắng chung của ngành gỗ Bình Dương là muốn chuyển đổi xanh thì phải chuyển đổi số. Vì chỉ có chuyển đổi số mới có dữ liệu đầy đủ để có số đo phát thải trong nhà máy, từ đó có hướng chuyển đổi xanh. Một số tổ chức quốc tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã và đang hỗ trợ tích cực một số DN ngành gỗ chuyển đổi xanh”, ông Nguyễn Liêm chia sẻ.

Theo ông Phạm Văn Xô, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Bình Dương, việc kịp thời tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, năng lượng và nhân lực đã và đang giúp DN yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Bình Dương đang đi đầu trong mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, kết hợp sản xuất xanh với logistics tích hợp, tạo lợi thế dài hạn cho xuất khẩu. Vị thế xuất khẩu của Bình Dương nâng lên khi các DN không chỉ gia công đơn thuần, Bình Dương đang dần chuyển mình thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, nơi hội tụ của sản xuất thông minh, logistics hiện đại và chuỗi giá trị bền vững.

 Hoạt động sản xuất tại Công ty cổ phần may mặc Bình Dương
 Để hỗ trợ doanh nghiệp địa phương vươn xa trên thị trường quốc tế, Bình Dương đã và đang tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông, cảng sông và kho bãi nhằm giảm thiểu chi phí logistics cho doanh nghiệp. Các tuyến đường nối Bình Dương với nhiều cảng biển lớn đã được cải thiện đáng kể, giúp doanh nghiệp có thể vận chuyển hàng hóa một cách thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Đây là cơ sở quan trọng để hoạt động xuất khẩu trên địa bàn kỳ vọng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian tới.

Cú hích mới

Ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC, cho hay Becamex IDC đang thúc đẩy triển khai các khu công nghiệp chiến lược mới như Cây Trường, Bàu Bàng mở rộng và nhiều dự án hạ tầng đồng bộ khác. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho giai đoạn phát triển bền vững, hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu.

Bình Dương đang nghiên cứu thành lập Khu thương mại tự do gắn với phát triển logistics hiện đại. Nếu triển khai thành công, đây sẽ là cú hích lớn, giúp giảm chi phí chuỗi cung ứng, tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu của tỉnh. Ông Niels B. Christiansen, Tổng Giám đốc Điều hành của Tập đoàn LEGO (Đan Mạch), cho biết cuối năm nay Tập đoàn LEGO sẽ khánh thành trung tâm phân phối tại tỉnh Đồng Nai. Dự án này là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực chuỗi cung ứng linh hoạt và hiệu quả. Trung tâm này hiện đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm với các lô hàng đầu tiên từ Nhà máy Lego Việt Nam (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III).

“Nhà máy Lego Việt Nam dự kiến sẽ vận hành 100% bằng năng lượng tái tạo vào đầu năm 2026. Bên cạnh việc lắp đặt 12.400 tấm pin mặt trời áp mái, Tập đoàn LEGO cũng công bố thỏa thuận hợp tác quan trọng với Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore để xây dựng một trung tâm năng lượng ngay khu đất lân cận nhà máy. Trung tâm năng lượng sẽ tích hợp với giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin quy mô lớn đầu tiên được triển khai tại Việt Nam và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2025. Nhu cầu năng lượng tái tạo còn lại sẽ được đáp ứng thông qua các thỏa thuận mua bán điện (PPA). Lego vẫn đang nỗ lực tìm cách sản xuất các viên gạch từ vật liệu thân thiện hơn với môi trường”, ông Niels B. Christiansen nói.

 Doanh nghiệp mong muốn các cấp, các ngành kịp thời phối hợp với Bộ Công Thương duy trì tổ chức đều đặn các hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan chức năng, địa phương phối hợp với hệ thống Thương vụ Việt Nam thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường nước ngoài; các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của thị trường nước ngoài có thể tác động đến hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước, khuyến nghị đối với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh…

 TIỂU MY - ANH TUẤN