Thành lập Tp.Tân Uyên: Tự hào thành quả, nỗ lực nâng tầm

Cập nhật: 15-02-2023 | 08:08:07

100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của 10 tỉnh, trong đó có nghị quyết thành lập TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10-4.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, cho biết TX.Tân Uyên, Bình Dương là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa phía đông nam của tỉnh. Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội, cho biết việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại tỉnh Bình Dương phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Năm 2018, TX.Tân Uyên đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn của đô thị loại III. Đến nay, căn cứ 5 tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh theo quy định, TX.Tân Uyên đạt 5/5 tiêu chuẩn. Sau khi thành lập, TX.Tân Uyên có diện tích tự nhiên 191,76km, đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên; dân số 466.053 người, đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số. Thị xã có 10 phường trên tổng số 12 đơn vị hành chính (ĐVHC) trực thuộc, chiếm 83,33%, đạt tiêu chuẩn về tỷ lệ số phường trên tổng số ĐVHC cấp xã.

Thời gian qua, TX.Tân Uyên đã tập trung đầu tư để hoàn thiện cơ sở hạ tầng đạt chuẩn đô thị loại 3. Trong ảnh: Một góc Trung tâm TX.Tân Uyên hiện nay. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cho biết: “Đề án nâng cấp TX.Tân Uyên lên thành phố được tỉnh chuẩn bị trong nhiều năm. Từ khi lên thị xã năm 2013, Tân Uyên phát triển nhanh và tích cực, bình quân tốc độ phát triển 13%/năm. Cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 90%; thu ngân sách khoảng 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, TX.Tân Uyên không còn người nghèo theo tiêu chí của Trung ương, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp hơn 95%. Địa bàn thị xã có 2 khu công nghiệp là Nam Tân Uyên và VSIP; 3 cụm công nghiệp và 1.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Việc Tân Uyên được nâng cấp lên thành phố sẽ tạo điều kiện phát triển, đóng góp chung cho tỉnh, cho vùng”.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, những năm qua TX.Tân Uyên đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình giao thông trọng điểm. Đến nay, sau gần 10 năm thực hiện, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thị xã đã được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực theo định hướng hài hòa với phát triển kinh tế.

Tạo điều kiện tối đa về nguồn lực

Trước thông tin TX.Tân Uyên trở thành thành phố, người dân địa phương thực sự phấn khởi, tự hào. Bà Phan Thị Mỹ, 85 tuổi, người dân xã Thạnh Hội, chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi nhận được tin Tân Uyên sẽ trở thành thành phố. Tôi tin tưởng thời gian tới, quê hương Thạnh Hội sẽ được đầu tư hạ tầng ngày càng khang trang hơn, đời sống người dân sẽ ngày càng được nâng cao”.

Ông Trương Văn Thanh Giang, Chủ tịch UBND xã Thạnh Hội, cho biết: “Thời gian tới, địa phương sẽ kiến nghị cấp trên quan tâm, đầu tư mở rộng các tuyến đường chính của xã nhằm tạo diện mạo khang trang cho vùng nông thôn. Đồng thời, tập trung phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp để đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025”.

Hạ tầng giao thông TX.Tân Uyên được đầu tư đồng bộ, từ đô thị trung tâm đến các xã nông thôn. Trong ảnh: Đường về Thạnh Hội hôm nay

Ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết tỉnh đã có chiến lược phát triển xã Thạnh Hội cùng với xã Bạch Đằng theo mô hình nông nghiệp chất lượng cao, phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng… để khai thác tốt lợi thế của hai địa phương này. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của TX.Tân Uyên xứng tầm trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời tạo động lực tác động đến sự phát triển của tỉnh Bình Dương, việc thành lập TP.Tân Uyên là cơ sở để thị xã tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch chung TX.Tân Uyên đến năm 2040 cũng như thu hút các dự án đầu tư để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đô thị và hiệu quả quản lý.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, cho biết: “Sau khi TP.Tân Uyên được thành lập, tỉnh sẽ có các giải pháp cụ thể. Trong đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kỹ năng quản lý đô thị để đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện mới; tăng cường nguồn vốn đầu tư cho phát triển thành phố, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân và xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Bình Dương cam kết quan tâm, tạo điều kiện tối đa về nguồn lực để Tân Uyên ngày càng phát triển”.

- Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: “Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh, văn minh, đáng sống. Việc Tân Uyên được nâng cấp lên thành thành phố sẽ tạo điều kiện phát triển, đóng góp chung cho tỉnh, cho vùng. Bình Dương cam kết quan tâm, tạo điều kiện tối đa về nguồn lực để Tân Uyên ngày càng phát triển”.
- Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX.Tân Uyên rất phấn khởi khi Tân Uyên trở thành thành phố. TX.Tân Uyên trở thành thành phố sẽ tạo động lực mạnh mẽ, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị của toàn tỉnh và nâng cao chất lượng sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân. Thành lập TP.Tân Uyên thuộc tỉnh còn là tiền đề cho việc xây dựng đô thị Tân Uyên đạt chuẩn loại II vào năm 2025.”
- Ông Nguyễn Tấn Thy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Chánh, TX.Tân Uyên: “Trước thông tin Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập TP.Tân Uyên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Chánh rất vui mừng, phấn khởi, đồng thời tin tưởng trong thời gian tới Tân Uyên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Để chung tay xây dựng Tân Uyên trở thành thành phố văn minh, hiện đại, thông minh, trong giai đoạn mới phường tiếp tục phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng, tăng cường quản lý xây dựng, trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn minh”.

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=547
Quay lên trên