Thắm đượm tình quân dân

Thứ ba, ngày 13/08/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Vận động xây tặng nhà tình nghĩa, làm đường giao thông nông thôn, quy tập hài cốt liệt sĩ… là những việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang huyện Bến Cát góp phần thắm đượm tình quân dân...

Uống nước nhớ nguồn

Trung tá Nguyễn Văn Trị, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Bến Cát, cho biết: Xác định CTDV là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự huyện luôn đổi mới và tăng cường CTDV trong LLVT.  

 LLVT huyện Bến Cát phối hợp với các ban ngành, đoàn thể dọn dẹp làm sạch đường giao thông ở ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng

Một trong những ưu tiên hàng đầu của CTDV là tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chế độ chính sách đối với người có công qua các thời kỳ; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy viên, cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị xã, thị trấn phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương. Song song đó, tích cực vận động LLVT đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tình thương, quỹ đồng đội…

Một việc làm khác thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được LLVT huyện đẩy mạnh thực hiện chính là phối hợp giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh. 10 năm qua, LLVT huyện đã phối hợp quy tụ được 67 mộ liệt sĩ, giải quyết chế độ chính sách cho khoảng 2.200 trường hợp với số tiền trên 6,6 tỷ đồng.

Thắm tình quân - dân

Cách đây không lâu, tại ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng (Bến Cát), bà con rất phấn khởi khi con đường giao thông nông thôn dài 3km được phát quang, dọn dẹp sạch sẽ. Có được điều đó là nhờ 230 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn dự bị động viên 61 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Cát), cùng đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ xã, ấp sửa chữa, nạo vét, khai thông cống rãnh. Ông Võ Quang Thông, Trưởng ấp Cầu Sắt phấn khởi cho biết: Mấy năm gần đây, đường vào các xóm ấp khang trang, sạch đẹp hơn, nhà dân cũng được xây dựng kiên cố. Có được kết quả đó là nhờ ấp thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Xanh - sạch - đẹp và vệ sinh môi trường; thực hiện đường không rác, nhà sạch đẹp”. Để làm được điều này, ngoài việc Ban điều hành ấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động còn có sự chung tay giúp sức của LLVT đứng chân trên địa bàn.

Trong 10 năm qua, LLVT đã phát quang dưới đường điện 184km, sửa chữa 8 cầu và san lấp trên 3.200m2 mặt sân trường tiểu học, khai thông dòng suối - cống thoát nước hơn 33km, sửa chữa nhà tình thương được 15 căn… với 15.370 ngày công lao động. Ngoài ra, phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy yêu cầu các ban ngành, đoàn thể phối hợp đơn vị quân đội về địa phương thực hiện CTDV. Kết quả đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực kết hợp với công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước gắn với các công trình cụ thể như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho đối tượng chính sách, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, làm đường giao thông nông thôn… Qua đó tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các đơn vị bộ đội.

Trung tá Nguyễn Văn Trị cho biết hàng năm trong công tác huấn luyện đối với đơn vị lực lượng dân quan tự vệ cơ sở đều có phối hợp với các ban ngành, đoàn thể giúp dân thực hiện CTDV. Qua mỗi đợt làm CTDV đều tăng thêm mối đoàn kết gắn bó giữa LLVT huyện và chính quyền, nhân dân địa phương, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

   THU THẢO - LÊ QUÂN