Thanh Hiền ghi bàn, U23 VN hạ Đồng Nai 1-0

Cập nhật: 28-10-2013 | 00:00:00

U23 VN đá trận đấu thứ hai tại Giải truyền hình Bình Dương - Cúp Number One 2013, gặp Đồng Nai và thắng 1-0. Phút 82, Thanh Hiền đánh đầu đẹp mắt giúp U23 VN dẫn trước 1-0.

  Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (ảnh Chí Thanh)

Bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 82 do cầu thủ vào sân thay người, Thanh Hiền đánh đầu từ quả phạt góc. Sau một hiệp một chơi không thật sự tốt, ở hiệp hai, sau các sự thay đổi người, U23 VN đã chơi tốt hơn và có được bàn thắng.

Với kết quả này, U23 VN xếp nhì bảng B, bằng 4 điểm với Bangu Atletico (Brazil) nhưng xếp hạng nhì vì kém hiệu số bàn thắng bại, 1 so với 2. Ở trận cuối, chỉ cần hòa, U23 VN và Bangu Atletico sẽ giành quyền vào bán kết.

Diễn biến chính của trận đấu

Phút 90, Ngọc Đức đi bóng dũng mãnh từ cánh trái, chuyền cho Mạc Hồng Quân ở trung lộ. Giữ bóng một nhịp, Quân đẩy sang cánh phải cho Lê Văn Thắng dứt điểm ngay. Bóng đi hiểm nhưng hơi nhẹ, thủ môn Thanh Điệp ngã người tóm gọn.

VAAAAOOOOOO, tỉ số là 1-0 cho U23 VN. Phút 80, từ quả đá phạt góc, cầu thủ vừa vào sân, Thanh Hiền chạy cắt mặt rồi bật cao đánh đầu chéo góc tuyệt đẹp để ghi bàn.

  Niềm vui chiến thắng của cầu thủ U23 VN (ảnh Chí Thanh)

Phút 79, tiền vệ Trần Mạnh Dũng cầm bóng ở trung lộ, tỉa ra cánh trống trải để Quang Hùng băng xuống, bấm bóng vào giữa, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Đồng Nai. Mạc Hồng Quân bình tĩnh dùng ngực hứng bóng, lừa bóng qua một hậu vệ Đồng Nai nhưng cú dứt điểm cự ly gần của anh lại vướng người hậu vệ đối phương.

Phút 76, U23 có sự thay đổi người, Mạc Hồng Quân vào sân thay Vũ Minh Tuấn.

Phút 63, Hậu vệ Đồng Nai phá bóng ra ngay trên vạch vôi. Xuất phát từ pha tạt bóng của Quang Hùng bên cánh phải, thủ môn Thanh Điệp lao ra đón hụt bóng để Vũ Minh Tuấn đón được bóng, bình tĩnh đặt lòng vào khung thành trống nhưng hậu vệ Hữu Phát đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phút 57, Đồng Nai được hưởng quả đá phạt ở rìa vòng cấm địa, hơi chếch sang trái. Fortunato - cầu thủ vừa vào sân vuốt bóng đi vọt xà.

Phút 53, trung vệ Mạnh Hùng sút phạt trực tiếp, bóng đi qua hàng rào vào góc gần nhưng lực đi hơi nhẹ nên thủ môn Thanh Điệp đã tóm gọn.

Phút 51, U23 VN có liên tiếp hai sự thay đổi người: Huy Hùng rời sân nhường chỗ cho Thanh Hiền và Trần Mạnh Dũng vào sân thay Hoàng Thiên.

Hiệp hai đã bắt đầu.

Trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Hai đội rời sân với tỉ số hòa 0-0. Diễn biến trong hiệp một không thật sự sôi nổi với số pha nguy hiểm khá ít.

Phút 43, Bóng đập xà ngang U23 VN dội ra. Người thực hiện là Kiên Trung khi anh bất ngờ tung cú sút bóng sống sau đường lật cánh của Ssemakula.

Phút 41, thủ môn Nguyên Mạnh bên phía U23 VN ngã người tóm gọn cú vô lên chéo góc của Ngọc Anh. Hữu Phát là người pha tạt bóng từ cánh phải cho Ngọc Anh

Phút 30, Vũ Minh Tuấn ở cánh trái, đón đường lật cánh dài của đồng đội, đánh đầu nhả bóng thuận lợi cho Hoàng Thiên lướt lên, đón bóng xâm nhập vòng cấm địa. Tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của Thiên lại không tốt.

Phút 27, Văn Quyết khai màu đợt phản công nhanh sắc sảo của U23 VN, tỉa bóng thông minh cho Hà Minh Tuấn thoát xuống cánh trái, rồi căng ngang rất vừa tầm cho Lê Văn Thắng ập vào nhưng thủ môn Thanh Điệp đã dũng cảm lao ra bắt bóng.

Phút 19, trung vệ Ngọc Hải của U23 VN nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Ngọc Anh ở ngay rìa vòng cấm địa. Người thực hiện cú sút là Kiên Trung, cú sút đi hoàn toàn không chính xác.

Phút 9, tận dụng sai sót trong hàng thủ U23 VN, Ssemakula băng lên, sút bóng căng vào góc gần, thủ môn Nguyên Mạnh đẩy bóng ra chịu phạt góc.

Phút 7, Hoàng Thiên nhận đường tỉa bóng thông minh của đồng đội, thoát xuống góc trái, xâm nhập vòng cấm địa, vượt qua hậu vệ Đồng Nai rồi sút bóng vào góc gần nhưng không thắng được thủ môn Thanh Điệp.

Trận đấu đã bắt đầu, U23 VN mặc trang phục toàn trắng còn Đông Nai mặc áo đỏ quần đen.

Đội hình xuất phát của hai đội

U23 VN: 22 - Nguyên Mạnh (thủ môn), 7 - Huy Hùng, 10 - Văn Quyết, 11 - Vũ Minh Tuấn, 12 - Ngọc Hải, 15 - Mạnh Dũng, 16 - Sầm Ngọc Đức, 17 - Lê Văn Thắng, 18 - Hà Minh Tuấn, 20 - Quang Hùng, 25 - Hoàng Thiên

Đồng Nai: 25 - Thanh Điệp (thủ môn), 3 - Công Thành, 5 - Thế Sơn, 8 - Kiên Trung, 12 - Ngọc Anh, 19 - Hữu Phát, 24 - Ssemakula, 26 - Thomir, 27 - Bojan, 77 - Đức Linh, 78 - Hasan.

* Trước đó 2 giờ, CLB Bangu Atletico đến từ Brazil đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trước CLB Semen Padang của Indonesia. Như vậy, với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (4/2 so với 3/2), CLB Bangu đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B dù có cùng 4 điểm sau 2 trận như U23 VN. Hai đội Đồng Nai và Semen Padang dù mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận nhưng vẫn còn hy vọng vào bán kết. Ở lượt trận cuối vào ngày 30-10, U23 VN chỉ cần hòa là sẽ chính thức đoạt vé vào bán kết. Trường hợp thắng Bangu thì U23 VN sẽ đoạt ngôi nhất bảng B.

Long Vĩnh, TTO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên