Thái Lan - Campuchia: Chìm trong những cuộc đối đầu

Cập nhật: 24-11-2009 | 00:00:00

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin (trái) và Thủ tướng Campuchia Hunsen

Thái Lan và Campuchia là 2 nước láng giềng sát cạnh nhau. Tuy nhiên, quan hệ giữa 2 nước này không hề êm đẹp. Cuộc tranh cãi ngoại giao nóng bỏng vừa mới nổ ra giữa Thái Lan và Campuchia xung quanh việc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được bổ nhiệm làm cố vấn kinh tế cho chính phủ ở Phnom Penh là vụ mới nhất trong hàng loạt những cuộc đối đầu giữa 2 nước này.

Cuộc khủng hoảng mang tên Thaksin là cuộc đối đầu mới nhất giữa Thái Lan và Campuchia. Phnom Penh đã làm Chính phủ Thái Lan nổi giận khi bổ nhiệm cựu Thủ tướng bị truất quyền của nước này - Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế cho Chính phủ Campuchia. Chưa hết, Phnom Penh còn kiên quyết từ chối yêu cầu dẫn độ ông Thaksin của phía Bangkok.

Chính phủ Campuchia cho rằng họ không chấp nhận yêu cầu dẫn độ của phía Thái Lan là vì những cáo buộc chống lại cựu Thủ tướng Thaksin mang động cơ chính trị.

Thời điểm diễn ra cuộc tranh cãi ngoại giao này đặc biệt gây khó xử cho Thái Lan bởi nó xảy ra ngay trước khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chủ trì một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo khu vực với Tổng thống Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Singapore.

Căng thẳng giữa 2 nước láng giềng leo thang trầm trọng vào hồi tháng 7-2008 sau khi ngôi đền Preah Vihear được đưa vào danh sách những di sản thế giới. Cả Thái Lan và Campuchia đều cho triển khai hàng trăm binh sĩ của nước mình và vũ khí ngay tại khu vực biên giới giữa 2 nước, đẩy tình hình căng thẳng giữa 2 bên có lúc lên đến mức báo động, sát bờ vực của một cuộc chiến tranh. Có thời điểm quân đội 2 nước đã chĩa súng vào nhau trong vòng 10 phút khiến một số binh sĩ ở cả hai bên bị thiệt mạng. Rất may là sau đó tình hình đã lắng dịu khi lãnh đạo 2 nước có những cuộc tiếp xúc, thảo luận với nhau.

Sau khi Campuchia bổ nhiệm cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin làm cố vấn kinh tế hồi tuần trước, nội các Thái Lan đã quyết định hủy bỏ biên bản ghi nhớ về hợp tác khai thác dầu khí chung ở Vịnh Thái Lan giữa Phnom Penh và Bangkok. Cả 2 nước đều đòi chủ quyền đối với khu vực chồng lấn ở vùng Vịnh Thái Lan - đây là nơi được cho có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt dồi dào. Hai nước cũng đã có nhiều cuộc tranh cãi xung quanh khu vực này.

Trong khi thương mại song phương giữa 2 nước nở rộ bằng sự đầu tư ồ ạt của Thái Lan vào Campuchia thì quan hệ giữa 2 nước này vẫn không hề yên ổn, tốt đẹp. Sự bất mãn và thù ghét Thái Lan của Campuchia đã bùng phát thành bạo lực năm 2003 khi một diễn viên Thái Lan nổi tiếng ở cả trong nước và ở cả Campuchia đã nói rằng ngôi đền cổ 900 tuổi Preah Vihear ở Angkor thuộc Thái Lan và rằng Phnom Penh nên trả lại cho Bangkok.

Người Campuchia coi quần thể Angkor Wat là một phần không thể thiếu của đất nước họ nhưng trong nhiều thế kỷ qua, có một số thời điểm quần thể này đã bị các lực lượng Thái Lan chiếm đóng.

(Theo VnMedia)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên