Tắt đèn 1 giờ, hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu

Cập nhật: 24-03-2011 | 00:00:00

Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26-3-2011, Bình Dương sẽ cùng nhiều địa phương trong cả nước và trên toàn thế giới đồng hành cùng chiến dịch lớn nhất toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) - chiến dịch “Giờ trái đất”.

“Giờ trái đất” với thông điệp nhằm nâng cao nhận thức về BĐKH và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. “Giờ trái đất” là chiến dịch quốc tế hàng năm do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng hướng đến kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới cùng tắt đi những ánh sáng không cần thiết trong 1 giờ vào tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

 

Giới trẻ Việt hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”

Chiến dịch “Giờ trái đất” góp phần không nhỏ vào việc tiết kiệm điện năng, giảm thiểu khí thải CO2, giảm hiệu ứng nhà kính, chống BĐKH. Bắt đầu phát động tại thành phố Sydney năm 2007, chiến dịch đã lan tỏa và nhận được những sự hưởng ứng tích cực của hàng ngàn thành phố và hàng trăm triệu người trên khắp thế giới.

Việt Nam đã tham gia “Giờ trái đất” trong năm 2009 (diễn ra ngày 28-3) và 2010 (diễn ra ngày 27-3). Năm 2009, lượng điện tiết kiệm được ở Việt Nam trong chiến dịch này ước tính khoảng 140.000kWh, còn năm 2010 thì tiết kiệm được 500.000 kWh điện, tương đương 450 triệu đồng. Năm 2010, “Giờ trái đất” nhận được sự hưởng ứng của hơn 1 tỷ người dân và hơn 4.000 thành phố thuộc 88 quốc gia trên thế giới. “Giờ trái đất” 2011 được bắt đầu từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26-3 với thông điệp “Tắt đèn 1 giờ, hành động 365 ngày vì BĐKH” với nhiều ý tưởng độc đáo nhằm hưởng ứng sự kiện “Giờ trái đất” 2011.

Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26-3-2011, Bình Dương sẽ cùng nhiều địa phương trong cả nước và trên toàn thế giới đồng hành cùng chiến dịch lớn nhất toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về BĐKH - chiến dịch “Giờ trái đất”. Tham gia “Giờ trái đất” với cộng đồng quốc tế là cơ hội để Bình Dương thể hiện trách nhiệm của mình trong công tác ứng phó với BĐKH. Bình Dương là một tỉnh nằm ở miền Đông Nam bộ, các hiện tượng bất thường của thời tiết như lốc xoáy, ngập lụt ven sông... thường xuyên xảy ra. Theo thống kê từ năm 2000 đến năm 2009, thiên tai trên địa bàn tỉnh đã làm 22 người chết, 35 người bị thương, hư hỏng nhiều nhà cửa và sản xuất nông nghiệp của người dân, ước tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 144 tỷ đồng. Trước những biến động của thời tiết bất thường xảy ra do ảnh hưởng của BĐKH, UBND tỉnh vừa có Công văn số 517/UBND-KTN ngày 10-3-2011 về việc Bình Dương tham gia chiến dịch “Giờ trái đất” 2011, thời gian thực hiện tắt điện chiếu sáng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26-3-2011. Giao Sở Công Thương phối hợp cùng Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện vận động việc tắt các đèn trang trí tại các biểu tượng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời, các tòa nhà, khu vui chơi công cộng và trụ sở các sở, ban, ngành, các huyện, thị trong tỉnh... trong thời gian diễn ra hoạt động “Giờ trái đất”. Căn cứ nội dung cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương phối hợp cùng cơ quan thông tấn báo chí thực hiện chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về BĐKH.

“Giờ trái đất” là sự kiện toàn cầu được tổ chức bởi WWF và diễn ra vào thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm, kêu gọi các hộ gia đình và doanh nghiệp tắt đèn trong vòng một giờ để nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết phải hành động để chống lại BĐKH. Tính đến nay, đã có 29 tỉnh, thành của Việt Nam đăng ký tham gia sự kiện “Giờ trái đất”. 

THOẠI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên