Tạo nguồn vốn từ quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật: 16-05-2022 | 08:16:53

 Huyện Dầu Tiếng vừa thông qua phương án tạo nguồn vốn từ quỹ đất trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Đây là tiền đề quan trọng mở ra những bước tiến mới trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội (KT-XH) của địa phương này. Với tổng nguồn vốn thu về từ công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất… lên tới hơn 1.263 tỷ đồng trong những năm tới, huyện kỳ vọng sẽ tiếp tục quy hoạch, đầu tư xây dựng thêm nhiều cơ sở hạ tầng khang trang.

 Hạ tầng giao thông, đô thị Dầu Tiếng ngày càng được đầu tư khang trang, hiện đại

 Cơ hội phát triển

Theo kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất giai đoạn 2021-2025, huyện Dầu Tiếng sẽ tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 6 khu đất lớn trên địa bàn với số tiền thu về ước tính khoảng 1.263,6 tỷ đồng. Việc thực hiện kế hoạch khai thác quỹ đất tạo nguồn thu sẽ được giao về cho UBND các xã, thị trấn. Các phòng ban chuyên môn của huyện có nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ các địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp thông qua phương án tạo nguồn vốn từ quỹ đất của huyện mới đây, ông Nguyễn Phương Linh, Chủ tịch UBND huyện, đề nghị các địa phương, phòng ban, đơn vị chuyên môn tiếp tục quyết liệt hơn trong việc xây dựng quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị. Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của địa phương để xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng quy định pháp luật, phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt, đối với những quỹ đất công chưa được bố trí sử dụng hiệu quả, ông Linh đề nghị các địa phương có phương án quy hoạch, sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Ông Linh cho biết thông qua kế hoạch khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất giai đoạn 2021-2025, huyện kỳ vọng sẽ có thêm nguồn lực về tài chính để bổ sung nguồn đầu tư công địa phương. Trong đó, quỹ đất đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển KT-XH của huyện, góp phần tăng sức hút đầu tư, phát triển không gian đô thị, tạo nguồn thu từ ngân sách, tạo cơ hội thông thoáng cho các nhà đầu tư đến làm ăn trên địa bàn.

Việc thực hiện quy hoạch kế hoạch sử dụng đất phù hợp với tình hình phát triển KT-XH từ lâu đã được các địa phương thực hiện, áp dụng một cách linh hoạt, hiệu quả. Thông qua nguồn thu từ các hoạt động tìm kiếm, lựa chọn đấu thầu và đấu giá quyền sử dụng đất đối với những lô đất công đang được sử dụng kém hoặc không có hiệu quả, địa phương dễ dàng tạo nguồn vốn để tiếp tục đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng. Thông qua các hoạt động đấu thầu, đấu giá đúng quy định và giao quyền sử dụng đất đúng mục đích, đúng tổ chức, cá nhân, công năng của mảnh đất sẽ càng được khẳng định.

Cần nguồn vốn lớn

Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, việc UBND huyện Dầu Tiếng thông qua kế hoạch tạo nguồn vốn từ quỹ đất giai đoạn 2021-2025 là dựa trên nhu cầu thực tế về vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 của huyện. Theo đó, trong giai đoạn này, để đáp ứng nhu cầu kiến thiết nông thôn mới và quá trình đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng trên địa bàn, Dầu Tiếng cần lượng lớn nguồn vốn đầu tư công.

Giai đoạn 2021-2025, toàn huyện sẽ cần khoảng 2.600 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, nguồn vốn sản xuất kinh tế là 620 tỷ đồng (bố trí cho 25 dự án), nguồn vốn tỉnh trực tiếp quản lý là 780 tỷ đồng (bố trí cho 8 dự án), nguồn vốn tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu là 400 tỷ đồng (bố trí cho 14 dự án), nguồn vốn phân cấp theo tỷ lệ điều tiết là 800 tỷ đồng (bố trí cho 73 dự án và 8 nhiệm vụ quy hoạch, hỗ trợ cho 12 xã, thị trấn).

Dù có sự điều chỉnh theo tình hình thực tế phát triển của địa phương, nhưng nhu cầu về vốn đầu tư công theo nghị quyết của HĐND huyện (kế hoạch trung hạn) trong giai đoạn 2021-2025 huyện Dầu Tiếng là khoảng 2.771 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn sản xuất kinh tế là 810 tỷ đồng, nguồn vốn tỉnh trực tiếp quản lý là 737 tỷ đồng, nguồn vốn tỉnh hỗ trợ theo mục tiêu là 229 tỷ đồng, nguồn vốn phân cấp theo tỷ lệ điều tiết là 844 tỷ đồng, nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất là 151 tỷ đồng.

Theo danh mục các công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, nhu cầu vốn bổ sung của huyện Dầu Tiếng ước đạt khoảng 1.974 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh theo nhu cầu đạt khoảng 1.350,4 tỷ đồng cho 6 công trình: Nâng cấp, mở rộng đường vào khu du lịch lòng hồ Dầu Tiếng; nâng cấp, mở rộng đường ĐT744 đoạn từ KM24+ đến ngã tư cầu Cát; dự án trường THPT Thanh Tuyền; nâng cấp, mở rộng đường ĐT749A đoạn qua trung tâm xã Long Hòa; đầu tư tuyến đường vào Trạm thông tin Núi Ông…

 Ngân sách huyện trong giai đoạn nhu cầu tương ứng khoảng 623,9 tỷ đồng để phục vụ đầu tư nâng cấp, mở rộng các công trình sau: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH704 đoạn qua trung tâm xã Minh Tân; hệ thống xử lý nước thải thị trấn Dầu Tiếng; mở rộng hội trường huyện; xây dựng trụ sở Công an xã An Lập; xây dựng trụ sở Công an xã Định Thành; xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Dầu Tiếng; chợ An Lập giai đoạn II; cải tạo cây xanh, vỉa hè nội ô thị trấn Dầu Tiếng; khu tái định cư xã Thanh Tuyền; khu tái định cư xã Minh Hòa; xây dựng nhà tạm giữ phương tiện vi phạm an toàn giao thông…

 ĐÌNH THẮNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên