Thăng quân hàm vượt cấp cho chiến sĩ công an hy sinh

Cập nhật: 20-07-2011 | 00:00:00

Sáng nay 20-7, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đình Dũng, hiệu trưởng trường Trung cấp cảnh sát nhân dân II, đã trao quyết định thăng cấp hàm từ Thượng sĩ lên Trung úy cho chiến sĩ Lê Thanh Tâm.

 

Anh Tâm (26 tuổi) hiện là sinh viên khóa 16 đã hy sinh vào chiều 19-7 trong lúc truy bắt tội phạm tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

  

        Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai trao bằng khen cho chiến sĩ Lê Thanh Tâm

 

Sáng cùng ngày, thiếu tướng Cao Minh Nhạn, phó tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), đã dẫn đầu đoàn đến thăm, chia buồn cùng gia đình Trung úy Lê Thanh Tâm tại ấp Cây Xăng, xã Phú Túc, huyện Định Quán, đồng thời hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng.

 

Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, nói: “Hành động dũng cảm, xả thân, dám hy sinh của anh Tâm là tấm gương sáng cho lực lượng phòng chống tội phạm trên cả nước noi theo”.

 

Thiếu tướng cũng cho biết cơ quan điều tra Bộ Công an sẽ trực tiếp cùng công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các người còn lại trong nhóm cướp để sớm đưa ra xét xử.

 

Trong buổi sáng, đại tá Nguyễn Văn Kim - phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã dẫn đoàn đến thăm và chia buồn với gia đình chiến sĩ Lê Thanh Tâm. UBND tỉnh Đồng Nai cũng trao tặng bằng khen cho trung úy Lê Thanh Tâm “Đã có thành tích dũng cảm truy bắt tội phạm” cùng số tiền 10 triệu đồng.

 

Ngoài việc đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng cho chiến sĩ Lê Thanh Tâm, ban giám đốc Công an Đồng Nai cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân Công an huyện Cẩm Mỹ, công an xã Xuân Đường, xã Long Giao đã có hành động dũng cảm truy bắt cướp có vũ khi.

 

Trong danh sách đề nghị khen thưởng còn có công an viên Hồ Thông, anh Nguyễn Văn Thanh (người dân ngụ ấp Suối Cảm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ) đã dũng cảm truy bắt tội phạm và bị hai tên cướp Trần Quốc Tuấn, Bùi Thanh Trung bắn trả bị thương.

 

Hiện cơ quan chức năng đang làm hồ sơ xét phong hàm liệt sĩ cho Trung úy Lê Thanh Tâm.

 

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

 

Tổng hợp

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên