Tháng 12, lãi suất cơ bản tăng lên 8%/năm

Cập nhật: 26-11-2009 | 00:00:00

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa thông báo tăng lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam lên mức 8%/năm, áp dụng từ ngày 1-12. Như vậy, lãi suất cơ bản đã được nâng lên 1% sau 10 tháng liên tiếp duy trì ở mức 7%/năm kể từ tháng 2-2009. Cũng theo NHNN, lãi suất tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng sẽ tăng từ 7% lên mức 8%/năm và lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với tổ chức tín dụng tăng từ 5% lên mức 6%/năm.

Theo NHNN, tỷ giá bình quân liên ngân hàng cũng sẽ được tăng lên mức 17.961 VND/USD, áp dụng từ hôm nay (26-11). Cũng từ hôm nay, biên độ tỷ giá mới được áp dụng sẽ là +/-3%, theo đó mức tỷ giá sàn là 17.422 VND/USD và tỷ giá trần là 18.500 VND/USD. Như vậy, trong quyết định lần này NHNN đã hạ biên độ tỷ giá từ 5% xuống 3% nhưng thực hiện điều chỉnh mức tham chiếu, tỷ giá sàn là 17.422 VND/USD và trần là 18.500 VND/USD.

TRÚC HUỲNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên