Tạo niềm tin cho các nhà đầu tư

Thứ năm, ngày 17/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Trong quý I-2025, Bình Dương đã thu hút gần 700 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Với nỗ lực cao nhất trong công tác thu hút đầu tư, Bình Dương đang không ngừng đổi mới, cải cách môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn để thúc đẩy thu hút các dự án lớn, hình thành môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Lego Manufacturing Vietnam (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III)

 Đột phá với dự án xanh

Mới đây, Tập đoàn Lego (Đan Mạch) đã chính thức khánh thành Nhà máy Lego Manufacturing Vietnam tại Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam - Singapore III. Ông Niels B. Christiansen, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Lego, khẳng định Nhà máy Lego tại Việt Nam sẽ đóng góp to lớn vào sự linh hoạt chuỗi cung ứng của Lego trên toàn cầu. Việc lựa chọn Việt Nam nói chung và Bình Dương để xây dựng nhà máy là hết sức đúng đắn. Mỗi nhà máy Lego dù đặt ở đâu cũng đều được thiết kế để tạo ra những sản phẩm an toàn nhất, với chất lượng tốt nhất, cũng như mang đến môi trường làm việc đẳng cấp thế giới cho các đồng nghiệp của tập đoàn.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn tác động đến đầu tư kinh doanh nhưng nhà đầu tư vẫn quyết định chọn Bình Dương để rót vốn kinh doanh. Một trong những chỉ số tích cực của Bình Dương là những năm gần đây, một số quốc gia như Đan Mạch, Hà Lan, Thụy Sĩ đang có chiều hướng đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh. Rõ ràng, đây là tín hiệu cho thấy dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao từ châu Âu đang ngày càng chảy mạnh vào Bình Dương, phù hợp với chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh. Theo nhiều nhà đầu tư, đó là niềm tin về tiềm năng phát triển của Bình Dương, niềm tin về sự quản lý điều hành của chính quyền tỉnh. Chiến lược phát triển thành phố thông minh Bình Dương với những bước đi cụ thể đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Jesper Hassellund Mikkelsen, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam, chia sẻ dự án Nhà máy Lego tại Bình Dương đã được triển khai đúng tiến độ và là dự án có tiến độ nhanh nhất trong số các nhà máy có cùng diện tích của Lego. Dự án hoàn thành đúng tiến độ là nhờ sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương và Bình Dương. Công ty mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp tục quan tâm để Tập đoàn Lego đầu tư mở rộng sản xuất tại Bình Dương trong thời gian tới.

Triển vọng mới về dự án FDI chất lượng

Mặc dù chịu nhiều khó khăn và những thách thức đa chiều, nhưng trong quý I-2025 dòng vốn FDI vẫn tiếp tục chảy mạnh vào Bình Dương. Điều này cho thấy, ngoài môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện thì hạ tầng các KCN và hạ tầng giao thông kết nối của Bình Dương đang ngày càng phát huy lợi thế, hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Sở Tài chính, nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Bình Dương đang huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại gắn với phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị; thực hiện quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm như đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh, cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, nâng cấp Quốc lộ 13… “Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh” là phương châm của tỉnh Bình Dương.

Trao đổi với các nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh khẳng định Bình Dương luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Bình Dương cũng đang nỗ lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các KCN, kết nối giao thông liên vùng; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư. Trong quý I-2025, tỉnh đã tổ chức gặp mặt, đối thoại với các nhà đầu tư và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký gần 3 tỷ đô la Mỹ. Kết quả thu hút đầu tư minh chứng cụ thể cho sự tin tưởng và cam kết gắn bó lâu dài của các nhà đầu tư nước ngoài đối với tỉnh.

Ông Wu Jung Pin, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ChengLoong Bình Dương Paper, cho biết Bình Dương có cơ sở hạ tầng, giáo dục, mạng lưới giao thông tốt và các điều kiện cần thiết để thu hút nhân lực kỹ thuật cao. Chính quyền địa phương cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư. Ở Bình Dương có số lượng dự án FDI lớn và chuỗi công nghiệp tương đối tập trung, giúp ích rất nhiều cho công ty trong việc mở rộng cơ sở khách hàng. “Chúng tôi đã khởi công xây dựng nhà máy giai đoạn 3 vào cuối năm 2024 và đã đăng ký bổ sung thêm 50 triệu đô la Mỹ nhằm bảo đảm cho việc thực hiện dự án giai đoạn 5”, ông Wu Jung Pin nói.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh bên cạnh đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thu hút vốn FDI vào tỉnh… Bình Dương đang chuẩn bị tốt các điều kiện, thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác; khai thác thời cơ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chủ động đón dự án FDI chất lượng cao.

Với lợi thế về đất đai, giao thông, thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn; cùng với sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh, Bình Dương sẽ tiếp tục là “thỏi nam châm” hút các dự án FDI chất lượng để tạo ra những đột phá mới trong thời gian tới.

Quý I-2025, Bình Dương đã thu hút thêm 70 dự án FDI đăng ký mới, 34 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, 42 dự án FDI góp vốn; tổng vốn đầu tư 693 triệu đô la Mỹ, tăng 183% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế đến nay, Bình Dương đã thu hút trên 4.500 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký trên 42,7 tỷ đô la Mỹ.

NGỌC THANH