Tập đoàn LEGO chính thức xây dựng nhà máy tại Bình Dương 

Cập nhật: 03-11-2022 | 09:58:46

(BDO) Sáng 3-11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) đã chính thức động thổ dự án xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam – Singapore III (VSIP III) tại TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Buổi lễ khởi công có sự tham dự của Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik André Henrik Christian; ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; đại diện các ban ngành Trung ương, địa phương và cơ quan Lãnh sự Đan Mạch.


Thái tử Đan Mạch Frederik André Henrik Christian, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng lãnh đạo các bộ ngành, đơn vị bước vào dự lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy LEGO 


Thái tử Đan Mạch Frederik André Henrik Christian trao đổi cùng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy LEGO 


Thái tử Đan Mạch Frederik André Henrik Christian, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh Bình Dương tại lễ động thổ dự án xây dựng nhà máy LEGO 

Cuối tháng 3 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Dương đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn LEGO với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD tại khu công nghiệp VSIP III.

Đây là dự án đầu tư lớn nhất từ nhà đầu tư Đan Mạch vào Việt Nam từ trước tới nay và đây sẽ là nhà máy bền vững nhất của LEGO trên thế giới về mặt thiết kế và xây dựng với trang thiết bị hiện đại.



Thái tử Đan Mạch Frederik André Henrik Christian, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo các bộ ngành, đơn vị tham quan mô hình xây dựng nhà máy LEGO 

Được biết, nhà máy này sẽ chạy bằng năng lượng mặt trời. Dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024, góp phần tạo ra 4.000 việc làm trong vòng 15 năm tới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Niels B. Christiansen, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn LEGO, nhấn mạnh: “Ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Tập đoàn LEGO khi tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy thứ 6 trên toàn cầu. Đây cũng là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên của LEGO. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả sự hỗ trợ mà LEGO đã và đang nhận được để hiện thực hóa các kế hoạch sản xuất của Tập đoàn; đồng thời chúng tôi rất hy vọng được hợp tác với các cấp chính quyền và các đối tác trong việc xây dựng nhà máy này, tạo ra các tác động tích cực đến nền kinh tế và cộng đồng địa phương”.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Lợi và ông Võ Văn Minh tặng hoa  chúc mừng Tập đoàn LEGO


Đại diện lãnh đạo Tập đoàn LEGO tặng hoa cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Tại lễ động thổ dự án, ông Võ Văn Minh cho biết, qua quá trình triển khai dự án, hôm nay Tập đoàn LEGO chính thức xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp VSIP III của tỉnh Bình Dương trên diện tích 44 hecta, với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Được biết, đây là nhà máy thứ 6 trên toàn thế giới và thứ 2 tại châu Á của Tập đoàn LEGO. Dự án này sẽ giúp củng cố chiến lược phát triển lâu dài tại châu Á cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng của Tập đoàn trong khu vực và thế giới.


Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Tập đoàn LEGO thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy LEGO

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh, với bề dày kinh nghiệm hàng chục năm trong thu hút đầu tư cùng chiến lược phát triển thông minh, bền vững trong tương lai, Bình Dương hoàn toàn tin tưởng rằng đây sẽ là địa điểm phù hợp để Tập đoàn LEGO phát triển lâu dài và sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Chính quyền tỉnh Bình Dương cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Tập đoàn trong suốt quá trình phát triển, xây dựng và hoạt động tại tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Ngọc Thanh

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên