Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam: Những phần quà chứa đựng tình yêu thương

Cập nhật: 19-01-2022 | 15:49:03

(BDO) Sáng 19-1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với UBND TX.Bến Cát tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022 cho các hoàn cảnh khó khăn tại TX.Bến Cát. Đến dự có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam;  ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, chủ tịch Hội CTĐ tỉnh.


Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng quà cho các đối tượng tại chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"

Tại chương trình, Hội CTĐ tỉnh và TX.Bến Cát đã trao 325 phần quà cho các đối tượng, với tổng kinh phí 600 triệu đồng; trong đó, tặng quà cho 38 học sinh có mẹ, cha mất do Covid-19, mỗi em 5 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 550 ngàn đồng; tặng quà cho 52 nạn nhân chất độc da cam; 72 người mù và 163 địa chỉ nhân đạo, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 550 ngàn đồng. Dịp này, Hội CTĐ tỉnh cũng trao tặng 800 phần quà tết cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 800 triệu đồng.


Bà Bùi Thị Hòa tặng quà cho các đối tượng tại chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"


Đại biểu tham dự chương trình tặng quà các em mồ côi cha, mẹ do Covid-19 trên địa bàn TX.Bến Cát

Để hỗ trợ các hoạt động nhân đạo và chương trình Tết vì người nghèo của tỉnh, dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ Hội CTĐ tỉnh 1,6 tỷ đồng. Đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng trao hỗ trợ cho Hội CTĐ tỉnh, trong đó: Ngân hàng Vietcombank Bình Dương hỗ trợ 1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bảo Minh hỗ trợ 500 triệu đồng (hỗ trợ dài hạn cho 5 trẻ em TX.Bến Cát có cha, mẹ mất do Covid-19); Ngân hàng Agribank Bình Dương hỗ trợ 200 triệu đồng; Công ty Hoàng Ánh Kim hỗ trợ 38 triệu đồng; Tập đoàn Charm Group hỗ trợ 100 triệu đồng và 100 phần quà; thầy Thích Huệ Đăng, tịnh thất Quán Thế Âm (TX.Bến Cát) hỗ trợ 100 phần quà trị giá 30 triệu đồng.


Ông Nguyễn Hoàng Thao và bà Nguyễn Thị Lệ Trinh tiếp nhận nguồn lực do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ


Ông Nguyễn Hoàng Thao và bà Nguyễn Thị Lệ Trinh tiếp nhận nguồn lực do Ngân hàng Vietcombank Bình Dương hỗ trợ

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Thao gửi lời chúc bình an, sức khoẻ, hạnh phúc đến tất cả bà con. Sau một năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, Bình Dương đang từng bước ổn định, phát triển kinh tế. Việc chăm lo cho các đối tượng, người nghèo, người yếu thế trong xã hội luôn được tỉnh, các ban ngành, hội, đoàn thể và các địa phương quan tâm thực hiện, đặc biệt là trong dịp tết cổ truyền dân tộc sắp đến. Với sự ủng hộ chung sức, đồng lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái của người dân Việt Nam. 

Từ sự đóng góp đó, Hội CTĐ các cấp đã kịp thời mang những phần quà thiết thực, chứa đựng tình yêu thương chia sẻ đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn giúp bà con có điều kiện đón tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc. Ông Nguyễn Hoàng Thao mong rằng, trong thời gian tới, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, cộng đồng xã hội tiếp tục tham gia đóng góp, chung sức hỗ trợ cho các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, chia sẻ, giúp bà con ổn định, có cuộc sống ngày càng tốt hơn. 

Hồng Thuận

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên