Tập trung giải quyết vướng mắc trong các dự án chống ngập úng trước mùa mưa

Cập nhật: 21-03-2011 | 00:00:00

Trong buổi làm việc với các sở ngành, địa phương bàn về công tác chống ngập úng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam đã không ngần ngại đề xuất: Nếu trong năm 2011, trên địa bàn tỉnh còn để xảy ra tình trạng ngập úng vào mùa mưa, sẽ tiến hành xem xét trách nhiệm và có thể ra hình thức kỷ luật những đơn vị trực tiếp liên quan. Tuy nhiên, khi xem xét các dự án chống ngập, thoát nước từ các sở, ngành báo cáo, cho thấy rất nhiều dự án triển khai ì ạch và còn gặp nhiều vướng mắc... “Án treo” trách nhiệm vì thế đang lơ lửng trên đầu các cán bộ đầu ngành chức năng...

Theo Sở Xây dựng, trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã có chỉ đạo về xử lý chống ngập úng các tuyến đường và một số khu vực đô thị. Theo đó, Sở Giao thông - Vận tải có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã thống kê các điểm, khu vực ngập úng do mưa để nghiên cứu các phương án giải quyết. UBND các huyện, thị có trách nhiệm gửi báo cáo thống kê các điểm ngập úng và cập nhật trên bản đồ; đề xuất danh mục dự án đầu tư thoát nước, chống ngập... về Sở Xây dựng với hạn chót là ngày 31-12-2010. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ xem xét tham mưu, đề xuất các phương án xử lý. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, đến thời điểm này, các UBND huyện, thị chưa hề có báo cáo thống kê về các điểm ngập úng cũng như báo cáo đề xuất các dự án đầu tư.

 

Nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập khi mưa lớn (ảnh Minh Duy)

Bên cạnh đó, cũng theo Sở Xây dựng, một số dự án thoát nước lớn như hệ thống thoát nước KCN Việt Hương 2, hệ thống thoát nước kênh Ba Bò mặc dù đã có chủ trương đầu tư nhưng quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc. Đối với dự án thoát nước KCN Việt Hương 2 (Hệ thống thoát nước KCN Việt hương 2 thuộc dự án hệ thống thoát nước bên ngoài KCN An Tây, Mai Trung và Việt Hương 2), ngày 16-9-2009, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư tại Văn bản số 755/UBND-KTN với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Hồ sơ dự án đã được thẩm định và cơ bản thống nhất. Tuy vậy, hiện KCN An Tây vẫn chưa thống nhất về khẩu độ cống đấu nối nên Sở Kế hoạch - Đầu tư chưa trình phê duyệt được. Về hệ thống thoát nước kênh Ba Bò, UBND tỉnh cũng đã có chủ trương đầu tư số 3585/UBND-SX ngày 12-12-2008 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối với giai doạn 2 của dự án, dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn ODA để xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, hiện vẫn chưa tìm được nguồn vốn để bố trí và địa điểm xây dựng nhà máy. Do đó, vướng mắc này đã cản trở việc hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt...

Vướng mắc còn tiếp tục xuất hiện tại các dự án chống ngập, thoát nước do Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Sở này được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 10 dự án thoát nước nhưng hiện nay mới có 4 dự án đang được thực hiện còn 6 dự án vẫn đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Nhìn vào danh mục liệt kê các dự án đang chuẩn bị đầu tư của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, cho thấy, chỉ có 1 dự án có thể thực hiện hoàn thành trong năm 2011, đó là dự án nạo vét gia cố suối Cái và các nhánh suối còn lại của huyện Tân Uyên. Các dự án như: Trục thoát nước suối Giữa (dự kiến khởi công năm 2012); dự án thoát nước suối Cầu Tham Rớt (lập dự án trong quý 2-2011); dự án gia cố suối Bến Mít (đang hoàn chỉnh hồ sơ); dự án nạo vét gia cố suối Bưng Cù (dự kiến khởi công quý 4-2011)... khó mà cho thấy một cái nhìn lạc quan về khả năng thoát khỏi “thủy tặc” của người dân trong năm 2011 này. Không những thế, đối với các dự án đang được Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn triển khai xây dựng cũng còn vấp phải không ít vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Riêng Sở Giao thông - Vận tải, hiện đã thống kê được vị trí các địa điểm ngập úng trên các tuyến đường toàn tỉnh, qua đó thống kê khoảng 43 vị trí đường thường xuyên ngập úng. Nguyên nhân ngập úng được xác định là do triều cường, tốc độ đô thị hóa mạnh, san lấp mặt bằng làm nước không thoát được, cao độ mặt đường thấp hơn thủy triều, hệ thống thoát nước thắt cổ chai... Tuy vậy, sở này cũng mới chỉ đưa ra được nhưng đề xuất xử lý còn việc bắt tay vào thực hiện xử lý vẫn còn đang để ngỏ...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam, với tình hình này rất khó có thể khắc phục được tình trạng ngập úng trong năm 2011. Do đó, các sở, ngành và chính quyền địa phương cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án; trong đó tập trung vào những địa điểm ngập úng bức xúc nhất để giải quyết. Ông Nam cũng nhắc lại “án treo” trách nhiệm đang lơ lửng trên đầu với các cán bộ đầu ngành nếu tình trạng ngập úng tiếp tục xảy ra trong năm 2011 này.

THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên