Thắng dễ Lào, tuyển Malaysia tạm vươn lên đầu bảng

Cập nhật: 24-12-2022 | 23:37:50

Malaysia đánh bại Lào 5-0 tối 24/12, vượt qua Việt Nam để chiếm đầu bảng B tại AFF Cup 2022.

Tiếp đón Lào, HLV Kim Pan-gon thay tám vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Myanmar 1-0. Các cầu thủ sinh ra tại Anh hay Australia như Stuart Wilkin, Darren Lok, Lee Tuck được cho nghỉ, dường như để giữ sức cho chuyến làm khách của Việt Nam ngày 27/12 - trận đấu được ví như "chung kết" bảng B.

510

Tiền đạo nhập tịch Sergio Aguero ghi bàn mở tỷ số khi Malaysia đánh bại Lào 5-0 trên sân Bukit Jalil tối 24/12. Ảnh: FAM

Dù vậy Malaysia vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận, nhiều lúc đẩy cả 11 cầu thủ đối phương về sân nhà. Nếu như Việt Nam tập trung khoét cánh trái của Lào trong chiến thắng 6-0 thì đoàn quân của HLV Kim dồn sức khai thác cánh phải. Faissal Halim và Hakim Hassan liên tục dùng tốc độ để vượt qua AT Viengkham. Cơ hội mở tỷ số đầu tiên của Malaysia đến ngay ở phút thứ 6 khi Faissal Halim loại bỏ cả đội trưởng Sukaphon Vongchengkham lẫn hậu vệ AT Viengkham, thoát xuống sát đường biên ngang bên cánh trái. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ chủ nhà đưa bóng đi vọt xà.

Hơn 87.000 CĐV Malaysia phủ kín SVĐ Bukit Jalil cũng không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng. Phút 29, vẫn từ một pha tấn công bên cánh trái, Hakim Hassan thoát xuống và thực hiện đường tạt chuẩn xác để Sergio Aguero đệm bóng cận thành lập công. Cầu thủ trùng tên cựu tiền đạo Man City và tuyển Argentina - năm nay 28 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo River Plate. Năm 2015, Aguero sang Hungary khoác áo Tatabanya, trước khi gắn bó với bóng đá Malaysia từ 2017, qua nhiều CLB như Melaka United, Selangor, Penang, Kuala Lumpur, Sri Pahang và Perak.

Sau bàn thua, HLV Michael Weiss mới điều chỉnh vị trí hậu vệ phải. Ông rút AT Viengkham ra sân, kéo Phouthavong Sangvilay sang thay thế, và đưa Phatthana Phommathep vào đá hậu vệ trái. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Lào cũng không chắc chắn hơn, liên tục phải hứng chịu những pha bắn phá của đội chủ nhà. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Keo-oudone mới giúp đội khách không phải nhận bàn thua thứ hai ngay trong hiệp một, khi anh cản được cú đá phạt căng của đối thủ và thời gian bù giờ lùi về rất nhanh cứu thua khi đồng đội phá bóng hỏng, suýt tạo ra pha phản lưới.

Sang hiệp hai, HLV Kim tung thêm các ngôi sao Lee Tuck, Brendan Gan và Haqimi Azim vào sân, tổng lực tấn công. Dường như đoàn quân của Kim muốn thắng đậm để đua hiệu số với Việt Nam. Đội chủ nhà dùng nhiều những pha bóng bổng nhắm vào vòng cấm đối thủ và đòn này phát huy hiệu quả khi Faisal Halim có hai pha đánh đầu thành bàn liên tiếp ở phút 65 và 68, từ các cú tạt hai cánh.

510Lào thua cả hai trận, thủng lưới 11 bàn và chưa có pha lập công nào.

Lào hoàn toàn chịu trận trước sức tấn công của Malaysia. Họ không thể tổ chức lên bóng tấn công khi bị đối phương vây ráp quyết liệt. Những đường phất bóng dài lên cũng không hiệu quả khi thiếu vắng tiền đạo sinh ra tại Pháp Billy, người chấn thương trong trận thua Việt Nam và quyết định rời giải.

Liên tục đuổi bóng, cầu thủ Lào xuống sức, không thể đeo bám các cầu thủ Malaysia. Họ phải nhận bàn thua thứ tư ở phút 77. Haqimi Azim khống chế bóng lỗi nhưng trung vệ Lào mất phương hướng, để cầu thủ này tung chân vô lê khi bóng rơi xuống. Dẫn sâu nhưng các cầu thủ Malaysia vẫn liên tục lao lên tấn công, nhằm kiếm thêm bàn thắng. Họ có bàn thứ năm ở phút 87 với cú sút từ ngoài vòng cấm của cầu thủ sinh tại Anh Stuart Wilkin. Quãng thời gian còn lại đội chủ nhà có thêm hai cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.

Đánh bại Lào, Malaysia vươn lên ngôi đầu bảng B với sáu điểm sau hai trận. Việt Nam kém ba điểm nhưng mới đá một trận. Malaysia sẽ làm khách của chính Việt Nam vào ngày 27/12.

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên