Tháng giêng, giá thịt giảm, đồ chay tăng

Cập nhật: 06-02-2012 | 00:00:00

Sau tết, giá cả hàng hóa, thực phẩm tại các chợ truyền thống vẫn còn cao ngất ngưởng, nhưng đến nay thì đã tạm ổn định. Theo đó, giá các loại thịt gia súc gia cầm, thủy hải sản đã trở về mức bình thường như trước tết.

Tại chợ TX.TDM, đối với một số loại thịt heo được sử dụng nhiều trong dịp tết như ba rọi rút sườn, sườn non, đùi, thịt nạc dăm, sau khi giá tăng lên từ 10.000 - 25.000 đồng/kg trong những ngày giáp tết hiện đã giảm xuống với mức tăng tương ứng. Hiện các loại thịt nêu trên chỉ còn ở mức 95.000 - 125.000 đồng/kg. Riêng giá thịt bò vẫn đứng ở mức cao, thịt bò file có giá tới 240.000 đồng/kg. Vịt, gà làm sẵn hiện giá đã về ngang bằng với ngày thường trước tết, phổ biến ở mức 65.000 - 125.000 đồng/kg. Gà ta nguyên con làm sẵn (loại ngon) 165.000 đồng/kg. Giá các loại cá kèo, cá lóc bông, cá rô... cũng chỉ dao động quanh mức 50.000 -100.000 đồng/kg; cá thác lác 250.000 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ trên địa bàn TX.TDM, TX.Thuận An, hàng hóa sau tết vẫn dồi dào; các loại rau, củ quả về chợ khá nhiều... Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu sử dụng nguyên liệu chế biến thức ăn cho dịp Rằm tháng Giêng, người bán còn tranh thủ đẩy giá lên cao khi có cơ hội. Vì vậy, giá một số mặt hàng chay trong những ngày này đang leo thang từng ngày và đứng ở mức khá cao so với ngày thường. Tại chợ TX.TDM, giá các loại trái cây đã được điều chỉnh giảm so với dịp tết, nhưng 3 ngày gần đây giá bắt đầu tăng dần. Cụ thể, mãng cầu ta, trong ngày 12 âm lịch giá chỉ có 55.000 đồng/kg nhưng qua ngày hôm sau, giá được đẩy lên 65.000 đồng/kg. Người bán giải thích do giá sỉ ở chợ đầu mối tăng nên họ cũng phải tăng giá bán tương ứng. “Dự kiến giá cả các loại trái cây sẽ còn nhích thêm vào ngày rằm”, chị Điệp - một tiểu thương kinh doanh tại chợ Thủ Dầu Một cho biết.

Nếu so sánh với thịt, nấm rơm là loại thực phẩm có mức giá ngang bằng. Hiện nay, giá nấm rơm thành phố, nấm nếp đang được bán lẻ từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg so với ngày thường. Các loại tàu hũ chiên, tàu hũ trắng giá tuy không tăng, nhưng trọng lượng cũng giảm đi chút ít so với trước. Các loại rau quả giá phổ biến ở mức 15.000 - 17.000 đồng/kg; dưa leo, bắp cải tăng nhẹ 2.000 đồng/kg lên 12.000 đồng/kg; rau sống tăng 5.000 đồng/kg ở mức 20.000 đồng/kg... Riêng giá hoa cúng các loại đang giảm mạnh. Hoa huệ trắng (loại đẹp) chỉ còn 60.000 đồng/chục (giảm 140.000 đồng/chục); hoa huệ đỏ 40.000 đồng/chục.

TRÚC HUỲNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=191
Quay lên trên