Tháng 5, kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực

Cập nhật: 07-06-2023 | 18:29:00

(BDO) Chiều 7-6, UBND tỉnh đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5-2023. Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

 Ông Võ Anh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo

Trong tháng 5, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5-2023 ước tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022; lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,1% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng tăng 14,5% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu uớc tăng 17,1% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu giảm 17,9% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 15-5, thu hút đầu tư trong nước đạt 4.595 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm thu hút được 24.303 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 49 triệu đô la Mỹ, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 885 triệu đô la Mỹ...

 Các phóng viên phỏng vấn cơ quan chức năng những vấn đề thời sự trong tỉnh

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được chú trọng quan tâm. Tỉnh đã thực hiện chế độ, chính sách cho gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng nhân các ngày lễ, kỷ niệm; chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí... 

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt các câu hỏi đến cơ quan chức năng về những vấn đề thời sự, an ninh, pháp luật trên địa bàn, như: Tình hình kiểm soát dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, cơ sở vật chất trong năm học mới; vấn đề lao động việc làm trong giai đoạn suy thoái kinh tế toàn cầu; vấn đề quản lý xây dựng và bán nhà ở xã hội do tư nhân đầu tư xây dựng; các vấn đề về quản lý bất động sản, xử lý các công trình xây dựng trái phép trong và ngoài khu dân cư; tiến độ đền bù, giải tỏa đường Vành đai 3 cũng như thời gian khởi công xây dựng tuyến đường này...

  Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh trả lời phóng viên tại buổi họp báo

Về an ninh trật tự, nhiều phóng viên đặt câu hỏi xoay quanh các vụ tai nạn giao thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, cần có cơ chế quản lý tốt hơn nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn; công tác điều tra vụ án mạng tại TP.Tân Uyên...

Đại diện các sở, ngành đã trả lời thấu đáo các vấn đề báo chí quan tâm. Tỉnh đã có kế hoạch, lộ trình, giải quyết dứt điểm các vấn đề về giao thông, an ninh trật tự cũng như các vấn đề về an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

 Toàn cảnh buổi họp báo

Ông Võ Anh Tuấn cho biết UBND tỉnh rất trân quý những ý kiến, phỏng vấn của các phóng viên trong và ngoài tỉnh. Phóng viên đã gửi đến các cơ quan chức năng gần 30 câu phỏng vấn đều mang tính thời sự, những vấn đề mà người dân trong tỉnh đang quan tâm. Về phía các sở, ngành đã thẳng thắn trả lời các vấn đề liên quan. Những gì chưa giải quyết được trong ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết thấu đáo trong thời gian tới. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp từ các cơ quan truyền thông để qua đó góp phần giúp Bình Dương phát triển hơn trong thời gian tới.

QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên