Thâm hụt ngân sách của Mỹ lên mức 1.000 tỷ USD

Cập nhật: 15-07-2010 | 00:00:00

Thâm hụt ngân sách 9 tháng đầu năm tài khóa 2010 của Mỹ là 1.000 tỷ USD, giảm so với con số 1.090 tỷ USD cùng kỳ. Chính quyền Obama dự báo thâm hụt ngân sách năm tài khóa hiện tại bắt đầu từ tháng 10-2009 ở mức 1.600 tỷ USD.

 

Số liệu mới nhất cho thấy đà phục hồi của kinh tế Mỹ có thể không chững lại như người ta sợ hãi. Tháng 6-2010, thâm hụt ngân sách chỉ là 68,4 tỷ USD nhờ nguồn thu từ thuế doanh nghiệp tăng cao.

 

Thâm hụt ngân sách Mỹ tháng 6-2010 như vậy đã giảm tới 27,3% so với con số 94,3 tỷ USD ở thời điểm cùng kỳ năm trước khi đó thâm hụt tăng cao bởi kế hoạch kích thích tài khóa và gói chi tiêu cứu các ngân hàng chấm dứt.

 

Con số trên phát đi tín hiệu tích cực. Dù doanh thu từ thuế doanh nghiệp là tin tốt, ngoài ra nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân cũng đang hồi phục.

 

9 tháng đầu năm tài khóa, nguồn thu từ thuế doanh nghiệp tăng 30,4% lên 132,9 tỷ USD. Mức tăng này cao hơn rất nhiều so với con số 17,4% và 12,9% của tháng 5 và tháng 4-2010. Thâm hụt ngân sách 9 tháng đầu năm tài khóa 2010 là 1.000 tỷ USD, giảm so với con số 1.090 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

 

Năm 2009, thâm hụt ngân sách Mỹ là 1,42 nghìn tỷ USD. Năm 2008, ngân sách Mỹ thâm hụt 454,8 tỷ USD.

                                                                                                                       Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên