Tên lửa Mỹ giết 25 người ở vùng bộ tộc Pakistan

Cập nhật: 22-04-2011 | 00:00:00
Máy bay không người lái của Mỹ hôm nay (22/4) đã bắn 10 quả tên lửa vào một căn nhà ở vùng bộ tộc Pakistan gần biên giới Afghanistan, giết chết ít nhất 25 người, các quan chức tình báo Pakistan cho biết. Cuộc tấn công được thực hiện 1 ngày sau khi chỉ huy quân đội Pakistan lên án những cuộc tấn công như vậy, và hơn nữa có thể làm gay gắt thêm mối quan hệ hiện đã không mấy “vui vẻ” giữa Washington và Islamabad.Cũng trong ngày hôm nay, hàng trăm binh sĩ  đã tấn công một chốt kiểm soát ở một huyện tây bắc Pakistan, dọc theo biên giới lúc nửa đêm và rạng sáng, giết chết 14 binh sĩ an ninh, các quan chức cho biết - một màn trình diễn sức mạnh không ngừng của quân nổi dậy, bất chấp cuộc tấn công của quân đội chống lại họ.Tên lửa mới nhất của Mỹ đã đánh trúng làng Spinwam ở Bắc Waziristan, nơi trú ẩn của các chiến binh Hồi giáo và là mục tiêu của quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan. Ba quan chức tình báo cho biết, trong số người chết có cả thường dân và nhiều người cũng bị thương. Số người chết được báo cáo là tương đối cao đối với một cuộc tấn công tên lửa của Mỹ.Mỹ hiếm khi thừa nhận các chương trình tên lửa do CIA vận hành, có nghĩa là các nguồn thông thường để xác nhận về các cuộc tấn công là các quan chức tình báo Pakistan, những người nói chuyện với điều kiện giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Thông tin đến từ khu vực này gần như không thể kiểm chứng độc lập. Khu vực này rất hẻo lánh, gồ ghề, nguy hiểm và bị cấm tiếp cận hợp pháp. Mặc dù Pakistan từ lâu đã lên án các cuộc tấn công bằng máy bay mang tên lửa không người lái như là sự vi phạm chủ quyền của quốc gia, nhưng ít nhất một số trong các cuộc tấn công được nhiều người tin là sự hợp tác bí mật.Nhưng mối quan hệ Pakistan – Mỹ đã bị chìm xuống một mức thấp mới trong năm nay sau khi một nhà thầu CIA người Mỹ đã bắn chết 2 người Pakistan mà ông ta cho rằng cố gắng để cướp của ông ta hồi tháng 1 vừa qua. Một cuộc tấn công tên lửa hồi tháng trước đã bị cáo buộc là giết hàng chục thổ dân vô tội cũng khiến các nhà lãnh đạo Pakistan tức giận.Mỹ dường như có ý định sử dụng các mục tiêu giả lập. Tuần trước, chỉ hai ngày sau chuyến viếng thăm Washington của trưởng cơ quan gián điệp Pakistan, một cuộc tấn công tên lửa của Mỹ bị cáo buộc là đã giết chết một số dân quân ở phía tây bắc và đã bị Bộ Ngoại giao Pakistan lên án.Trong chuyến thăm đất nước này hôm 20/4, Đô đốc Mike Mullen, người đứng đầu nhóm chỉ huy liên quân đã cáo buộc dịch vụ gián điệp do quân đội Pakistan điều hành duy trì các liên kết với mạng lưới Haqqani, một chính phe của Taliban tại Afghanistan.Trong khi các quan chức của cả hai quốc gia nâng cao mức độ hùng biện, họ cũng nói rằng, họ muốn giữ quan hệ đối tác nguyên vẹn. Washington cần sự hỗ trợ của Pakistan để có thể bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan vào mùa hè này, trong khi Islamabad chủ yếu dựa vào viện trợ dân sự và quân đội của Mỹ.Giao tranh ở Lower Dir đã nhấn mạnh sức mạnh của các chiến binh Hồi giáo ở khu vực biên giới, nơi mà các binh sĩ của al-Qaida và Taliban đã phát triển mạnh. Quân đội Pakistan đã thiết lập các hoạt động ở Lower Dir và vành đai các bộ lạc lân cận, nhưng đã phải đấu tranh để gìn giữ hòa bình sau khi đã thanh toán các phần tử nổi dậy.Các quan chức từ các cơ quan chính phủ, cảnh sát và tình báo cho biết, một số cuộc chiến vẫn đang diễn ra sáng nay. Họ không biết bao nhiêu chiến binh đã chết trong các vụ đụng độ ở vùng Khankai của Lower Dir. Kênh truyền hình nhà nước Pakistan cho biết, lực lượng an ninh đã phát động một hoạt động tìm kiếm để theo dõi những kẻ tấn công hàng đầu.Các quan chức quân đội đã không có bình luận tức thì nào về vụ việc ngày hôm nay. Theo HNM
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên