Thái Lan: Phe "áo đỏ" bàn chiến lược lật chính phủ

Cập nhật: 03-01-2010 | 00:00:00

 

 

Một cuộc biểu tình của phong trào "áo đỏ" ở Thái Lan.

Một thủ lĩnh phong trào "áo đỏ" ở Thái Lan do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu, cho biết các lãnh đạo của phong trào này sẽ nhóm họp vào ngày 15-1 tới để bàn bạc những chiến lược vận động lật đổ chính phủ.

 

Theo ông Natthawut Saikua, các nhà lãnh đạo "áo đỏ" sẽ thảo luận chiến lược phát động một cuộc tuần hành quy mô lớn với mục đích lật đổ chính phủ, cuộc họp ngày 15-1 tới sẽ quyết định địa điểm và hình thức tuần hành.

 

Ông Natthawut cho biết thêm các chiến dịch sẽ diễn ra hòa bình và "đó sẽ là cuộc tuần hành lớn nhất từ trước tới nay của lực lượng áo đỏ".

 

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12-2008 đến nay, chính phủ liên hiệp do đảng Dân chủ đứng đầu thường xuyên phải đương đầu với các cuộc biểu tình của phong trào "áo đỏ".

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên