Tàu Mặt Trăng của Hàn Quốc gửi về những bức ảnh đầu tiên

Cập nhật: 04-01-2023 | 16:20:23

Trung tâm vũ trụ quốc gia Hàn Quốc hôm 3/1 cho biết tàu quỹ đạo Danuri đã chụp được những bức ảnh đen trắng về Mặt Trăng và Trái Đất.

Tàu vũ trụ Danuri - có nghĩa là "Mặt Trăng" và "tận hưởng" trong tiếng Hàn - được phóng lên bằng một tên lửa SpaceX từ Mỹ vào tháng 8/2022 và tới quỹ đạo Mặt Trăng vào tháng trước.

Viện nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KARI) cho biết những hình ảnh đen trắng gửi về từ con tàu được chụp ở độ cao gần 120 km phía trên Mặt Trăng từ ngày 24/12/2022 đến ngày 1/1/2023, cho thấy bề mặt gồ ghề của thiên thể và Trái Đất nhô lên phía đường chân trời.

Trái Đất nhô lên từ phía đường chân trời của bề mặt Mặt Trăng.

Dữ liệu mà Danuri thu thập sẽ "được sử dụng để chọn các địa điểm tiềm năng cho cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng vào năm 2032", KARI nói thêm.

Danuri đang bay vòng quanh Mặt Trăng với chu kỳ quỹ đạo khoảng hai giờ. Tàu vũ trụ sẽ bắt đầu các nhiệm vụ khoa học vào tháng tới, bao gồm lập bản đồ và phân tích địa hình Mặt Trăng, đồng thời đo cường độ từ trường và tia gamma. Nó cũng sẽ thử nghiệm công nghệ "Internet không gian" bằng cách truyền ảnh và video về Trái Đất.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ca ngợi những thành tựu của Danuri là một "thời khắc lịch sử" trong chương trình không gian của đất nước. Hàn Quốc đã vạch ra các kế hoạch đầy tham vọng, bao gồm hạ cánh tàu vũ trụ trên Mặt Trăng vào năm 2032 và sao Hỏa vào năm 2045.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên