Tết Quý Mão 2023 diễn ra an toàn, tiết kiệm

Cập nhật: 27-01-2023 | 15:30:51

(BDO) Sáng 27-1 (mùng 6 tháng giêng), Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy… 


Ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy cho biết trên cơ sở quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 6-12-2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27-12-2022 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhìn chung, Bình Dương đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, sớm triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 đạt kết quả tốt. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân đón xuân với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. 

Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất và tinh thần cho các gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là công nhân ở lại Bình Dương đón tết.


Đại tá Nguyễn Hoàng Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tình hình tuyển quân và tổ chức giao quân năm 2023

Tại khu vực Trung tâm Hành chính tỉnh đã diễn ra các hoạt động, như: Đường hoa, Hội hoa xuân, Hội báo xuân, du xuân; tổ chức đêm giao thừa với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Tại khu vực nội ô TP.Thủ Dầu Một và các khu vực trung tâm huyện, thị, thành phố khác cũng diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân dịp tết. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã phục vụ trên 40.000 lượt khác tham quan, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, hàng hóa bảo đảm cân đối cung - cầu, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của nhân dân. Tỉnh đã chỉ đạo bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong dịp tết. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được các cấp, các ngành liên quan thực hiện tốt. Công tác tấn công trấn áp tội phạm, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra vũ trang, bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau tết được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng được thực hiện chu đáo. Tổng kinh phí chi tiền Tết Nguyên đán Quý Mão là hơn 793 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 271 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2022; nguồn vận động xã hội hóa hơn 522 tỷ đồng. 

Năm nay, có 450.000 công nhân lao động ngoài tỉnh ở lại Bình Dương đón tết. Liên đoàn Lao động các cấp đã hỗ trợ gần 130.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 88 tỷ đồng, tặng 8.424 vé tàu xe, máy bay cho công nhân lao động về quê đón tết…


Bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo tình hình công nhân trở lại làm việc sau tết

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Thao yêu cầu ngay sau tết, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập đi vào ổn định, nhất là những công việc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, như giải quyết thủ tục hành chính; nắm chắc tình hình trở lại hoạt động của doanh nghiệp, người lao động để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động yên tâm làm việc sau tết. Cùng với đó, triển khai thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm và hành động quyết liệt ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2023, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn năm 2022. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý toàn hệ thống chính trị rút kinh nghiệm từ những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo để ngay những ngày đầu năm mới có quyết tâm mới và giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023; các ngành, địa phương chuẩn bị tổ chức lễ hội Rằm tháng Giêng bảo đảm an toàn, văn minh... 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương đánh giá tình hình quay trở lại làm việc của công nhân lao động; quan tâm chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, đối tượng yếu thế, bảo đảm chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được thực hiện tốt. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2023, bảo đảm số lượng và chất lượng…

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên